Hotline 24/7
08983-08983

Tức ngực khó thở về ban đêm sau khi mắc COVID-19, liệu có nguy hiểm?

Câu hỏi

Xin chào bác sĩ.

Em tên Mạnh năm nay 29 tuổi. Em bị COVID 20/12 âm lịch em đã uống thuốc và điều trị đến hôm 27 (điều trị tại nha) đã test âm tính nhưng đến hôm 29 thì em có hiện tượng tức ngực hơi khó thở về ban đêm thi thoảng phải ngồi dậy. Cảm giác như có đờm vướng ở cổ họng. Em có thể dục mạnh như đá bóng, nhưng mấy hôm liền không thấy hết, thở thì em vẫn thở đều, bác sĩ cho em lời khuyên với ạ. Em cảm ơn!

(Đoàn Văn Mạnh - ocda...@gmail.com)

Trả lời

Hậu COVID với nhiều triệu chứng khiến dù đã bạn đã khỏi bệnh nhưng vẫn mệt mỏi kéo dài

Chào em,

Triệu chứng hiện tại của em là triệu chứng của Hậu COVID-19. Các triệu chứng hậu COVID gồm nhiều triệu chứng khác nhau, từ mơ hồ như mệt mỏi giảm khả năng gắng sức, đến đau ngực, khó thở, và cả những triệu chứng về tâm lý tâm thần.

Y khoa thế giới đặt ra 3 giả thuyết lý giải cho các triệu chứng hậu covid kéo dài đó là yếu tố miễn dịch, mạch máu và thần kinh. Theo thống kê hiện nay thì triệu chứng hậu covid kéo dài có thể kéo dài từ 1 đến 6 tháng sau nhiễm COVID.

Do đó, ở thời điểm này BS khuyên em nên đến bệnh viện để kiểm tra, đăng ký khám phòng khám hậu COVID, chụp lại phim Xquang phổi cùng các xét nghiệm cần thiết khác do BS chỉ định, sau khi xác định mức độ, BS sẽ có hướng dẫn điều trị thích hợp cho em.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X