Có quá nhiều căn bệnh nguy hiểm như: viêm gan B, viêm gan C, thậm chí là HIV… có thể lây nhiễm nếu chúng ta vô tình giẫm phải kim tiêm không rõ nguồn gốc
Chào bạn,
Về nguyên tắc, điều trị sau phơi nhiễm HIV nên được khởi động càng sớm càng tốt, trước 72 giờ để đạt hiệu quả cao nhất.
Uống thuốc càng sớm thì hiệu quả càng cao, và nên chú ý dùng thuốc đúng liều lượng, liên tục trong vòng 28 ngày theo 1 khung giờ uống thuốc cố định.
Theo các nghiên cứu quan sát thì việc sử dụng thuốc dự phòng sau phơi nhiễm có thể giảm nguy cơ nhiễm HIV tới 80% các trường hợp.
Do đó, bạn cần tuân thủ hướng dẫn xét nghiệm kiểm tra lại tình trạng nhiễm HIV sau ngưng thuốc 1 tháng bạn nhé!