Hotline 24/7
08983-08983

Đau phía trên dạ dày khi ăn no hoặc quá đói, có phải hội chứng ruột kích thích?

Câu hỏi

Dạ con chào BS,

Con muốn hỏi BS là bụng con mỗi khi ăn phải thức ăn không chịu là xảy ra hiện tượng thở đau quặn từng cơn ở vị trí bên phải trên rốn (vị trí kế bao tử), lúc đau là ăn no cũng đau mà đói cũng đau, cồn cào bao tử như đói và cứ rêm rêm trong từng hơi thở. Bình thường lúc không đau mỗi ngày con đi cầu xong nhẹ bụng rồi là cỡ 30 phút sau lại buồn mắc và đi rỉ rỉ loãng tới 5-6 lần y như là bị xón phân vậy. Bụng thì lúc nào cũng không dám ăn no và không dám để quá đói vì như vậy sẽ đau. BS cho con hỏi triệu chứng này phải hội chứng ruột kích thích không ạ và cách trị bệnh này được không BS?

(Đoàn Nguyễn Mỹ Hoàng - doanngm...@gmail.com)

 

Trả lời

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

BS.CK1 Cao Thị Lan Hương

Bác sĩ - Bệnh viện Trưng Vương

Hội chứng ruột kích thích còn được gọi là viêm đại tràng co thắt

Chào em,

Theo các thông tin cung cấp, chẩn đoán có thể nghĩ tới nhiều nhất của em là hội chứng ruột kích thích.

Bệnh còn có tên gọi là viêm đại tràng co thắt, đó là các rối loạn chức năng của đại tràng, tái đi tái lại nhiều lần mà người bệnh đi khám, làm các xét nghiệm nhưng đều không thấy bất kỳ một tổn thương thực thể nào về giải phẩu, tổ chức học cũng như sinh hóa ở ruột.

Bệnh thường gặp ở tuổi thanh niên và trung niên, tỷ lệ mắc bệnh cao nhất từ 18-30 tuổi, nữ giới mắc bệnh nhiều hơn nam giới.

Bệnh có liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó thường gặp là nhiễm trùng đường ruột và rối loạn tâm lý, ngoài ra yếu tố di truyền, ăn uống, dùng thuốc, nội tiết...

Triệu chứng của bệnh rất đa dạng có thể là đau bụng, cảm giác khó chịu ở bụng, tiêu chảy hoặc táo bón, hoặc xen kẽ các triệu chứng này.

Cảm giác khó chịu thường sẽ giảm đi sau khi đi cầu, và dễ bị kích hoạt bởi một số loại thức ăn nhất định.

Về điều trị, bên cạnh dùng thuốc để giảm triệu chứng khó chịu, quan trọng nhất là cần xây dựng chế độ ăn uống khoa học, đúng bữa, ăn uống vừa phải không ăn quá no hoặc quá đói. Cần chú ý những loại thức ăn nào thường gây khó chịu thì nên tránh.

Chẳng hạn một số người sẽ nhạy cảm với thực phẩm họ đậu vì sẽ làm kích thích, sinh hơi.

Hay ăn những chất tạo ngọt nhân tạo như Xylitol (kẹo cao su), các thực phẩm chứa đường không calo hoặc các loại trái cây quá ngọt.

Một số người nhạy cảm với sữa, ngoại trừ sữa đậu nành.

Trước hết, em cần sắp xếp khám lại để bác sĩ cho kiểm tra tình trạng phân và nội soi đại tràng, nhất là trên cơ địa gầy, sụt cân hoặc có đi cầu ra máu thì phải tầm soát kĩ các bệnh lý đại tràng em nhé!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X