Hotline 24/7
08983-08983

Có phải em bị trầm cảm sau sinh không BS ơi?

Câu hỏi

Chào bác sĩ! Em sinh em bé được 20 tháng, từ lúc sinh tới giờ sức khỏe của em khác trước nhiều, thường xuyên mệt mỏi, không làm gì cũng thấy mệt, hay suy nghĩ nhiều, có lúc tự nhiên khóc, đôi khi thấy khó thở, dễ cáu gắt, thậm chí em đã nghĩ đến tự tử.

Ngoài ra, em luôn cảm thấy mình vô dụng, ban đêm rất khó ngủ, hay đau đầu... cho em hỏi những triệu chứng đó là bệnh gì, em có bị stress không?

(Nguyễn thị xuân thùy - nguyenxuan...@gmail.com)

Trả lời

Trầm cảm sau sinh

Trầm cảm sau sinh sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe

Chào em,

Qua mô tả, có khả năng em đang gặp phải tình trạng trầm cảm sau sinh. Bệnh thường biểu hiện bằng trạng thái suy nghĩ nhiều và cảm giác mệt mỏi, buồn chán, lo lắng xuất hiện sau sinh.

Một số phụ nữ mắc bệnh trầm cảm sau sinh thường kèm theo trạng thái lo sợ con mình sẽ bị hại và bản thân mình là người mẹ xấu. Bệnh có thể liên quan tới các thay đổi nội tiết sau sinh, thay đổi môi trường sống, áp lực, những lo lắng, yếu tố di truyền...

Em nên nhờ gia đình sắp xếp để khám chuyên khoa tâm thần kinh, bác sĩ sẽ tư vấn các phương pháp nhằm giảm bớt căng thẳng, lo lắng, đồng thời kê toa khi cần em nhé!

Thân mến.

Mời tham khảo thêm:

>> Dấu hiệu trầm cảm sau sinh

>> Trầm cảm sau sinh, làm sao kiểm soát hành vi?

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X