Vết thương bàn chân đái tháo đường tái phát nhiều lần: Vì sao giày giảm áp lực là chìa khóa?
Bị đái tháo đường type 2 nhiều năm, ông H. (56 tuổi, TPHCM) thường xuyên tái phát vết loét ở bàn chân. Mới đây, vết loét lại xuất hiện ở lòng bàn chân phải. Bác sĩ ở Phòng khám Bernard cho biết, một phần nguyên nhân đến từ áp lực tì đè do giày dép không phù hợp - yếu tố dễ bị bỏ qua nhưng lại quyết định khả năng lành vết thương.
Vì tính chất công việc, ông D.M.H (SN 1968, ngụ TPHCM) thường xuyên đi công trình, mang giày bít cứng và hay dùng rượu bia. Cộng thêm bệnh nền đái tháo đường type 2, đường huyết không ổn định và tăng huyết áp, bàn chân ông nhiều lần trở thành “điểm yếu”.
Trong thời gian dài, ông liên tục phải chữa các vết loét tái phát ở ngón cái, ngón út… và đều tìm đến BS.CK2 Trần Đoàn Đạo tại Đơn vị Điều trị Vết thương chuyên sâu Bernard.
Lần này, vết loét xuất hiện ở lòng bàn chân phải, kéo dài hơn 10 ngày. Khám lâm sàng cho thấy tổn thương 2x3 cm, có lớp giả mạc dày, tiết dịch và mùi hôi. BS.CK2 Trần Đoàn Đạo giải thích: “Đây là biến chứng thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường khi vùng lòng bàn chân chịu áp lực tì đè kéo dài”.
Bệnh nhân được cắt lọc phần giả mạc, làm sạch vết thương, đặt miếng felt (miếng nỉ giảm áp lực) và yêu cầu kiểm soát đường huyết chặt chẽ. Quan trọng hơn, ông H được tư vấn sử dụng giày y khoa chuyên dụng để phân tán lực tì đè, giúp vết loét mau lành và hạn chế tái phát.
BS. Đạo nhấn mạnh: "Giày giảm áp lực gần như là giải pháp duy nhất để bảo vệ bàn chân người bệnh đái tháo đường. Nếu không, vết loét sẽ dễ dàng tái phát, thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ cắt cụt chi”.
Sau nhiều ngày điều trị, trong lần tái khám ngày 02/10/2025, vết thương tiến triển tốt, khô và lên mô hạt lành, dự kiến sẽ hồi phục trong khoảng một tháng nữa. Ông H. xúc động: “May mắn là tôi đã tìm đúng nơi để điều trị”.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
