Hotline 24/7
08983-08983

Thế giới chạm ngưỡng 21 triệu người mắc COVID-19

Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu tính đến 6g sáng ngày 13/8 là 21.051.739 người. Chỉ trong vòng 5 ngày, số ca mắc mới trên toàn cầu đã tăng hơn 1 triệu người. Ấn Độ tiếp tục là quốc gia có số ca nhiễm mắc mới cao nhất thế giới trong vòng 24 giờ qua với hơn 64 nghìn người.

Thống kê thời gian thực của Worldometers cho thấy trong vòng 24 giờ qua (từ 6g hôm qua đến 6g sáng nay, giờ Việt Nam), số ca mắc mới trên toàn cầu đã tăng lên 254.185 người, số ca tử vong tăng thêm 5.972 người, đưa tổng số người chết vì COVID-19 trên toàn cầu vượt hơn 752.000 người. Tổng số ca bình phục tính đến sáng nay là 13.893.923.

Trong vòng 24 giờ qua, số ca nhiễm mới ở Ấn Độ vẫn tiếp tục ở mức cao là 64.142, quốc gia này đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm ở Ấn Độ hiện nay đã là 2.495.613. Số ca tử vong trong 24 giờ qua là 1.006, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên 48.144.

Ở Mỹ, số ca nhiễm mới là 50.636 người, khiến tổng số ca nhiễm ở Mỹ lên đến 5.410.938. Trong vòng 24 giờ, số ca tử vong mới ở quốc gia này cũng đã tăng vọt lên 1.138, nâng tổng số ca tử vong lên 170.269.

Brazil cũng có số ca nhiễm tăng nhanh. Số ca nhiễm mới của Brazil tiếp tục tăng trong vòng 24 giờ qua là 54.402 người. Tổng số ca nhiễm tính đến thời điểm hiện nay là 3.224.876 người, đứng thứ hai trên thế giới về số người nhiễm. Số ca tử vong mới của Brazil là 1.200, đưa tổng số ca tử vong tính đến thời điểm hiện nay là 105.463 người.

Ở Châu Á, tổng số ca nhiễm là 5.392.294 người, số ca nhiễm mới là 91.724. Số ca tử vong mới là 1.499 nâng tổng số ca tử vong là 115.635.

Trung Quốc nới lỏng nhập cảnh cho người châu Âu

Tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc là 84.756 người, số ca nhiễm mới là 19. Tổng số ca tử vong là 4.634 người. Theo hãng thông tấn AFP, Trung Quốc đã nới lỏng việc giới hạn nhập cảnh cho các công dân của 36 quốc gia Châu Âu sau vài tháng đóng cửa biên giới và cắt giảm các chuyến bay để làm chậm lại sự lây lan của virus SARS-CoV-2 ở đại lục này.

Gần như tất cả các nước đều bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc ngay khi Bắc Kinh có lệnh phong tỏa vào tháng 3, kể cả người nước ngoài lao động ở Trung Quốc hay có hộ khẩu cư trú hay gia đình sống ở Trung Quốc.

Nhưng trong tuần lễ này, Trung Quốc sẽ nới lỏng một số yêu cầu khắt khe đối với những người Châu Âu đang kỳ vọng tái nhập cảnh vào đất nước này.

Quy định mới sẽ cho phép người mang hộ chiếu Pháp, Đức và Anh sẽ được có visa Trung Quốc mà không cần thư mời.

Thế giới chạm ngưỡng 21 triệu người mắc COVID-19Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu tính đến 6 giờ sáng ngày 13/8 là 21.051.739 người

Đức ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao nhất trong hơn ba tháng

Đức ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tiếp tục tăng cao trong hơn 3 tháng, với số ca nhiễm hằng ngày trên 1.000 trong ba ngày liên tiếp.

Theo đó, đã có gần 1.320 ca mới trong ngày 12/8, đây là con số cao nhất kể từ ngày 1/5. Tính đến nay đã có 220.850 người bị nhiễm COVID-19 ở Đức.

Việc số ca nhiễm gia tăng trong những tuần lễ gần đây ở Đức đã gây ảnh hưởng đến những hoạt động giải trí, vui chơi của gia đình và giáo dục.

Ý thức của mỗi người về dịch COVID-19 sẽ giúp ngăn đà lây lan

Số người mắc COVID-19 lại tiếp tục tăng khi cuộc sống đang tiếp diễn. Bên cạnh việc đổ lỗi cho những du khách nghỉ hè và những người đi dự tiệc, than phiền sự thất bại của chính phủ trong việc ngăn chặn đại dịch và những vấn đề liên quan đến kinh tế xã hội, hãy thử tìm một nguyên nhân khác. Phải chăng đó là ý thức của mỗi người trong việc chung tay ngăn chặn đại dịch.

Theo một bài báo của hãng thông tấn Huffpost, trong những tháng đầu của đại dịch COVID-19, Hy Lạp đã nổi lên như là một câu chuyện thành công đáng ngạc nhiên. Chính phủ nhanh chóng phong tỏa đất nước vào tháng 2 và tháng 3, việc này đã giúp Hy Lạp giảm số ca tử vong nhiều hơn những nước khác. Hy Lạp đã bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa vào đầu tháng 5 và chào đón khách du lịch trở lại vào giữa tháng 6.

Tưởng chừng mọi việc sẽ êm xuôi, tuy nhiên số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Hy Lạp đã tăng đến mức báo động và đang phải đối diện với làn sóng thứ COVID-19 thứ hai. Hôm qua, Hy Lạp ghi nhận có 235 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 6.177 người. Trong những ngày gần đây, Hy Lạp đã có hơn 200 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Vào hôm thứ hai, chính phủ Hy Lạp đã bắt đầu quay trở lại các biện pháp cứng rắn, đặt lệnh giờ giới nghiêm ở các quán bar và nhà hàng tại những điểm sinh hoạt về đêm.

Có ý kiến cho rằng người trẻ là gan dạ và gan lì. Họ thích mạo hiểm và thử thách chính mình. Nhưng họ không biết rằng, con virus vẫn đang luẩn quẩn khắp nơi, khi lây sang người thì nó sẽ không gây ra triệu chứng ngay, nó sẽ theo người trẻ về nhà. Những con virus lây lan khắp cộng đồng và chính những người trẻ này đã làm những con virus lây nhiễm từ nơi này sang nơi khác.

Câu chuyện tương tự như vậy cũng đang diễn ra ở những nước đã nới lỏng việc phong tỏa một cách dễ dàng. Vào đầu tháng 5, Hàn Quốc đã cố gắng ngăn chặn một đợt bùng phát của dịch virus SARS-CoV-2 liên quan đến vài câu lạc bộ về đêm ở Seoul. Ở Tây Ban Nha, các buổi tiệc và câu lạc bộ về đêm đã trở thành điểm nóng cho virus SARS-CoV-2. Các quan chức sức khỏe người Đức đã cảnh báo rằng nhiều người đã coi thường việc giãn cách xã hội. Ở Hoa Kỳ, các quan chức đã cho biết rằng các bữa tiệc là nguyên nhân chính gây ra việc gia tăng số ca nhiễm.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X