Mang thai làm sa sinh dục nặng thêm không, AloBacsi?
Câu hỏi
Chào BS, Em 25 tuổi. Vợ chồng em hiếm muộn 5 năm rồi, em làm IVF và mang thai nhưng bị sinh non thai 6 tháng, bé mất (em sinh 4 tháng rồi). Sau sinh 20 ngày em bị băng huyết phải cấp cứu, sau đó do kiêng khem và dùng sức không đúng nên em bị sa dạ con, bàng quang. Em có kinh lại vào ngày 30/11, đến ngày 17 của chu kỳ em bị ra chút máu nâu 7, 8 ngày không hết. Em siêu âm ổ bụng mọi thứ bình thường, BS cho uống thuốc transamin thì không thấy ra máu nữa nhưng sau 1 tuần lại ra máu, máu ra không thường xuyên, trong ngày ra 2, 3 lần, máu rất ít kèm theo đau nhức, cảm giác nóng phần hông chậu trái. Em làm xét nghiệm tế bào cổ tử cung cách đây 1 tháng kết quả bình thường. Hiện quá chu kỳ hơn 10 ngày em chưa có kinh lại. Mong AloBacsi tư vấn giúp, em đang rất lo lắng. Xin chân thành cảm ơn. (Ha Lan - halan…@gmail.com)
Trả lời
Không biết trước đây bạn có kinh nguyệt đều không? Nếu thường xuyên trễ kinh và lượng máu kinh bình thường thì không nên lo lắng, cứ chờ kinh nguyệt có lại một cách tự nhiên, nhớ là phải loại trừ trễ kinh liên quan với thai.
Nếu trễ kinh mà mỗi khi có kinh trở lại ra huyết nhiều có máu cục thì nên đi khám xem có nguyên nhân gây trễ kinh hay không rồi từ đó được điều trị nội tiết tạo kinh nguyệt đều và giảm lượng máu kinh.
Khi kinh nguyệt đều trở lại khoảng 2-3 chu kỳ thì có thể tiếp tục điều trị hiếm muộn để có thai. Bạn cần lưu ý cho bác sĩ biết thông tin đã có tiền căn đẻ non để được điều trị dự phòng.
Vừa rồi đi kiểm tra tại bệnh viện, kết quả bị viêm âm đạo, viêm quanh lỗ cổ tử cung, cổ tử cung hở, tình trạng sa dạ con của em vẫn không cải thiện mà mức độ sa ngày càng nặng. Em luôn có cảm giác đau lưng và vướng vướng ở cửa mình khi đi lại.
ThS-BS Trần Anh Tuấn:
Tử cung được hệ thống cơ sàn chậu nâng đỡ khá chắc chắn. Sa sinh dục khi tổn thương hệ thống nâng đỡ này. Mang thai cũng không làm nặng hơn tình trạng sa sinh dục.
Trước mắt, bạn tránh những động tác gây tăng áp lực vùng bụng như: khiêng vật nặng, táo bón… Hiện tại bạn bị đau lưng, tức hạ vị, nên đi khám phụ khoa xem có viêm nhiễm để điều trị.
Hiện có nhiều phương pháp điều trị sa sinh dục từ nội khoa đến ngoại khoa. Bạn có thể đi khám chuyên khoa sàn chậu học để được chẩn đoán và tư vấn thêm nhé.
AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa. AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết. Chân thành cảm ơn. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình