Hotline 24/7
08983-08983

Vết thương do đạp đinh đã lâu nhưng sao đi vẫn bị thốn?

Câu hỏi

Dạ, bác sĩ cho con hỏi, cậu con bị uốn ván hôm mùng 6 tết. Vết thương là do đạp phải đinh ở lòng bàn chân, đã chích ngừa được 1 mũi do dịch bệnh nên hiện chưa đi chích các mũi còn lại được và hiện tại thấy ở chỗ vết thương tuy đã lành mà vẫn có hiện tượng thốn, đi ấn vào thì không gây đau, nhưng lúc đi thì lại nghe đau giống như đau bên ngoài, có khi thỉnh thoảng hết xong lại tái lại (phải mang dép mềm). Bác sĩ cho con hỏi như vậy có nguy hiểm hay không ạ? Và tại sao bị đau ạ? Có cần dùng thuốc hay đi khám liền không ạ. Bác sĩ ơi bác sĩ trả lời giúp con nha.

 

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Ảnh do bạn đọc cung cấp

Chào bạn,

Vết thương hở có thể cần nhiều tháng để hồi phục dần các mô bên trong, dù bề mặt vết thương đã lành sẹo. Nếu quá trình hồi phục thuận lợi thông thường ít khi gây khó chịu.

Tuy nhiên, trong quá trình hồi phục có xảy ra các tình tràng nhiễm trùng, nuôi dưỡng kém, tổn thương mạch máu xung quanh... thì vết thương có thể bị đau trở lại, nhất là khi có tác động ngoại lực nhiều hoặc thay đổi thời tiết.

Theo bề ngoài vết thương thì chưa thấy có hiện tượng viêm nhiễm tái phát, và chưa cần phải khám gấp.

Có thể giảm khó chịu bằng cách nghỉ ngơi vài hôm, chườm lạnh, kê cao chân, có thể dùng các thuốc dán giảm đau tại chỗ.

Bạn nên nhắc người nhà sắp xếp tiêm ngừa uốn ván đủ các mũi tiếp theo khi dịch bệnh ổn định hơn, nên sắp xếp khám cơ xương khớp nếu còn đau kéo dài bạn nhé!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X