Hotline 24/7
08983-08983

Chó nhà nuôi phát dại sau 20 ngày bị cào, có cần tiêm ngừa?

Câu hỏi

Dạ em chào bác sĩ. Em và chó nhà em có giỡn với nhau và nó cào em trầy vài đường ở chân, 20 ngày sau thì chú chó đó phát dại. Bác sĩ cho em hỏi giờ em đi chích ngừa dại còn kịp không và có sao không ạ?

(Ngoc Hue - Ngochue...@gmail.com)

Trả lời

Ảnh minh họa

Chào em,

Theo khuyến cáo của bộ y tế, tính từ ngày con chó tạo ra vết thương có chảy máu ở chân em, mà nó vẫn còn sống sau đó 15 ngày thì chắc chắn là nó không bị dại ở thời điểm nó tạo ra vết thương đó và em cũng không bị lây dại từ vết thương đó. Do đó, em không cần tiêm ngừa dại để phòng dại do vết thương ở chân. Tuy nhiên, vì đây là chó nhà nuôi và nó phát dại sau 20 ngày thì nếu em có tiếp xúc gần với chó, có xử lý nước thải cho nó trong vòng 10 ngày ngược về trước thì em vẫn có nguy cơ nhiễm dại không nhận biết, chứ không cần phải có vết thương chảy máu.

Vì thế, em nên tiêm phòng dại cho chắc chắn để bảo vệ khoảng thời gian chăm sóc chó tính đến thời điểm nó phát dại, chứ không phải tiêm ngừa dại vì vết thương vào 20 ngày trước. Hơn nữa, nếu chó phát dại thì em cần báo với địa phương để hướng dẫn em xử lý chó cho đúng cách, tránh ảnh hưởng đến con người và môi trường xung quanh, em nhé.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X