PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế được bầu làm Chủ tịch LCH Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch TPHCM nhiệm kỳ V, 2024-2029
Ngày 10/7/2024, LCH Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch TPHCM đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V diễn ra tại Viện Tim TPHCM, nhằm tổng kết lại hoạt động nhiệm kỳ cũ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cũng như bầu ra BCH mới với phương châm “trẻ hoá”, nhiệt huyết để tiếp tục đưa LCH phát triển.
Điểm lại những hoạt động trong nhiệm kỳ kéo dài 11 năm
Tại đại hội, PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế - Phó Chủ tịch LCH Phẫu thuật lồng ngực và Tim mạch TPHCM nhiệm kỳ IV thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo tổng kết chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2013-2024, LCH là một trong các tổ chức xã hội nghề nghiệp về chuyên ngành phẫu thuật lồng ngực và tim mạch thành lập từ rất sớm, Đại hội LCH lần này diễn ra trong bối cảnh ngành phẫu thuật lồng ngực và tim mạch đang phát triển.
Trải qua nhiệm kỳ IV kéo dài 11 năm với tổng 200 thành viên hoạt động, LCH đã gặp nhiều khó khăn.
Về hoạt động khoa học và đào tạo, các thành viên trong BCH đã tham gia giảng dạy các khóa đào tạo liên tục do Đại học Y Dược TPHCM và trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức; tham gia các chương trình tập huấn chuyên môn. Tuy nhiên, trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, LCH đã không tổ chức hội nghị thường niên do nhiều lý do khách quan.
Song song đó, tuy chưa có trang web riêng nhưng thành viên BCH của LCH đã tích cực tham gia các hoạt động về công nghệ thông tin - báo chí như: viết bài tư vấn về Phẫu thuật lồng ngực - Tim mạch; thực hiện các chương trình truyền thanh, truyền hình, tư vấn trực tuyến, về các vấn đề tim mạch lồng ngực và sức khỏe cho cộng đồng, thu hút đông đảo người theo dõi, góp phần nâng cao kiến thức và thực hành tim mạch.
Về công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, LCH đã liên kết với các thành viên BCH Hội Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực Việt Nam, LCH Hô Hấp TPHCM, Hội Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực châu Á… Đồng thời, tham gia tổ chức Hội nghị Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực châu Á tại TPHCM tháng 11/2023.
Cùng với đó, trong công tác tư vấn phản biện và xã hội từ thiện, các thành viên ban chấp hành tham gia tích cực hoạt động tư vấn, phản biện cho nhiều đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp thành phố, cấp đơn vị đến các đề tài thuộc các trường đại học. Bên cạnh đó, tham gia vào các hoạt động thông tin, truyền thông, tư vấn cho người bệnh nhiễm COVID-19 qua tổng đài 1022, thầy thuốc đồng hành và trực tiếp cho người bệnh.
Nhận xét về những hoạt động LCH đã thực hiện trong 11 năm qua, PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế đã đề cập các ưu điểm nổi trội như BCH kỳ IV là những người có chuyên môn cao và cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ; lãnh đạo LCH hoàn thành kế hoạch của nhiệm kỳ, đóng góp nâng cao chất lượng hoạt động phẫu thuật lồng ngực và tim mạch tại TPHCM cùng nhiều địa phương. Cùng với đó, một số thành viên trong BCH được nhận khen thưởng từ Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Hội Y học, Hội Y học TPHCM…
Tuy nhiên, bên cạnh các nỗ lực hoạt động của LCH vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới. PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế tự kiểm điểm, vấn đề lớn nhất là ban chấp hành hoạt động chưa đều, các thành viên còn nhiều nhiệm vụ và các công tác khác nên chưa dành thời gian thực hiện tốt các nhiệm vụ phân công trong hoạt động của LCH. Đặc biệt là chưa tổ chức đại hội theo đúng thời gian quy định.
LCH Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch TPHCM ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ V (2024-2029)
Cũng tại đại hội, LCH Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch TPHCM đã họp và thống nhất bầu ra BCH nhiệm kỳ V (2024 - 2029) với phương châm trẻ hóa và nhiệt tình với hoạt động của LCH. Theo đó, BCH nhiệm kỳ mới có 23 đại biểu, PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch LCH; Phó chủ tịch có PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, TS.BS Lê Tiến Dũng; Tổng thư ký LCH là TS.BS Văn Hùng Dũng.
Phát biểu đề ra phương hướng hoạt động mới của LCH, PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế - Chủ tịch LCH Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch TPHCM thay mặt cho BCH nhiệm kỳ 2024-2029 nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, cố gắng thực hiện đúng quy định của Hội Y học TPHCM tổ chức hội nghị khoa học thường niên mỗi năm một lần.
Song song đó, phát triển kết nạp hội viên mới trong khối bệnh viện và các trường đại học; cấp thẻ hội viên; phát động phong trào thi đua và đề xuất khen thưởng cho hội viên có thành tích trong hoạt động LCH; khuyến khích tham gia hoạt động chính trị; hoạt động công nghệ thông tin - báo chí (xây dựng website, fanpage của LCH, viết bài, giao lưu trực tuyến… về lĩnh vực phẫu thuật tim mạch lồng ngực); công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế (kết nối các hội chuyên ngành, liên kết các trường đại học, đơn vị y tế, nhà tài trợ để tổ chức khóa huấn luyện, đào tạo chuyên sâu); tham gia tư vấn phản biện và các công tác từ thiện.
Vị Chủ tịch LCH Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch TPHCM nhiệm kỳ mới cũng đã đưa ra đề xuất và kiến nghị đến Hội Y học TPHCM tạo điều kiện để LCH hoạt động tốt, kết nối các tổ chức trong và ngoài nước quan tâm hỗ trợ kinh phí để LCH hoạt động hiệu quả.
Đến tham dự đại hội, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội Y học TPHCM gửi lời chúc mừng đến LCH Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch TPHCM đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới theo đúng phương châm đề ra, tin rằng LCH sẽ phát triển trong thời gian tới với một BCH trẻ, đầy nhiệt huyết và một chương trình hành động nhiều hứa hẹn.
Chủ tịch Hội Y học TPHCM cũng điểm lại những cột mốc trong hành trình hoạt động của LCH: “Trong 72 LCH của Hội Y học TPHCM hiện nay, LCH Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch TPHCM là thành viên thứ 24 gia nhập đại gia đình Hội Y học TPHCM”.
Thành lập vào ngày 23/5/1996 với chủ tịch đầu tiên là GS Nguyễn Khánh Dư, số hội viên ban đầu còn tương đối ít. Chủ trương thành lập LCH đã nhận được sự ủng hộ tích cực của VS.TS Dương Quang Trung khi đó còn là Chủ tịch Hội Y học TPHCM.
Ngành phẫu thuật Tim mạch bắt đầu có sự phát triển, LCH hoạt động cùng với việc thực hiện các khóa đào tạo huấn luyện gắn liền với Viện Tim TPHCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM và trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, LCH đã trở thành nơi tiếp nhận sự chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia nước ngoài qua những đợt bồi dưỡng chuyên môn sâu về lý thuyết lẫn thực hành cho các đồng nghiệp trẻ, đồng thời có nhiều hoạt động thông tin và truyền thông sức khỏe cho cộng đồng.
Bên cạnh các công nhận về hoạt động của LCH, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Dung cũng đã nhắc lại quy định và lưu ý LCH nên chấp hành và thực hiện đúng trong nhiệm kỳ mới như: bổ sung danh sách hội viên với thông tin đầy đủ theo quy định của Hội Y học TPHCM; tổ chức các cuộc họp LCH và BCH LCH định kỳ theo quy định đã đề ra… Đặc biệt, LCH phải tổ chức riêng hội nghị khoa học thường niên mỗi năm một lần.
Cuối cùng, PGS.TS.BS Đỗ Kim Quế bày tỏ, LCH Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch TPHCM sẽ tiếp thu đóng góp, rút kinh nghiệm và đặt lời hứa sẽ thực hiện đúng quy định của nhà nước, Hội Y học TPHCM về hoạt động LCH. Đồng thời, thực hiện tốt các phương hướng hoạt động đã đề ra trong nhiệm kỳ 2024-2029 và hoàn thành đúng nghị quyết của đại hội lần này.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
