-
Lệch lạc tình dục có phải là bệnh không, điều trị ở chuyên khoa nào?
Câu hỏi
BS cho em hỏi bệnh lệch lạc tình dục có chữa khỏi đc ko, điều trị ở khoa nào? Và làm sao biết mình bị bệnh hay mình chỉ khác với người khác thôi ạ?
Trả lời
Chào bạn,
Câu hỏi của bạn “rất hay và tinh tế”, nhiều người từng băn khoăn y như vậy nhưng ngại nói ra.
1. “Lệch lạc tình dục” là gì?
Thuật ngữ y khoa gọi là “rối loạn lệch hướng tình dục (paraphilic disorders)”.
Nó “chỉ được xem là bệnh” khi hành vi hoặc ham muốn đó:
- Gây khổ sở, dằn vặt, tội lỗi, ám ảnh cho chính người đó, “hoặc”
- Gây hại, xâm phạm, làm tổn thương người khác.
Nghĩa là: không phải “cứ khác người” là “bệnh” - chỉ khi “nó gây hậu quả tâm lý hoặc xã hội nghiêm trọng” mới được xem là rối loạn.
Ví dụ:
- Có người thích một kiểu quan hệ khác lạ (như BDSM, vai trò chủ - tớ…), nhưng hai bên “tự nguyện, không tổn thương” → “không phải bệnh.”
- Nhưng nếu ai đó “chỉ có thể hứng thú khi làm tổn thương người khác”, hoặc “không kiểm soát được hành vi tình dục bất thường”, ảnh hưởng cuộc sống → “cần can thiệp y khoa.”
2. Có chữa được không?
Câu trả lời là có thể điều trị và kiểm soát được.
Tùy mức độ và loại lệch lạc, bác sĩ sẽ kết hợp:
- “Tâm lý trị liệu:” giúp hiểu rõ nguồn gốc, học cách kiểm soát xung động.
- “Liệu pháp hành vi:” thay đổi phản ứng trước các kích thích không phù hợp.
- “Thuốc:” nếu có kèm lo âu, ám ảnh, hoặc xung động quá mạnh.
Điều quan trọng nhất là “bạn nhận ra vấn đề và muốn điều chỉnh”, khi đó khả năng cải thiện “rất cao”.
3. Nên khám ở đâu?
Bạn nên đến khoa Tâm thần” hoặc “Tâm lý lâm sàng” (nhiều bệnh viện lớn đều có).
Ở TPHCM có thể đến:
- Bệnh viện Tâm thần TP.HCM (Q.5)
- Bệnh viện Đại học Y Dược - đơn vị Tâm lý lâm sàng thuộc khoa Thần kinh
- Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - phòng Tham vấn và trị liệu tâm lý
- Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Biên Hòa)
Ở Hà Nội có thể đến:
- Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (Thường Tín)
- Bệnh viện Bạch Mai - khoa Tâm thần
Bạn có thể đi khám kín đáo, được bảo mật thông tin hoàn toàn.
4. Làm sao biết mình chỉ “khác người” hay “bị bệnh”?
Hãy tự hỏi 3 điều:
- Hành vi / ham muốn của mình “có làm khổ mình” không?
- Nó “có ảnh hưởng đến người khác hoặc trái pháp luật” không?
- Mình “có mất kiểm soát” được hành vi hay không?
Nếu “không” cho cả 3 câu → bạn chỉ có xu hướng khác biệt, không bệnh.
Nếu “có”, nhất là câu 2 hoặc 3 → bạn nên trao đổi sớm với bác sĩ tâm lý.
Thân mến.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
