Hotline 24/7
08983-08983

Mới xỏ khuyên tai mà ăn canh rau muống có sao không bác sĩ?

Câu hỏi

Em mới xỏ khuyên tai, em lỡ ăn canh rau muống nên vết xỏ đỏ nóng và cảm giác ngứa. Em nên tháo ra hay để nguyên ạ?

Trả lời

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

ThS.BS Võ Thị Tố Uyên

Bác sĩ - Bệnh viện Thống Nhất, TPHCM

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Trong quá trình lành sẹo, có giai đoạn vết thương có thể bị sưng nhẹ và ngứa, tuy nhiên nếu sưng đỏ, ngứa nhiều hoặc chảy mủ lại là dấu hiệu của nhiễm trùng. Vết xỏ lỗ khuyên thông thường mất khoảng 1-2 tuần để lành da, ở sụn có thể lâu hơn. Em nên rửa vết thương hằng ngày với nước muối sạch và theo dõi thêm. Khi có dấu hiệu nhiễm trùng như đề cập ở trên thì nên khám bác sĩ em nhé!

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>> Lỗ xỏ khuyên tai bị sưng ngứa, chảy mủ sau 4 ngày bấm, nên xử trí như thế nào?

>> Sau xỏ khuyên tai cần chăm sóc thế nào để không bị nhiễm trùng?

Bấm lỗ tai là một trong những cách làm đẹp của các chị em phụ nữ ngày nay. Không chỉ các vị trí thùy tai như trước đây, nhiều người dần yêu thích các vị trí như vành tai và sụn tai.

Vết bấm lỗ tai có nhanh lành hay không còn tùy thuộc rất nhiều vào chế độ ăn uống của mỗi người. Một số thực phẩm ăn vào sẽ gây nên tình trạng sẹo sau khi vết thương lành gây mất thẩm mỹ. Vì vậy bạn cần nên tránh những thực phẩm sau đây:

Gạo nếp

Gạo nếp là loại thực phẩm không nên sử dụng đầu tiên bởi sau khi ăn sẽ khiến vết thương mưng mủ và vết thương lâu lành. Thậm chí nhiều trường hợp còn dẫn đến nhiễm trùng và sẽ để lại sẹo sau khi vết thương lành. Nếu không muốn vết bầm sưng tấy và mưng mủ thì việc đầu tiên là bạn hãy tránh xa loại thực phẩm này ra.

Thịt gà

Thịt gà là thực phẩm có tính nóng nên sẽ gây sưng tấy và mưng mủ như gạo nếp vì thế khi mới bấm khuyên tai xong không nên ăn thịt gà cho đến khi vết thương gần như lành hẳn.
Rau muống

Dẫu là một thực phẩm có tính mát và giàu vitamin nhưng rau muống cũng chính là nhược điểm khiến vết thương dễ bị lồi lên thanh sẹo. Vì vậy, hãy tránh xa rau muống nếu bạn không muốn trên tai mình có một chiếc sẹo xấu xí.

Trứng

Trứng là thực phẩm giàu protein và canxi, sử dụng trứng trước khi vết bấm lành hẳn thường gây hiện tượng màu da có màu khác với màu da xung quanh. Do vậy, tốt nhất không nên ăn trứng trước khi vết thương lành hẳn.

Hải sản

Các loại hải sản mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng nhưng với những người đang bị thương thì phải nên kiêng vì do hải sản dễ gây dị ứng và ngứa. Nhiều trường hợp có thể dẫn đến mưng mủ và vết thương lâu lành.

Thịt bò

Tuy là thực phẩm chứa nhiều đạm giúp vết thương nhanh lành nhưng theo như kinh nghiệm dân gian thì thịt bò rất dễ gây tình trạng sẹo thâm. Vì vậy, không nên ăn thịt bò trong thời gian mới bấm lỗ tai.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý tránh các thực phẩm dễ khiến bạn gây dị ứng để tránh hiện tượng ngứa ngáy khiến vết thương lâu lành.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X