Hotline 24/7
08983-08983

Phải phẫu thuật thoát vị đĩa đệm vì xoay người sai tư thế

Ngày 29/3/2025, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) thông tin, đa tiếp nhận người đàn ông 48 tuổi, bị thoái vị đĩa đệm vì vô tình xoay người sai tư thế.

Bệnh nhân T.H.P. (48 tuổi, Sóc Trăng) đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng đau nhức lưng, cơn đau lan đến chân trái gây tê chân, không thể đi lại được.

Bệnh nhân cho biết, trong lúc leo thang để lặt lá cây, anh có xoay trở người đột ngột khiến cột sống anh bị cụp, gây đau thắt lưng, đau tê bì chân, khó khăn khi đi lại, cứ đi được 3 - 4 bước là không thể bước nổi nữa.

Người nhà đã đưa anh đến một phòng khám tại địa phương để tiêm thuốc giảm đau, nhưng khi hết thuốc thì cơn đau lại tái diễn, khiến anh gặp khó khăn trong đi lại, vận động, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cũng như công việc nên anh đã đến bệnh viện để thăm khám chữa dứt điểm.

Tiếp nhận bệnh nhân tại phòng khám ngoại thần kinh, BS Lục Đình Phương - Khoa Sọ não Cột sống 2 đã thăm khám, chỉ định chụp MRI ghi nhận bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm tầng L4 - L5 phía bên trái chèn ép lỗ liên hợp. Bệnh cảnh này nếu để lâu sẽ gây teo cơ, đi lại khó khăn.

Bệnh nhân được tư vấn phương án điều trị tối ưu là phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm, giải phóng dây thần kinh bị chèn ép để phục hồi chức năng vận động cho người bệnh.

ThS.BS Trần Vũ Hoàng Dương - Trưởng khoa Sọ não Cột sống 2, trưởng ê-kíp phẫu thuật cho biết, đây là bệnh lý thoát vị đĩa đệm di trú vào vị trí xa của lỗ liên hợp. Nếu mổ hở phải bóc tách rất nhiều cấu trúc lân cận. Phương pháp mổ nội soi giúp tiếp cận trực tiếp vào vị trí thoát vị này dễ dàng mà không gây ảnh hưởng đến các mô xung quanh không cần thiết.

Bệnh lý này khác thoát vị đĩa đệm thông thường vì khối thoát vị di trú vào đoạn xa của lỗ liên hợp (chỗ hẹp nhất của dây thần kinh đi qua) nên khi chèn ép vào đây sẽ gây hẹp nặng thêm và đau trầm trọng hơn. Phẫu thuật sẽ giải quyết triệt để tình trạng này, trong đó phẫu thuật nội soi mặc dù đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng sẽ mang lại lợi ích tối đa cho người bệnh như ít đau, nhanh hồi phục.

Sau mổ 1 ngày, bệnh nhân đã có thể đi lại, ăn uống và sinh hoạt bình thường, không còn đau nhức lưng, không còn tê liệt chân.

BS khuyến cáo, người bệnh sau khi mổ thoát vị đĩa đệm cần lưu ý vận động đúng tư thế, hạn chế khom cúi lưng, hạn chế bưng bê vật nặng nhằm tránh tái phát bệnh. Khi có các bệnh lý liên quan đến cột sống, người bệnh nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa để thăm khám điều trị đúng, tránh tự ý sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc mà để lại di chứng nặng nề cho cơ thể.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X