Sáng 31/1 thêm 14 ca mắc COVID-19 mới, dịch lây lan đến 8 tỉnh thành
Bộ Y tế sáng 31/1 ghi nhận 14 ca mắc COVID-19 mới, trong đó tỉnh Hòa Bình lần đầu tiên ghi nhận bệnh nhân, nâng tổng số tỉnh đã lây lan dịch trong đợt dịch này lên 8 tỉnh thành.
Sáng 31/1, Bộ Y tế thông báo có thêm 14 ca mắc COVID-19 mới, trong đó một ca Bắc Ninh, 2 Hòa Bình, 2 Gia Lai, 5 Hà Nội và 4 Hải Dương. Theo Bộ Y tế, 14 ca mắc mới là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cụ thể:
Tỉnh Hòa Bình ghi nhận 2 ca bệnh đầu tiên trên địa bản tỉnh, địa chỉ thường trú tại huyện Tân Lạc và thành phố Hòa Bình, có liên quan đến ổ dịch của Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung.
Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận một bệnh nhân nữ, 29 tuổi, trú tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, là vợ "bệnh nhân 1565" và là mẹ "bệnh nhân 1652". Như vậy Bắc Ninh đến nay ghi nhận 3 ca nhiễm trong đợt dịch này.
Tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 ca tại thị xã Ayun Pa, tiền sử tiếp xúc với 2 bệnh nhân tại thị xã Ayun Pa. Như vậy tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 4 ca nhiễm.
Thành phố Hà Nội ghi nhận 5 ca bệnh, địa chỉ thường trú tại quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 1694, nâng tổng số ca nhiễm trong 4 ngày qua lên 9.
Tỉnh Hải Dương ghi nhận 4 ca bệnh đều ở Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Số ca nhiễm ở Hải Dương tính đến nay là 179.
Như vậy, tổng cả 4 ngày 28-31/1, Bộ Y tế ghi nhận 221 ca nhiễm trong cộng đồng, ở 8 tỉnh thành gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang (2 ca), Hải Phòng và TPHCM đều 1 ca.
Đến nay, Việt Nam có 1.781 người mắc COVID-19, 1.456 ca điều trị khỏi, 35 trường hợp tử vong. Trong số người mắc bệnh, 914 trường hợp là lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 221 người.
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết đợt dịch lần này có mức độ lây nhiễm rất cao. Chỉ sau một ngày, dịch đã lên đỉnh dịch cao nhất với 82 trường hợp mắc mới, sau đó tiếp tục phát hiện thêm trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.
Việt Nam đang giải trình tự gene virus. Tuy nhiên, kết quả giải trình từ phía Nhật Bản với trường nữ công nhân của Việt Nam cho thấy đây là biến chủng đột biến xuất xứ từ Anh. Biến chủng này từ nước Anh đã lan ra hơn 80 nước trên thế giới.
Để đối phó với virus biến chủng mới có tốc độ lây lan rất nhanh, Thứ trưởng Sơn nhấn mạnh biện pháp xử lý quan trọng nhất hiện nay của Việt Nam là phát hiện, truy vết thần tốc, cách ly và khoanh vùng để dập dịch.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
