Sản phụ mắc COVID-19 vượt cạn thành công, đang hồi phục sức khỏe
Chị Nguyễn Thị T.D - một trong những người mẹ mang thai mắc COVID-19, đã vượt cạn thành công và đang trong quá trình hồi phục chiến thắng COVID-19.
Khoảng 16g45 ngày 20/8, sản phụ Nguyễn Thị T.D (21 tuổi) nhập viện trong tình trạng thai khoảng 38 tuần, đau bụng, ra huyết âm đạo, xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2.
Bệnh nhân nhập viện trong trạng thái tỉnh táo, tiếp xúc tốt, cổ tử cung mở hết, em bé thập thò âm hộ còn vướng quần chưa sổ.
Đội ngũ nhân viên y tế Khoa Phụ Sản Bệnh viện Quân y 175 đã tiến hành đỡ sinh ngả âm đạo và thực hiện nghiêm những quy định của Bộ y tế về phòng chống lây nhiễm chéo COVID-19.
Sau sinh, bé có dấu hiệu suy hô hấp, da tím tái, không khóc, trương lực cơ yếu. Ê kíp nhanh chóng tiến hành hồi sức sơ sinh cấp cứu cho bé, hút sạch mũi miệng, lau khô, ủ ấm, kích thích thở và đặt mặt nạ bóp bóng với túi dự trữ oxy.
Sau khi xử trí thành công, bé hồng hào, khóc to, chỉ số SpO2 đạt 99%. Tiến hành xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho bé, kết quả âm tính, bé được chuyển sang phòng cách ly.
Sản phụ sau sinh tỉnh, tiếp xúc tốt. Các bác sĩ đã tiến hành đỡ nhau, xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ. Sau khi xử trí, tử cung gò tốt, huyết âm đạo ít, khoảng 100ml huyết sậm, kiểm tra tầng sinh môn không rách.
Nữ hộ sinh Khoa Phụ Sản Bệnh viện Quân y 175 chăm sóc em bé khi ba mẹ em đều mắc COVID-19
Sau sinh bệnh nhân cùng chồng được xét nghiệm RT-PCR cùng có kết quả dương tính, sau đó được theo dõi điều trị tại khu điều trị COVID-19 khoa cấp cứu.
Ngày thứ 2 sau sinh sản phụ diến tiến suy hô hấp nặng được chuyển về khoa Hồi sức và điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, trong tình trạng suy hô hấp nguy kịch: thở gắng sức nhiều, chỉ số oxy máu giảm.
Sản phụ đã được thở máy HFNC, dùng thuốc điều trị COVID-19 theo phác đồ, sử dụng thuốc kháng virus, kháng thể đơn dòng và Lọc máu liên tục.
Hiện tại, bệnh nhân đã tạm thời thoát khỏi tình trạng nguy kịch: tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thở đỡ gắng sức hơn, chỉ số oxy cải thiện. Tuy nhiên tiên lượng có tiến triển tốt, cần phải theo dõi và điều trị tích cực.
Em bé sau sinh do bố mẹ mắc COVID-19 không thể chăm sóc, bà ngoại từ Đồng Tháp lên chăm sau xét nghiệm cũng dương tính với COVID-19. Ông bà nội bé ở Tây Ninh, do tình hình dịch bệnh phức tạp không thể xuống TPHCM đón cháu.
Do đó, em bé tiếp tục được nữ hộ sinh khoa Phụ sản Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục theo dõi và chăm sóc.
Hiện tại tình trạng bé hồng hào, khỏe mạnh, bú tốt, tiêu tiểu bình thường, được xét nghiệm RT-PCR COVID-19 âm tính. Sau 3 ngày, bé được xét nghiệm RT-PCR COVID-19 lần 2 ngày 22/08 kết quả âm tính.
Chiều ngày 23/8 bé được đại diện khoa Phụ sản Bệnh viện Quân y 175 cùng đại diện các phòng ban liên quan đã đưa bé về Tây Ninh bàn giao cho bà nội bé chăm sóc dưới cam kết của bố mẹ uỷ quyền cho bà nội chăm sóc nuôi dưỡng bé cho đến khi bố mẹ xuất viện trong tình trạng bé khoẻ mạnh, hồng hào, bú tốt.
BS Nguyễn Thị Thắm - Khoa Phụ Sản Bệnh viện Quân y 175, người trực tiếp đỡ đẻ cho ca này, cho biết: “Trong mùa dịch diễn tiến phức tạp như hiện nay, một phần do lo sợ dịch bệnh, một phần do giãn cách xã hội, việc phong toả và di chuyển qua các chốt kiểm soát có thể còn khó khăn, nên hầu hết các sản phụ có tâm lý không muốn khám thai định kỳ. Đến khi có dấu hiệu chuyển dạ còn nhập viện trễ, vì thế đã có nhiều sản phụ nhập Viện trễ hoặc trong tình trạng đẻ rơi trên xe cứu thương hay đẻ ngay tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện, có thể gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của mẹ và bé:.
Bệnh viện Quân y 175 những ngày qua đã tiếp nhận không ít những ca sinh thường và cả sinh mổ dương tính với COVID-19.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
