Hai anh em trong vụ cháy xe khách ở Đồng Nai được cứu sống sau sốc bỏng nặng
Hai anh em ruột là nạn nhân trong vụ cháy xe khách giường nằm tại Đồng Nai khiến 7 người tử vong đã được Bệnh viện Nhi đồng 1 cấp cứu kịp thời. Trong đó, bé trai 6 tuổi bị bỏng tới 50% diện tích cơ thể, rơi vào sốc bỏng nặng và đang tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Ngày 23/7/2026, ThS.BS.CK2 Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai và Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Nai đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ hai bệnh nhi đang điều trị sau vụ cháy xe khách giường nằm xảy ra tại Đồng Nai.
Trước đó, ngày 21/7, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận cấp cứu hai anh em ruột là nạn nhân trong vụ tai nạn cháy xe khách khiến 7 người tử vong.
Theo BS.CK2 Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa Cấp cứu, trường hợp nặng nhất là bé trai sinh năm 2019, bị sốc bỏng nặng do bỏng lửa độ I và II với diện tích khoảng 50% cơ thể. Khi nhập viện, trẻ trong tình trạng lơ mơ, mạch và nhịp thở nhanh, huyết áp không đo được.
Trong khi đó, em gái sinh năm 2024 bị bỏng khoảng 10% diện tích cơ thể, thở nhanh và được nghi ngờ có bỏng đường hô hấp.
Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu đã khẩn trương hồi sức tích cực, cho bệnh nhi thở oxy qua mặt nạ có túi dự trữ, truyền dịch chống sốc, sử dụng kháng sinh và thuốc giảm đau. Sau hồi sức, cả hai bệnh nhi đều thoát sốc, các dấu hiệu sinh tồn tạm ổn định và được chuyển đến Khoa Phỏng - Tạo hình để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Theo BS.CK2 Diệp Quế Trinh - Trưởng khoa Phỏng - Tạo hình, bé trai bị bỏng khoảng 50% diện tích cơ thể, trong đó có tới 38% là bỏng sâu độ III. Hiện bệnh nhi được điều trị theo phác đồ chống sốc, kết hợp kháng sinh, giảm đau, hỗ trợ dinh dưỡng, vật lý trị liệu, chăm sóc vết bỏng và hỗ trợ tâm lý. Dự kiến trẻ sẽ được phẫu thuật cắt lọc và ghép da khi tình trạng sức khỏe ổn định hơn.
Tại buổi thăm, đoàn công tác đã trao những phần quà hỗ trợ, động viên gia đình hai bệnh nhi vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời gửi lời chúc các bé sớm hồi phục sức khỏe.
Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng chỉ đạo các khoa, phòng tiếp tục tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ trong điều trị và chăm sóc toàn diện, tạo điều kiện tốt nhất để hai bệnh nhi sớm bình phục và trở về với gia đình.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
