Thái Nguyên: Người đàn ông lở loét vùng kín vì tự mua thuốc điều trị gout
Ngày 29/8/2024, Khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân bị dị ứng thuốc điều trị gout, dẫn đến lở loét niêm mạc da ở nhiều vị trí trên cơ thể.
Theo đó, bệnh nhân là ông T.V.T. (58 tuổi, ở huyện Phú Bình, Thái Nguyên), được người nhà đưa vào Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng sốt cao, toàn thân nổi nhiều bọng nước rải rác, loét trợt niêm mạc vùng môi, miệng và sinh dục.
Ông T. cho biết có tiền sử mắc bệnh gout, bị sốc phản vệ độ III (phản ứng sốc ở mức độ nguy kịch) do thuốc Allopurinol (một loại thuốc điều trị gout).
Trước đó 10 ngày, người bệnh bị đau khớp và tự ra quầy mua thuốc điều trị gout, trong đó có Allopurinol. Sau khi uống được 3 ngày, ông T. xuất hiện sốt. Đến ngày thứ 7, cơ thể của bệnh nhân nổi phỏng nước ngoài da, loét trợt niêm mạc môi miệng và vùng sinh dục.
Tại bệnh viện, người bệnh được chẩn đoán dị ứng thuốc thể nặng (hội chứng Lyell) do sử dụng thuốc Allopurinol và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, hội chứng Lyell (còn gọi là bệnh hoại tử thượng bì nhiễm độc) nằm trong nhóm dị ứng thuốc chậm, cũng là bệnh gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong nhóm này, khiến tính mạng người bệnh bị đe dọa nghiêm trọng.
Bệnh đặc trưng bởi sự hoại tử ở lớp biểu bì (lớp trên cùng của da) và sau đó trợt loét vùng da này, gây ra bởi hiệu ứng độc hại của các chất gây dị ứng có trong cơ thể, dẫn đến xuất hiện các triệu chứng đặc trưng của bệnh.
Các nhóm thuốc hay gây hội chứng Lyell là nhóm thuốc điều trị gout (allopurinol), nhóm thuốc điều trị bệnh lý thần kinh (cacbamazebin-tegretol), các nhóm thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau chống viêm không steroid và các loại thuốc nam, thuốc bắc không rõ nguồn gốc.
Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo, khi bị bệnh, người dân cần đi khám và dùng thuốc theo đơn của bác sĩ, không tự ý dùng thuốc. Đặc biệt, nên có sổ theo dõi ghi lại các thuốc nghi ngờ hoặc đã biết chắc chắn là dị ứng.
Khi vào bệnh viện điều trị những lần tiếp theo, người bệnh cần phải thông báo cho bác sĩ, dược sĩ biết về tiền sử dị ứng và mức độ nghiêm trọng để có phác đồ điều trị phù hợp, tránh trường hợp dị ứng hoặc sốc phản vệ.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
