-
Con trai tôi gần 40 tuổi vẫn chưa lấy vợ, có phải giới tính có vấn đề?
Câu hỏi
Con trai tôi gần 40 tuổi vẫn chưa lấy vợ. Mọi người mai mối cho nó, nó chẳng chịu làm quen, cũng không dẫn cô nào về ra mắt. Nói chuyện với nó về việc này được vài câu thì nó đứng dậy đi chỗ khác. Vợ chồng tôi già rồi rất mong bế cháu, vô cùng sốt ruột. Liệu con trai tôi có gặp vấn đề gì về giới tính không?
Trả lời
Kính chào bác,
Bác chia sẻ rất thật lòng, chúng tôi hiểu tâm trạng của 2 bác– nhiều bậc cha mẹ đến tuổi đều mong con cái yên bề gia thất, có cháu bồng cháu bế. Nhưng chúng tôi xin chia sẻ để bác yên tâm hơn:
Chưa vội kết luận về giới tính
Việc con trai gần 40 tuổi chưa lấy vợ, không có nghĩa chắc chắn là có vấn đề về giới tính.
Có nhiều người hoàn toàn bình thường về giới tính, nhưng tính cách khép kín, ít giao tiếp, ngại mai mối, hoặc chưa tìm được người phù hợp nên chậm lập gia đình.
Thậm chí có người ưu tiên sự nghiệp, hoặc hài lòng với cuộc sống độc thân.
Dấu hiệu nghi ngờ bất thường về giới tính
Nếu con trai bác không có hứng thú tình cảm, tình dục với phụ nữ từ trước đến nay, hoặc có biểu hiện nghiêng về giới tính khác, thì mới cần nghĩ đến vấn đề xu hướng tính dục.
Tuy nhiên, việc né tránh khi cha mẹ nói chuyện cưới hỏi có thể chỉ là phản ứng căng thẳng, ngại bị thúc ép, chứ không khẳng định điều gì.
Cách tiếp cận
Hai bác nên trao đổi với con theo hướng tôn trọng, lắng nghe, tránh gặng ép trực diện.
Nếu con vẫn khép kín, bác có thể khuyên con đi gặp chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ nam khoa để được tư vấn – vừa để yên tâm về sức khỏe sinh sản, vừa cởi mở hơn về tâm lý.
Điều quan trọng
Con trai bác dù thế nào cũng cần sự đồng hành và chấp nhận từ cha mẹ.
Thay vì sốt ruột quá mức, bác có thể khích lệ con tham gia các hoạt động xã hội, thể thao, nhóm bạn… để mở rộng cơ hội quen biết.
Ngoài chuyện lo cho con, hai bác cũng nên tìm niềm vui tuổi già cho riêng mình – ví dụ tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh, đi du lịch cùng bạn bè, làm vườn, chăm sóc sức khỏe, hay đơn giản là gặp gỡ hàng xóm để trò chuyện.
Việc có cháu bế tất nhiên là niềm vui lớn, nhưng không nên để mong mỏi đó trở thành gánh nặng đè lên con trai. Khi hai bác giữ tinh thần vui vẻ, an nhiên, thì con cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Tóm lại, chưa có dấu hiệu rõ ràng để khẳng định con trai bác “có vấn đề về giới tính”. Hai bác hãy tạo không khí thoải mái để con có thể chia sẻ thật, thay vì chỉ xoay quanh chuyện lập gia đình.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
