Hotline 24/7
08983-08983

Sôi nổi phiên báo cáo poster - Khoảnh khắc thầy thuốc trẻ khẳng định bản lĩnh học thuật

Phiên báo cáo poster thầy thuốc trẻ năm nay đã trở thành một trong những điểm sáng của Hội nghị Khoa học Thường niên Bệnh viện Thống Nhất mở rộng 2025. Từ 8 nghiên cứu tiêu biểu của các bác sĩ trẻ và sinh viên y khoa, một thế hệ mới đang từng bước khẳng định bản lĩnh, tri thức và tinh thần hội nhập của mình.

Phiên báo cáo poster của thầy thuốc trẻ năm nay tiếp tục trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật của Hội nghị Khoa học Thường niên Bệnh viện Thống Nhất mở rộng, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu. Với 8 đề tài nghiên cứu tiêu biểu do các bác sĩ trẻ và sinh viên y khoa trong và ngoài bệnh viện trình bày, thể hiện tư duy khoa học, tinh thần sáng tạo và đam mê nghiên cứu của thế hệ mới.

TTND.PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất nhấn mạnh, tuổi trẻ là nguồn lực tương lai của ngành y tế, và việc tổ chức riêng một phiên cho thầy thuốc trẻ thể hiện niềm tin, kỳ vọng vào tinh thần dấn thân, sáng tạo của thế hệ kế cận. “Tuổi trẻ của Bệnh viện Thống Nhất phải năng động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm. Thế hệ trẻ cần tiên phong trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động khám, chữa bệnh", TTND.PGS.TS.BS Lê Đình Thanh kỳ vọng.
Đánh giá về các báo cáo poster được trình bày tại hội nghị, TTƯT.PGS.TS.BS Võ Thành Toàn - Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Ban giám khảo phiên báo cáo poster cho biết: "Nhìn chung, chất lượng khoa học, hình thức trình bày và lựa chọn chủ đề đều tiến bộ rõ rệt, bắt kịp xu hướng mới như ứng dụng học máy, trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị, đặc biệt trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh”.
TTƯT.PGS.TS.BS Võ Thành Toàn nhận định thêm: “Các báo cáo năm nay đề cập đến nhiều vấn đề thiết thực trong thực hành lâm sàng, có cả những ca bệnh hiếm được phát hiện và xử trí kịp thời, thể hiện sự nhạy bén và năng lực chuyên môn của các bạn trẻ. Các bạn ngày càng tự tin, trao đổi cởi mở với Ban giám khảo và thể hiện bản lĩnh học thuật - một tín hiệu tích cực cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào nghiên cứu khoa học trẻ trong ngành y”.
PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Huân - Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất, thành viên Ban giám khảo phiên poster đánh giá: “So với các năm trước, chất lượng poster năm nay có bước tiến rõ rệt. Các bạn đầu tư kỹ lưỡng hơn về nội dung khoa học, hình thức trình bày và thiết kế. Đặc biệt, khả năng sử dụng tiếng Anh của các bạn tiến bộ vượt bậc, giúp phần thuyết trình và trao đổi chuyên môn trở nên tự tin, chuyên nghiệp hơn”.
TS.BS Nguyễn Thị Thảo Sương - Trưởng Khoa Điều trị Cán bộ cao cấp, Chi hội trưởng Chi hội Thầy thuốc trẻ, thành viên Ban giám khảo phiên poster cũng bày tỏ: “Tuy số lượng bài không nhiều, nhưng chất lượng vượt trội hơn hẳn so với các năm trước. Các bạn đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, hình thức và cách trình bày, tạo được sự thu hút và phong thái chuyên nghiệp. Đặc biệt, việc tự tin sử dụng tiếng Anh trong phần thuyết trình cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần hội nhập quốc tế của thế hệ thầy thuốc trẻ”.
Sau phần thể hiện sôi nổi và những “tiếng nói khoa học” đầy tâm huyết của các thầy thuốc trẻ, Ban tổ chức đã công bố kết quả chung cuộc của phiên báo cáo poster. Giải Nhất thuộc về sinh viên Võ Lê Trà Uyên - Trường Đại học Tân Tạo với đề tài “Sự khác biệt dòng chảy dẫn đến lệch tâm của mảng xơ vữa trong bệnh mạch vành - dùng chụp động mạch, siêu âm động mạch và phân tích học sâu về mô hình AI”. Giải Nhì được trao cho BS.CK1 Nguyễn Thị Mỹ Linh - Khoa Huyết học, Bệnh viện Thống Nhất với poster “Báo cáo ca lâm sàng về giảm tiểu cầu do Trimethoprim/Sulfamethoxazole”. Giải Ba thuộc về BS Ngô Long Vân - Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất với đề tài “Tăng lipid máu và bệnh mạch vành đa nhánh trên bệnh nhân có thang điểm nguy cơ đa gen cao của bệnh mạch vành và rối loạn lipid máu”.
Tất cả các báo cáo viên trẻ tham dự được trao chứng nhận báo cáo, ghi nhận nỗ lực, tinh thần học hỏi và đóng góp chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc trẻ trong hội nghị năm nay.
Xuất sắc giành giải Nhất trong phiên báo cáo poster, sinh viên Võ Lê Trà Uyên - năm 4, Trường Đại học Tân Tạo gây ấn tượng với đề tài “Sự khác biệt dòng chảy dẫn đến lệch tâm của mảng xơ vữa trong bệnh mạch vành - dùng chụp động mạch, siêu âm động mạch và phân tích học sâu về mô hình AI”. Cô chia sẻ: “Là một bác sĩ, chúng ta không chỉ là bác sĩ mà còn là người truyền cảm hứng. Nếu còn là một kỹ sư, mình có thể vận dụng rất tốt kỹ thuật vào nghề nghiệp sau này. Khi mở rộng được dữ liệu, AI sẽ giúp chẩn đoán chính xác và sớm hơn bệnh xơ vữa động mạch vành cho từng bệnh nhân”.
Với sự thể hiện ấn tượng, BS.CK1 Nguyễn Thị Mỹ Linh - Khoa Huyết học, Bệnh viện Thống Nhất đã giành giải Nhì với poster “Báo cáo ca lâm sàng về giảm tiểu cầu do Trimethoprim/Sulfamethoxazole”. Chia sẻ về đề tài, bác sĩ Mỹ Linh cho biết: “Thông điệp tôi muốn gửi gắm là: các loại thuốc đều có thể gây tác dụng phụ. Với TMP/SMX - loại thuốc được sử dụng phổ biến trong lâm sàng - nếu dùng kéo dài, người bệnh có thể bị giảm tiểu cầu. Vì vậy, cần kiểm tra tiểu cầu định kỳ để tránh biến chứng chảy máu cho bệnh nhân”.
Góp mặt trong top 3 đề tài xuất sắc, BS Ngô Long Vân - Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất được trao giải Ba với poster “Tăng lipid máu và bệnh mạch vành đa nhánh trên bệnh nhân có thang điểm nguy cơ đa gen cao của bệnh mạch vành và rối loạn lipid máu”. Đề tài mang tính ứng dụng cao trong sàng lọc và dự phòng bệnh mạch vành sớm bằng xét nghiệm gen. Bác sĩ Ngô Long Vân chia sẻ: “Qua ca lâm sàng trình bày, tôi muốn truyền tải rằng nếu bệnh nhân chụp mạch vành có tổn thương nhiều nhánh lan tỏa, kèm bất thường lipid máu hoặc gen nguy cơ cao, cần thực hiện các xét nghiệm gen sớm để tầm soát và dự phòng biến chứng bệnh mạch vành”.
Bên cạnh ba đề tài đoạt giải, các báo cáo viên trẻ còn lại cũng mang đến nhiều nghiên cứu thiết thực, có giá trị ứng dụng trong thực hành lâm sàng và phẫu thuật.
Trong đó, BS Nguyễn Trọng Lãm - Khoa Ngoại Tim mạch Lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất trình bày poster “Đánh giá bước đầu về đo lưu lượng mạch vành trong phẫu thuật bắc cầu mạch vành tại Bệnh viện Thống Nhất”. Nghiên cứu sử dụng phương pháp đo lưu lượng dòng chảy mạch vành (TTFM) trong phẫu thuật bắc cầu động mạch vành (CABG) trên 42 bệnh nhân. Bác sĩ cho biết, việc đo trực tiếp chỉ số này giúp đánh giá chất lượng cầu nối và nguy cơ biến chứng sau mổ. “Nếu chỉ số kháng trở dưới 3, cầu nối chưa đạt chất lượng tốt, dễ dẫn đến biến chứng sau mổ. Bệnh nhân có chỉ số PI trên 3 thường có kết quả thuận lợi hơn. Thời gian tới, tôi sẽ mở rộng nghiên cứu để có dữ liệu đánh giá toàn diện hơn”.
Sinh viên Ngô Minh Triết - Trường Đại học Tân Tạo giới thiệu poster “Phát hiện tái hẹp stent bằng thiết bị photon CT”. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ photon CT - kỹ thuật hiện chỉ có khoảng 80 máy trên thế giới và Việt Nam mới đưa vào sử dụng 1 máy. Nhóm nghiên cứu thu thập dữ liệu từ 195 bệnh nhân, sau sàng lọc còn 85 ca, trong đó 25 ca phát hiện tái hẹp stent. Thiết bị photon CT cho hình ảnh rõ nét, giảm nhiễu kim loại và hạn chế rủi ro do thuốc cản quang, giúp chẩn đoán chính xác hơn cho bệnh nhân.
ThS.BS Phan Nguyễn Ngọc Hân - Khoa Ngoại Tim mạch Lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất trình bày poster “Đánh giá tiên lượng của thang điểm WIFI trong hiệu quả lành vết thương ở bệnh nhân đã can thiệp mạch”. Nghiên cứu cho thấy thang điểm WIFI giúp dự đoán kết cục sau tái thông nội mạch ở bệnh nhân CLTI cao tuổi, đặc biệt các giai đoạn cao như giai đoạn 4 có nguy cơ tái tắc mạch và đoạn chi lớn tăng rõ rệt. Bác sĩ nhấn mạnh: “Việc áp dụng WIFI trong đánh giá thường quy cho phép cá thể hóa chiến lược điều trị, ưu tiên can thiệp tích cực cho nhóm nguy cơ cao và theo dõi hậu phẫu có hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị dựa trên bằng chứng”.
Hoàng Thảo Vy - sinh viên năm 6, Trường Đại học Tân Tạo mang đến poster “Hồ sơ lâm sàng và kết quả điều trị trong bệnh viện của can thiệp mạch vành qua da ở bệnh nhân cao tuổi có tiền sử suy tim". Đề tài đề cập đến nhóm bệnh nhân cao tuổi, giảm khả năng vận động, cho thấy can thiệp mạch vành qua da là phương pháp phù hợp và hiệu quả ở hầu hết các mức phân suất tống máu (EF). Cô cho biết, nghiên cứu cũng sử dụng thang đo “Frailty score” - đánh giá mức độ yếu, dễ suy kiệt của bệnh nhân. Sau can thiệp TAVI, các bệnh nhân có cải thiện rõ rệt cả về khả năng vận động lẫn chất lượng cuộc sống, mở ra hướng điều trị an toàn hơn cho người cao tuổi suy tim.
BS Mai Tiến Luật - Khoa Ngoại Tim mạch Lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất trình bày poster “Đốt laser nội tĩnh mạch kết hợp đốt chọn lọc các nhánh tĩnh mạch xuyên trong điều trị loét chân do tĩnh mạch”. Bác sĩ Tiến Luật thông tin, khi bệnh nhân bị loét chân, đa phần thường nghĩ đến tiểu đường hoặc bệnh động mạch, ít ai chú ý nguyên nhân do tĩnh mạch. Trong hệ tĩnh mạch chi dưới, tĩnh mạch xuyên thường ít được đánh giá. Với nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh cần chú ý tĩnh mạch xuyên ở các vùng cẳng chân hoặc bắp chân, bởi can thiệp chọn lọc đúng vị trí có thể giúp điều trị loét chân hiệu quả hơn.
Từ những đề tài mang tính ứng dụng cao trong lâm sàng đến những nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ hiện đại, phiên báo cáo poster năm nay đã thể hiện rõ tinh thần học hỏi, sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc trẻ. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, các công trình còn phản ánh khát vọng đổi mới, kết nối tri thức và hướng tới chăm sóc người bệnh toàn diện hơn. Đó cũng chính là cách thế hệ thầy thuốc trẻ hôm nay tiếp nối và làm rạng danh hành trình 50 năm tri thức, y đức và cống hiến của Bệnh viện Thống Nhất.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X