Hotline 24/7
08983-08983

Nữ tướng trên chiến tuyến khoa học chống virus corona của Trung Quốc

Đối với Chen Wei, nhà dịch tễ học và nhà virus học hàng đầu của quân đội Trung Quốc, cuộc chiến khoa học chống lại dịch bệnh phải được tiến hành ngay cả trước khi mầm bệnh được sinh ra.

Thiếu tướng Chen Wei nói rằng cuộc chiến chống lại virus phải bắt đầu trước khi chúng được sinh ra. Nguồn: Bản tin

"Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh không bao giờ có thể đợi cho đến khi dịch bệnh xảy ra", Chen cho biết trong một cuộc phỏng vấn với China Science Daily, một tờ báo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, tổ chức nghiên cứu hàng đầu của quốc gia này.

"Những gì chúng ta cần là xây dựng một hệ thống 'nhà khoa học lãnh đạo' mạnh mẽ để họ có thể dành cả đời nghiên cứu một số loại virus và vi trùng, không phụ thuộc vào việc virus corona này có biến mất hay không.

Có nghĩa là bất cứ khi nào có dịch bệnh xảy ra, chúng tôi sẽ có đội ngũ tốt nhất, có thẩm quyền nhất, sẽ không giống như những gì đã xảy ra khi virus corona xuất hiện".

Thiếu tướng 54 tuổi là chuyên gia sinh hóa nổi tiếng nhất Trung Quốc và đi đầu trong nỗ lực chống dịch bệnh tại thành phố Vũ Hán - thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, để hiểu một loại virus chưa được biết đến trước đây đã làm hàng chục ngàn người mắc bệnh.

Theo một người trong cuộc, Chen đang dẫn đầu một đội từ Viện Virus học Vũ Hán - phòng thí nghiệm có phân loại an toàn sinh học cao nhất.

Cô đến thành phố trung tâm của dịch bệnh vào giữa tháng 1 với một nhóm các nhà khoa học quân sự hàng đầu.

Trong những ngày đầu của cuộc khủng hoảng, Chen và nhóm của cô đã làm việc tại một phòng thí nghiệm tạm thời - nơi họ tìm kiếm sự điều trị cho bệnh nhân và đi đầu trong việc phát triển liệu pháp huyết tương, từ đó đã được chấp nhận là một trong những phương pháp điều trị được công nhận chính thức.

Trong báo cáo, Chen nói rằng một số nhân viên y tế ở Vũ Hán cũng đã sử dụng thuốc xịt mũi do nhóm của cô phát triển trong đợt bùng phát hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) năm 2002-2003 để giúp họ không bị nhiễm virus corona.

Cô ấy nói rằng thuốc xịt đã cho thấy kết quả tương đối tốt về khả năng ngăn chặn virus và hiệu quả trong việc cải thiện khả năng miễn dịch, nhưng không thể sản xuất hàng loạt do những khó khăn về kỹ thuật.

Nguồn tin quân sự cho biết, chi phí cao và tác dụng phụ là những lý do chính khiến thuốc xịt không được sử dụng rộng rãi để giúp ngăn ngừa nhiễm trùng giữa các đội y tế.

"Đây là một công thức khá tốn kém. Cách hiệu quả và thực tế nhất là phát triển một loại vắc xin có thể sử dụng cho tất cả mọi người", một trong những nguồn tin cho biết.

Chen Wei đến thăm một ngôi nhà của trẻ em ở Sierra Leone. Ảnh: PLA Daily

Chen được ghi nhận vì sự đóng góp của cô trong vụ dịch SARS nhưng cô cũng được biết đến về vai trò mà cô đã đóng trong các nỗ lực cứu trợ cho trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008 và vụ dịch Ebola 2014-2016 ở Tây Phi.

Một người trong cuộc ở Bắc Kinh cho biết Chen nổi bật với vai trò là người có khả năng chống virus, có khả năng lãnh đạo cuộc chiến chống lại virus corona của Trung Quốc với kinh nghiệm rộng lớn trong các dịch bệnh quá khứ.

So với các nhà dịch tễ học hàng đầu khác như Zhong Nanshan, 84 tuổi và Li Lanjuan, 72 tuổi, Chen trẻ hơn nhiều. Cô cũng là một điều phối viên có khả năng có thể xử lý mối quan hệ giữa các nhân viên y tế quân sự đã được gửi đến Vũ Hán [để giúp chống lại dịch bệnh] và các đội y tế địa phương.

Sinh ra tại một thành phố nhỏ của Lan Khê ở phía đông tỉnh Chiết Giang, Chen tốt nghiệp ngành hóa học tại Đại học Chiết Giang năm 1988 và được nhận vào Đại học Thanh Hoa vào năm sau để học cao học. Năm 1989, cô gặp người chồng tương lai Ma Yiming, lúc đó đang là kỹ thuật viên tại một nhà máy rượu ở Thanh Đảo, trên một chuyến tàu từ Bắc Kinh đến cảng biển phía đông.

Ba năm sau, cô gia nhập Quân đội Giải phóng Nhân dân và trở thành một nhà virus học tại Học viện Khoa học Quân y.

Để hỗ trợ nghiên cứu của Chen, Ma "tiếp quản" nhiệm vụ gia đình, theo một báo cáo trước đó của đài truyền hình nhà nước CCTV.

Trong báo cáo của CCTV, Ma nói rằng khi Chen và nhóm của cô bị cách ly để phát triển thuốc xịt mũi vào năm 2003, đứa con trai 4 tuổi của họ đã không gặp mẹ trong nhiều tháng.

"Trong thời gian đó, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy cô ấy trên CCTV. Con trai tôi đã nhảy lên và hôn lên màn hình TV khi nhìn thấy mẹ trong chương trình", ông Ma nói.

"Tôi không muốn cô ấy làm việc nhà, điều đó sẽ lãng phí tài năng của cô ấy. Thay vào đó, cô ấy nên làm một cái gì đó có ý nghĩa hơn".

Năm 2013, Chen trở thành đại biểu Quốc hội Nhân dân Quốc gia đại diện cho PLA. Hai năm sau, cô được thăng cấp thiếu tướng.

Năm 2018, Chen được chọn là thành viên của Hội nghị tư vấn chính trị nhân dân Trung Quốc - cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của đất nước.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X