Hotline 24/7
08983-08983

Ung thư lưỡi có được uống nước cam và súc miệng nước muối?

Câu hỏi

Ba em năm nay 61 tuổi. Bị ung thư lưỡi giai đoạn IV và vừa hoá trị xong. Em có vài vấn đề thắc mắc như sau: Ba em có nên súc miệng bằng nước muối hằng ngày không? Trước giờ ba em cũng toàn súc miệng bằng nước muối ngày 4-5 lần. Nhưng em nghe nói là không nên. Và em có lên mạng tra về việc ăn uống cho ba sau khi hoá trị thì họ bảo nên uống nước cam. Nhưng khi lên tra về việc ăn uống cho người bị ung thư lưỡi thì không nên uống thức uống chua. Em muốn hỏi vậy ba em nên kiêng và nên ăn những thực phẩm nào ạ? Mong bác sĩ giải đáp giúp em. Em cảm ơn ạ.

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Chào bạn,

Nước muối đã được sử dụng để vệ sinh răng miệng trong hàng trăm năm, các bác sĩ nha khoa cũng thường khuyên dùng nước muối súc miệng để giảm sưng đau sau nhổ răng.

Súc nước muối là một cách hiệu quả để giảm lượng vi khuẩn trong miệng nhưng những điều có lợi vẫn nên dùng ở mức độ vừa phải và nồng độ muối phù hợp. Do đó, súc nước muối nên áp dụng 2-3 lần ngày, thời gian còn lại để tránh khô miệng bạn có thể khuyên ba nên uống nhiều nước.

Nước cam rất có lợi cho sức khoẻ người mới hoá trị, giúp bổ sung vitamin tự nhiên, tăng sức đề kháng, nhưng một mặt khác, người hoá trị xong rất hay gặp vấn đề dạ dày, ăn uống nên khi dùng thức ăn, uống quá chua, cay hoặc nhiều dầu mỡ sẽ khó chịu.

Do đó, chế độ ăn uống và kiêng cữ cũng tuỳ người, bạn có thể cho ba uống thử ở liều lượng vừa phải, pha loãng xem có khó chịu không bạn nhé!

Thân mến.



Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X