Hotline 24/7
08983-08983

Cảm giác vướng cổ, có nhiều hạt trong họng, là tình trạng gì và có nguy hiểm không?

Câu hỏi

Chào bác sĩ.

Em đau họng từ hồi tháng 5/2021. Sau đó em có đi khám và bác sĩ chẩn đoán là viêm họng có kê thuốc uống, sau khi uống hết thuốc thì không còn triệu trứng đau, nhưng vẫn có cảm giác vướng víu ở cổ, lâu lâu em có cảm giác nó phì to ra chèn cổ họng. Em soi gương thì thấy nổi khá nhiều hạt, em dùng đũa chọt nhẹ thì thấy hơi cứng sau đó có chảy ra 1 ít máu. Cho em hỏi em có bị gì nguy hiểm không ạ?  Cảm ơn bác sĩ.

(Nguyễn Ngọc Long - Cuteba...@gmail.com)

Trả lời

BS nghĩ đây là tình trạng viêm họng hạt

Chào bạn,

Điều đầu tiên hết là em không bao giờ được lấy tay hay bất kỳ vật nào không vô khuẩn mà sờ vào niêm mạc thành sau họng, vì như vậy sẽ vừa kích hoạt phản ứng viêm vừa mang vi khuẩn (cho dù trước đó có vệ sinh tay bằng xà phòng cũng sẽ vẫn còn vi khuẩn) vào khu vực này, và còn làm chảy máu niêm mạc nữa nè.

Do đó, họng từ không viêm sẽ thành viêm, từ viêm nhẹ thành viêm nặng hơn, nên họng đau hơn là chuyện hiển nhiên.

Thứ hai, với các triệu chứng mà em cung cấp thì BS nghĩ nhiều đến tình trạng viêm họng hạt.

Viêm họng hạt là một dạng viêm họng mạn tính, đó là phản ứng của niêm mạc họng bị viêm nhiễm kéo dài tại vùng hầu họng, nơi chứa rất nhiều lympho bào với nhiệm vụ diệt vi sinh vật và khi bị viêm nhiễm kéo dài thì các lympho bào này phải làm việc liên tục trong một thời gian dài và ngày càng to ra, trở thành các "hạt".

Đặc điểm của viêm họng hạt là phía thành sau họng xuất hiện nhiều hạt với kích thước lớn, nhỏ khác nhau, có thể nhỏ như đầu đinh ghim nhưng cũng có thể to bằng hạt đậu, hạt ngô và đôi khi chúng nối tiếp với nhau.

Các hạt này luôn luôn bị kích thích làm cho người bệnh rất khó chịu như nuốt vướng, đôi lúc có cảm giác như nuốt phải sợi tóc và ngứa họng lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày (trừ khi ngủ).

Trong điều trị viêm họng hạt, chủ yếu là phòng ngừa không để xuất hiện đợt cấp của bệnh (đau họng, nuốt đau, khạc đàm, ho nhiều…) bằng cách vệ sinh răng miệng sạch ngày 2-3 lần sau khi ăn, súc miệng nước muối trước và sau ngủ dậy, vệ sinh lưỡi mỗi ngày (không cạo lưỡi mạnh).

Bạn nên uống nhiều nước trong ngày và ăn uống bồi bổ, không hút thuốc lá, hạn chế nước đá lạnh và thực phẩm nhiều dầu mỡ, cay nóng, nước có gas, không nằm hay vận động mạnh trong vòng 2 giờ sau ăn, tối nên nằm đầu cao, giữ ấm hầu họng, tránh nơi ô nhiễm khói bụi.

Đồng thời điều trị triệt để những yếu tố nguy cơ thúc đẩy bệnh, thường gặp nhất là trào ngược dạ dày thực quản, thuốc lá, viêm xoang. Khi đó cảm giác ngứa họng, vướng họng sẽ giảm và hết, còn chỉ uống thuốc chống ngứa họng thì cảm giác vướng còn hoài.

Trân trọng!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X