Kỳ tích: Bóc khối u to bằng thai 38 tuần, giữ lại khả năng sinh sản cho người bệnh trẻ
Người phụ nữ 25 tuổi mang khối u xơ tử cung “khổng lồ” gần 12kg, đối mặt nguy cơ thuyên tắc phổi và biến chứng tim mạch nghiêm trọng, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ phẫu thuật thành công, đồng thời bảo tồn tử cung, giữ lại cơ hội sinh sản trong tương lai.
Theo các bác sĩ, đây là trường hợp bệnh lý phức tạp khi khối u có kích thước rất lớn, tương đương thai 36-38 tuần, đồng thời đi kèm nguy cơ thuyên tắc phổi và biến cố tim mạch trong quá trình phẫu thuật ở mức cao. Trước đó, người bệnh đã được hội chẩn liên viện với chuyên khoa tim mạch và can thiệp đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới nhằm giảm nguy cơ thuyên tắc trong và sau mổ.
Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ thực hiện ca bóc tách khối u cho bệnh nhânKhối u xơ tử cung “khổng lồ” gần 12kg, khiến nữ bệnh nhân đối mặt nguy cơ thuyên tắc phổi và biến chứng tim mạch nghiêm trọng
Ca phẫu thuật được thực hiện ngày 24/3/2026. Trong quá trình mổ, khối u được ghi nhận dính chặt vào nhiều cơ quan trong ổ bụng như phúc mạc, mạc nối lớn và quai ruột non. Hệ thống mạch máu nuôi khối u tăng sinh mạnh, có mạch đường kính lên đến 7mm, kèm nhiều dải dính phức tạp, làm tăng nguy cơ chảy máu và biến chứng.
Ê-kíp phẫu thuật lựa chọn đường mổ dọc để bộc lộ tối đa trường mổ. Trong quá trình bóc tách, các bác sĩ áp dụng kỹ thuật cầm máu bằng mũi may hình chữ nhật để kiểm soát các điểm chảy máu lan tỏa, đặc biệt tại vùng diện cắt và các vị trí mạch máu nuôi lớn. Tổng lượng máu mất trong ca mổ khoảng 500ml.
Khối u nặng gần 12kg được bóc tách thành công
Khối u được bóc tách hoàn toàn, không ghi nhận tổn thương các tạng lân cận. Tử cung của người bệnh được bảo tồn. Sau phẫu thuật, người bệnh được theo dõi sát các dấu hiệu huyết động và nguy cơ thuyên tắc.
Ghi nhận trong ngày hậu phẫu thứ nhất, người bệnh có thể ngồi dậy, đi lại, ăn uống gần như bình thường, vết mổ khô, không sốt. Hiện người bệnh tiếp tục được điều trị kháng đông và kháng sinh theo phác đồ.