Hotline 24/7
08983-08983

Tổng đài tư vấn AloBacsi: Bạn đọc lúng túng với triệu chứng cảm mạo, nghi ngờ “cô Vy”

Mưa nắng ba miền Bắc Trung Nam khiến nhiều người bị cảm mạo, họ lo ngay ngáy không biết có phải mình gặp “cô Vy” hay chưa khiến hotline AloBacsi luôn rộn ràng.

Trong khi các chiến sĩ áo trắng, chiến sĩ áo xanh căng mình chống lại dịch bệnh COVID-19, các thành viên AloBacsi cũng là chiến sĩ trên mặt trận thông tin, vừa nhanh chóng cung cấp những tin bài chính xác, góp phần chống lại các fake news, vừa giải đáp cho đông đảo bạn đọc/bệnh nhân ở các nơi đang lúng túng.

Những câu hỏi “đặc sản” của mùa dịch COVID-19 chưa bao giờ hạ nhiệt: ho, rát họng, khó thở… có phải dấu hiệu COVID không, tôi có cần đi xét nghiệm COVID không, giờ chưa xét nghiệm được thì phải làm thế nào…?

Đặc biệt, có bạn đọc ở Yên Bái vốn bị bệnh hen suyễn, hễ mỗi lần khó thở lại nghĩ ngay tới COVID, mặc dù đã đi khám phổi, chụp Xquang rồi bác sĩ nói không vấn đề gì vẫn chưa hết lo. May sao AloBacsi vừa công bố Danh sách các bác sĩ tư vấn online hoàn toàn miễn phí trong 15 ngày cả nước cách ly chống dịch, bạn liền liên hệ và trút gánh lo âu với ThS.BS Võ Thị Tố Uyên hơn 15 phút, khiến cho vài bạn đọc khác “méc” với tổng đài 08983 08983 sao mà gọi bác sĩ tư vấn hô hấp máy bận hoài.


"Cô Vy" khiến một phụ nữ trẻ ở Hà Nội trằn trọc nửa đêm về sáng 8/4

AloBacsi đưa ra hướng dẫn chung cho các trường hợp này, nếu gặp các triệu chứng nghi ngờ COVID, bạn hãy bình tĩnh suy nghĩ các chi tiết sau nhé:

1. Bạn đang ở địa phương nào, có gần tâm dịch hay khu cách ly không? Bạn nhớ lại xem bản thân có thể tiếp xúc với ai có nguy cơ là nguồn lây không ?

2. Bạn ở cùng với ai? Xung quanh bạn có nhiều người có triệu chứng giống bạn hay không?

3. Tình trạng như vầy trước đây bạn đã từng bị hay chưa?

Nếu bạn thực hiện tốt việc hạn chế đi lại, đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay thường xuyên, và xung quanh không ai bệnh giống bạn thì khả năng bị bệnh lây nhiễm là thấp (bởi vì bệnh lây nhiễm thường có biểu hiện trên nhiều người cùng lúc). Trường hợp này chưa cần xét nghiệm COVID.

Nếu triệu chứng cảm mạo của bạn lần này giống như những lần bệnh trước thì trước đây bạn chữa trị thế nào, giờ cứ làm như vậy.

Tuy nhiên, bạn vẫn nên đeo khẩu trang, ở phòng riêng, uống nước ấm đừng để cổ họng khô, theo dõi thân nhiệt... Nếu sốt cao lên hoặc các triệu chứng đau ngực, khó thở nhanh chóng trở nặng hơn thì bạn liên hệ với: Đường dây nóng 25 tỉnh, thành phố tư vấn về dịch bệnh COVID-19.

Trong khi người lớn lo lắng bất an thì giới trẻ có vẻ vô tư hơn, nhất là các bạn tuổi teen, các em quan tâm đến cơ thể mình hơn là cô Vy, cô Vít. Ấn tượng nhất là một thiếu niên ở Huế, chắc là đang giết thời gian, bèn đi săm soi khắp mình mẩy tay chân, gặp xước da hỏi xước da, gặp nốt ruồi hỏi nốt ruồi…

Còn nick Mishuha M. có lẽ cũng là một bạn nhỏ rảnh rỗi: Bác sĩ cho em hỏi dạo này em hay bị ngứa tai hơi hơi, và lâu lâu nhột nhột tai cứ như gì bò qua vậy. Em đổ nước vào tai mà chả có gì hết. Thế như vậy là em bị gì vậy bác sĩ?

Một thiếu niên nhìn thấy những vệt đỏ ngoằn ngoèo lo sợ mình bị nhiễm giun rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây là rạn da thường gặp ở độ tuổi đang lớn.

Cả nước đang trải qua 2 tuần giãn cách xã hội (cách ly xã hội) để tránh nhàm chán khi phải quanh quẩn ở nhà, nhiều chị em hết lau dọn nhà cửa lại bày ra nấu nướng. Trên FB có thể thấy người người, nhà nhà up lên loạt ảnh món ăn “made by me” vô cùng phong phú, khiến cho các chuyên gia dinh dưỡng bắt đầu lo ngại về tình hình thừa cân, béo phì sau mùa dịch. Rất kịp thời, AloBacsi đã mời BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp thực hiện livestream: Dinh dưỡng đúng tăng khả năng đề kháng đại dịch?

Livestream này đánh dấu bước khởi động chương trình Tư vấn cộng đồng giữa Hội Y học TPHCM và Kênh Tư vấn sức khỏe AloBacsi

Và sắp tới, bạn đọc AloBacsi sẽ được thưởng thức nhiều chương trình tư vấn bổ ích, thiết thực do các “lão tướng của ngành Y” chia sẻ:

Bảo vệ trẻ em giữa đại dịch COVID-19 - PGS.TS.BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên - Phụ trách bộ môn Nhi - đại học Y Dược TP.HCM

- Phòng chống lây nhiễm có ý nghĩa sống còn trước đại dịch COVID- 19 - PGS.TS.BS Lê Thị Anh Thư - Chủ tịch Hội kiểm soát nhiễm khuẩn TPHCM.

-  Ảnh hưởng của COVID-19 trên phụ nữ mang thai - PGS.TS.BS Vũ Thị Nhung - Chủ tịch Hội Phụ sản TPHCM

Lời khuyên cho người bệnh mạn tính trước dịch COVID-19 - PGS.TS.BS Nguyễn Thy Khuê - Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường TPHCM

Mời các bạn đọc AloBacsi đón xem, để chúng ta khỏe mạnh, bình an vượt qua dịch COVID.

Hồng Nhung

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X