Nhầm sặc dị vật, bác sĩ phát hiện hạ đường huyết cứu thiếu niên giữa quán ăn
BS Ngô Đức Hùng - Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, BV Bạch Mai vừa chia sẻ tình huống cấp cứu nghẹt thở tại quán ăn, khi một thiếu niên bất ngờ co giật, tím tái. Việc phát hiện kịp thời hạ đường huyết thay vì nhầm với sặc dị vật đã giúp tránh một xử trí sai, có thể đe dọa tính mạng.
Sự việc xảy ra vào buổi sáng khi bác sĩ Hùng đang chuẩn bị đi hội thảo. Khi chưa kịp uống ngụm cà phê nào, anh phát hiện một thiếu niên ngồi bàn bên trong bất ngờ lên cơn co giật, tím tái. Trên bàn có bánh mì ăn dở khiến nhiều người xung quanh nghĩ nạn nhân bị sặc dị vật và định thực hiện thủ thuật Heimlich.
Tuy nhiên, trong quá trình tiếp cận, bác sĩ nhận thấy trên cánh tay nạn nhân có gắn cảm biến theo dõi đường huyết liên tục. Từ dấu hiệu này, anh nhanh chóng nghi ngờ tình trạng hạ đường huyết - nguyên nhân thường gặp ở người trẻ mắc đái tháo đường type 1 gây rối loạn ý thức và co giật.
"Ông bố ôm chặt cậu con trai kêu lên tôi cần đường, tôi cần đường. Với 1 người co giật và bối cảnh không có dụng cụ y tế nào xung quanh, việc bổ sung đường cho bệnh nhân qua đường uống chỉ thực hiện được khi bệnh nhân tỉnh táo. Nếu cố cho uống, nước đường thay vì xuống dạ dày sẽ gây sặc lên phổi, như vậy sẽ nguy hiểm hơn cho người bị nạn" - chia sẻ trên bài đăng của BS Ngô Đức Hùng.
Sau cơn co giật, bệnh nhân rơi vào trạng thái lơ mơ, kích thích. Nạn nhân được đặt nằm nghiêng an toàn để tránh sặc, đồng thời gọi cấp cứu 115. Trong thời gian chờ xe đến, khi bệnh nhân dần tỉnh lại, bác sĩ mới cho uống từng ngụm nước đường.
Theo người nhà, đường huyết của bệnh nhân đã giảm nhanh từ đêm hôm trước nhưng không được phát hiện kịp thời. Khi xe cấp cứu đến, bệnh nhân đã tỉnh nhưng vẫn được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi, phòng nguy cơ tái hạ đường huyết.
Theo bác sĩ, không phải mọi trường hợp co giật, tím tái khi ăn đều do sặc dị vật. Với người mắc đái tháo đường, cần nghĩ đến hạ đường huyết - tình trạng có thể gây hôn mê, co giật nếu không xử trí đúng.
Đặc biệt, tuyệt đối không cho bệnh nhân ăn hoặc uống khi đang mất ý thức vì nguy cơ sặc rất cao. Thay vào đó, cần đặt bệnh nhân nằm nghiêng an toàn và gọi cấp cứu càng sớm càng tốt.
Tình huống thực tế cho thấy, việc nhận diện đúng nguyên nhân và xử trí phù hợp trong những phút đầu có thể quyết định tính mạng người bệnh.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

