Hotline 24/7
08983-08983

Khói thuốc lá - “thủ phạm thầm lặng” đẩy cao nguy cơ đột quỵ

Khói thuốc lá không chỉ gây hại cho người hút mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến người hít phải khói thụ động. Theo các chuyên gia, hút thuốc là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến đột quỵ não - căn bệnh nguy hiểm đứng thứ ba toàn cầu về tỷ lệ tử vong. Việc bỏ thuốc sớm có thể giảm đến 90% nguy cơ tử vong do bệnh liên quan đến thuốc lá.

Hút thuốc lá từ lâu đã được cảnh báo là nguyên nhân gây ra hàng loạt bệnh lý nguy hiểm, trong đó đáng lo ngại nhất là đột quỵ não - một trong ba nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới.

Thực tế tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu (Hòa Bình) cho thấy, mỗi ngày khoa Hồi sức cấp cứu tiếp nhận từ 7 đến 10 ca đột quỵ, nhiều trường hợp trong số đó có tiền sử hút thuốc lá.

Theo BS Đinh Hoàng Tuấn - Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, khói thuốc không chỉ ảnh hưởng đến người hút mà còn gây tổn hại lớn cho những người xung quanh. Trong khói thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất độc hại, trong đó có nhiều chất gây ung thư như carbon monoxide, nicotine, hắc ín... Những độc chất này làm tổn thương thành mạch máu não, tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, gây tắc nghẽn và dẫn tới đột quỵ.

Một người hút thuốc có nguy cơ đột quỵ cao gấp 2 đến 4 lần so với người không hút. Với những ai hút hơn 1 bao/ngày, con số này có thể lên tới gấp 5 lần.

Ông H.V.T (65 tuổi, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu), hiện đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, là minh chứng rõ nét. Sau lần bị đột quỵ cách đây vài năm, ông được bác sĩ cảnh báo về mối nguy từ thuốc lá và đã quyết tâm bỏ thuốc để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và những người thân trong gia đình.

Chăm sóc người bệnh đột quỵ não tại khoa HSCC – chống độc Trung tâm Y tế huyện Mai Châu

Bỏ thuốc sớm - chìa khóa để giảm rủi ro

Nhiều nghiên cứu cho thấy, nếu người hút thuốc bỏ thuốc từ 2 năm trở lên, nguy cơ đột quỵ bắt đầu giảm. Sau 5 năm, nguy cơ có thể trở về mức ngang bằng với người chưa từng hút thuốc. Đặc biệt, nếu cai thuốc trước 40 tuổi, có thể giảm tới 90% nguy cơ tử vong do các bệnh liên quan đến khói thuốc.

Để phòng ngừa đột quỵ hiệu quả, BS Đinh Hoàng Tuấn khuyến cáo người dân nên từ bỏ hoàn toàn thuốc lá, thuốc lào càng sớm càng tốt, kiểm soát các bệnh lý nền như tiểu đường, tăng huyết áp, duy trì chế độ ăn uống, vận động khoa học và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ

Ngoài ra, nếu có các dấu hiệu như đau đầu đột ngột, chóng mặt, yếu tay chân, méo miệng, nói khó… cần đến cơ sở y tế ngay lập tức. BS Đinh Hoàng Tuấn nhấn mạnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời trong "thời gian vàng" sẽ giảm đáng kể biến chứng và nguy cơ tử vong do đột quỵ gây ra.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X