U tái phát to bằng quả trứng vịt sau phẫu thuật, người đàn ông được cứu trước "án tử" treo lơ lửng
Sau một lần phẫu thuật u não tại bệnh viện địa phương nhưng không thành công, nam bệnh nhân 45 tuổi phải đối mặt với tình trạng u tái phát nhanh, kích thước lớn và xâm lấn sâu vào tiểu não, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Bệnh nhân cho biết, cách đây 8 tháng, anh cứ ngỡ mình đã thoát chết sau ca mổ u não tại địa phương, nhưng sau đó khối u không những không được loại bỏ triệt để mà còn tái phát với tốc độ kinh hoàng.
Ngày 6/12/2025, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh trong tình trạng đau đầu dữ dội, đi đứng loạng choạng. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy một khối u nguyên bào mạch máu (hemangioblastoma) có kích thước tương đương quả trứng vịt, chiếm gần trọn tiểu não bên trái và chèn ép thân não - vùng điều khiển các chức năng sống còn của cơ thể. Bác sĩ cho biết, chỉ cần cần một tích tắc sơ sẩy hoặc khối u lớn thêm chút nữa, bệnh nhân có thể tử vong đột ngột.
Theo các bác sĩ, đây là dạng u lành tính về mặt mô học nhưng có mức độ nguy hiểm cao do giàu mạch máu, dễ gây chảy máu ồ ạt trong quá trình can thiệp và thường nằm sát các cấu trúc thần kinh trung ương quan trọng. Trong trường hợp của bệnh nhân, khối u tái phát nhanh sau phẫu thuật trước đó khiến nguy cơ biến chứng và tử vong càng gia tăng.
Bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật sau đó. Theo các bác sĩ, cái khó của ca mổ này không chỉ nằm ở kích thước khối u mà còn ở bản chất của nó: U nguyên bào mạch máu thường "ngốn" máu rất dữ dội và nằm sát các cấu trúc thần kinh trung ương. Một sơ suất nhỏ có thể gây chảy máu ồ ạt, dẫn đến di chứng liệt toàn thân hoặc tử vong ngay trên bàn mổ.
Ca phẫu thuật được tiến hành trong khoảng 150 phút, với lượng máu mất ước tính 200-300 ml. Thay vì bóc tách trực tiếp khối u, ekip lựa chọn chiến lược kiểm soát các mạch máu nuôi u trước, nhằm hạn chế nguy cơ mất máu. Quá trình can thiệp được hỗ trợ bởi kính hiển vi phẫu thuật độ phóng đại cao và hệ thống theo dõi thần kinh, giúp cảnh báo sớm các nguy cơ tổn thương thân não trong lúc thao tác.
Sau phẫu thuật 48 giờ, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: hết đau đầu, khả năng vận động phục hồi, có thể tự đứng và đi lại. Sau 5 ngày theo dõi, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định.
Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với các triệu chứng như đau đầu kéo dài, chóng mặt, rối loạn thăng bằng hoặc đi đứng loạng choạng. Đây có thể là những dấu hiệu sớm của các bệnh lý nội sọ nghiêm trọng, cần được thăm khám và chẩn đoán kịp thời để tránh những biến chứng nguy hiểm.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
