Hotline 24/7
08983-08983

Vết thương ở chân vẫn sưng sau cắt chỉ, có sao không?

Câu hỏi

Xin chào bác sĩ! Em ngã xe bị đứt gân mu bàn chân, đã mổ và nối đến nay được 23 hôm. Vết mổ cũng tháo chỉ khi được 11 ngày, đến nay vết mài và chỗ tháo chỉ đã khô, nhưng em thấy vẫn còn sưng.

Em muốn hỏi biểu hiện này có bình thường không? Và bao nhiêu lâu em có thể tập đi lại được mà không lo gân mới mổ bị ảnh hưởng? Cảm ơn bác sĩ.

(Khương Khị Hường - hoahoct...@gmail.com)

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

phù nề chân

Phù nề có thể do nhiễm trùng vết thương

Chào em,

Vết thương trong giai đoạn đầu, tuỳ vào mức độ tổn thương nặng hay nhẹ mà có thể có biểu hiện sưng nhẹ do phản ứng viêm của cơ thể.

Ngoài ra, chấn thương cũng làm ảnh hưởng tới quá trình hồi lưu máu tĩnh mạch tại vị trí tổn thương, nếu em thường xuyên để chân thấp rất dễ bị phù nhẹ mu bàn chân. Vết thuơng cũng có thể phù do viêm, do nhiễm trùng vết thương, thường đi kèm với nóng, đỏ, đau tiến triển có thể kèm sốt, chảy mủ.

Nếu vết thương từ lúc cắt chỉ cho tới hiện tại không sưng nhiều hơn thì không đáng lo ngại. Em nên tiếp tục kê cao chân, tập nhẹ nhàng các động tác tại chỗ theo hướng dẫn để tránh teo cơ, cứng khớp.

Sau 1 tuần nữa, tái khám đánh giá gân cơ ổn định hơn thì mới nên tập đi tăng dần theo cường độ em nhé!

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>> Sau mổ đứt gân chân liệu có thể đi lại bình thường?

>> Đứt gân chân, chơi thể thao có ảnh hưởng không?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X