Thuốc Domitazol và Tranexamic có ảnh hưởng phụ nữ mang thai?
Câu hỏi
Em mang thai 12 tuần bị viêm đường tiết niệu, bác sĩ chích Toxaxine (acid tranexamic ), và uống Domitazol, nhưng em thấy 2 loại thuốc này chống chỉ định cho phụ nữ mang thai. Bác sĩ tư vấn giúp em có nên dùng thuốc không hay phải làm gì ạ?
(Trương Thị Thu Hương - Truongth...@gmail.com)
Trả lời

Phụ nữ mang thai sử dụng thuốc khi đã cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ
Chào em,
Cả hai loại thuốc em kể trên đều không phải chống chỉ định tuyệt đối cho phụ nữ mang thai, mà chỉ ở mức cẩn trọng sử dụng trên phụ nữ có thai, và chỉ sử dụng sau khi cân nhắc lợi ích và nguy cơ theo sự chỉ định của bác sĩ điều trị.
Đối với Domitazol, đây là thuốc sát khuẩn đường tiết niệu, hiện thuốc này chưa có nghiên cứu trên phụ nữ mang thai, cho nên tính vô hại của thuốc cũng như tác động lên thai không được chứng minh.
Đối với thuốc Tranexamic, thuốc này có nghiên cứu thấy qua được nhau thai 1% và có thể (chứ không phải chắc chắn là có, vì chưa có nghiên cứu trên phụ nữ mang thai) ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi.
Vì vậy, một lần nữa, việc sử dụng thuốc trên theo sự chỉ định của bác sĩ điều trị, bác sĩ phải dựa vào triệu chứng khó chịu của em, mức độ nguy hiểm ảnh hưởng đến thai nhi mà quyết định dùng thuốc hay không. Vì viêm đường tiết niệu ở phụ nữ mang thai kéo dài không được điều trị có thể có biến chứng nặng hơn, gây viêm thận, nhiễm trùng máu, thậm chí là viêm nhiễm vào tử cung đến thai.
Nếu em không an tâm việc sử dụng thuốc, em có thể tái khám lại bác sĩ chuyên khoa Sản khoa, việc dùng thuốc hay không là do em quyết định, sau khi bác sĩ tư vấn lợi và hại của việc dùng thuốc, em nhé.
Thân mến.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
