Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương
Ngón tay bị gãy và hoại tử, chăm sóc sao?
Câu hỏi
Chào bác sĩ! Em 32 tuổi, bị tai nạn lao động làm dập 2 ngón tay phải cắt bỏ còn 1 ngón bị hoại tử phần móng và gãy 2 khúc ngón tay, không thể co duỗi được lòng bàn tay. Mong bác sĩ cho em lời khuyên.
(Phan Van Dung - Dung...@gmail.com)
Trả lời
Người bệnh nên chăm sóc kỹ vết thương hàng ngày và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng
Chào em,
Hiện tại bàn tay bị thương của em cần phải được nghỉ ngơi và theo dõi chăm sóc mỗi ngày. Đối với ngón tay bị gãy xương thì phải nẹp cố định để xương lành lại, với ngón tay bị hoại tử móng thì cần vệ sinh thay băng hàng ngày nếu còn rỉ dịch. Sau khi phần xương lành lại qua xét nghiệm kiểm tra thì em bắt đầu tập vật lý trị liệu để sử dụng lại các ngón tay còn lại. Em nhớ tái khám theo hẹn của bác sĩ chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình để bác sĩ đánh giá vết thương và tư vấn các bước thực hiện tiếp theo trong mỗi lần tái khám.
Về chuyện ăn uống, thì theo dân gian thì các loại rau có nhiều mủ hay nước tương, và đồ biển, thịt vịt không tốt cho người mới mổ xong hay có vết thương vì nghĩ là sẽ tạo mủ, khó lành, sẹo lồi... Tuy nhiên, theo bằng chứng khoa học thì điều đó không đúng.
Người có vết thương thì có thể ăn uống bình thường, không kiêng cử gì cả, miễn là thức ăn phải nấu chín uống sạch, rau nên luộc chín để dễ tiêu, những món ăn trước đây gây dị ứng nếu có thì không dùng. Người bệnh cần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thì mới mau lại sức và lành vết thương.
Tuy nhiên, không nên uống rượu bia và hút thuốc lá vì có thể làm vết thương chậm lành, dị ứng, giảm tác dụng thuốc uống đi kèm... với vết thương của em, em cần ăn uống đầy đủ chất, tăng cường bổ sung canxi để xương mau lành, em nhé.
Thân mến.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
