Hotline 24/7
08983-08983

Khó bộc lộ cảm xúc, kèm mệt mỏi, buồn chán, chữa sao AloBacsi?

Câu hỏi

Em 22 tuổi, là một đứa sống rất cảm xúc và khó kiểm soát bản thân. Qua từng giai đoạn công việc khác nhau em va chạm nhiều thứ, tiếp xúc nhiều loại người (đa số xấu) và vì tính em hay nhẫn nhịn nên họ cứ như thế chà đạp lên em. Một ngày em cảm thấy như cảm xúc của mình đóng băng, không thể cười, muốn khóc cũng không biết làm sao, mặt như có thứ gì đè nặng. Nhiều khi em muốn thể hiện em rất vui với ai đó, hoặc yêu thương họ, em không thể biểu lộ được. Em cảm thấy nếu chia sẻ với ai thì mình sẽ mang đến năng lượng tiêu cực cho họ. Vậy có cách nào giúp em vượt qua tình trạng này không bác sĩ? Mong bác sĩ hồi âm. Em rất cảm ơn.

Trả lời

Trầm cảm không điều trị sớm rất dễ gây nguy hiểm

Chào bạn,

Trong y khoa có 1 bệnh lý tâm thần kinh khá gần với triệu chứng của bạn mô tả là trầm cảm. Đây là bệnh lý thường gặp về rối loạn cảm xúc trong thực hành tâm thần, biểu hiện đặc trưng khí sắc trầm buồn, mất quan tâm thích thú, giảm sinh lực dẫn đến mệt mỏi và giảm hoạt động kéo dài trong khoảng thời gian ít nhất là 2 tuần.

Trầm cảm có nhiều mức độ, nếu ở giai đoạn càng nặng thì mức độ ảnh hưởng sức khoẻ sẽ càng nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng lên chất lượng cuộc sống bệnh nhân. Bệnh nhân không thể sinh hoạt, học tập, làm việc như người bình thường, chán nản, có ý nghĩ tự tử và đã có nhiều trường hợp chết vì trầm cảm nặng.

Người bệnh nên được thăm khám và theo dõi sát bởi bác sĩ chuyên khoa Tâm thần kinh, để đánh giá mức độ, tư vấn tâm lý, hướng dẫn cách thích nghi, hoà nhập cuộc sống và khi cần sẽ kê toa thuốc giúp cải thiện triệu chứng bạn nhé!

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>> Cách chữa trị trầm cảm nặng?

>> Các tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh trầm cảm

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X