Hotline 24/7
08983-08983

Israel thử nghiệm mũi tiêm thứ 4, Mỹ lo số ca nhiễm sẽ tăng vọt

Israel thử nghiệm mũi thứ 4, Mỹ lo sợ số ca nhiễm sẽ tăng mạnh lên 140 triệu bắt đầu từ tuần tới cho đến tháng 3/2022. Đây là những thông tin quốc tế về tình hình dịch COVID-19 trên AloBacsi hôm nay, ngày 28/12.

Israel muốn đánh giá tính hiệu quả mũi thứ 4

Theo hãng tin Reuters, hôm qua (27/12), một bệnh viện Israel tiêm mũi thứ 4 cho các nhân viên y tế. Đây là nghiên cứu chính thứ hai để biết được mũi thứ 4 có thể giảm được số ca nhiễm do biến chủng Omicron hay không.

Một phát ngôn viên ở Trung tâm Y tế gần thành phố Tel Aviv cho biết kết quả thử nghiệm lâm sàng có thể sẽ được gửi cho Bộ Y tế Israel và toàn cầu sẽ sớm theo dõi dữ liệu trên.

Một y tá chuẩn bị liều vắcxin thứ tư phòng bệnh COVID-19 trong khuôn khổ cuộc thử nghiệm ở Israel tại Trung tâm Y tế Sheba ở Ramat Gan, Israel ngày 27/12/2021. Ảnh: REUTERS/ Ronen Zvulun

Israel là quốc gia có tốc độ chủng ngừa COVID-19 nhanh nhất thế giới vào 2021 và nước này trở thành nước đầu tiên tiêm mũi tăng cường sau khi hệ miễn dịch giảm theo thời gian.

Khi số ca nhiễm tăng do biến chủng Omicron, hội đồng chuyên gia của bộ Israel khuyên quốc gia này tiêm mũi thứ 4, các nhân viên y tế và nhóm người hơn 60 tuổi hoặc suy yếu miễn dịch sẽ được ưu tiên.

Lời đề nghị được chính phủ Israel chấp thuận, họ đã phải chật vật với tình trạng khan hiếm vắc xin. Tuy nhiên, hội đồng chuyên gia đang bị chia rẽ trước vấn đề có đủ dữ liệu khoa học để tiêm mũi tăng cường hay không. Lời phê duyệt cuối cùng của Nachman Ash, tổng giám đốc Bộ Y tế Israel vẫn đang chờ được chấp thuận. Truyền thông Israel cho biết ông có thể giới hạn mũi tiêm thứ 4 đối với người hơn 70 tuổi.

Gili Regev-Ychay, người điều hành thí nghiệm ở phòng Sheba nói: “Câu hỏi lớn nhất là biến chủng Omicron nguy hiểm ra sao. Chúng ta biết chủng này lây nhiễm mạnh. Chủng này có gây bệnh nặng hay không vẫn là câu hỏi được nhiều người quan tâm nhiều nhất”.

Một phát ngôn viên của bệnh viện cho biết, nghiên cứu thực hiện ở 150 người của viện Sheba sẽ chú trọng đến việc tạo ra kháng thể hiệu quả và tính an toàn của vắc xin nhằm biết được có cần mũi thứ 4 hay không.

Hagai Levine, một nhà dịch tễ học nói cần có thêm dữ liệu để xác định mức độ bảo vệ bệnh nặng và tử vong của 3 mũi đã giảm theo thời gian hay không.

Ông Levine nhấn mạnh: “Chúng ta không thể đảm bảo mũi tiêm tăng cường sẽ giải quyết tất cả vấn đề một cách mù quáng. Chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra”.

Biến thể Omicron có thể khiến số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ đạt 140 triệu trong hai tháng tới

Tờ báo USA Today cho biết, biến chủng Omicron vẫn tiếp tục lây nhiễm mạnh toàn cầu, dữ liệu mới cho thấy chủng mới có thể khiến nước Mỹ có thêm hàng triệu ca nhiễm, nhưng số ca nhập viện và tử vong vẫn thấp hơn so với chủng Delta.

Các nhà nghiên cứu ở Viện đo lường và ước tính y tế (IHME, Mỹ) thuộc khoa y ở Đại học Washington cho biết quy trình mô hình hóa dữ liệu của họ sẽ bao gồm các thông tin về biến thể Omicron.

Họ phát hiện nước Mỹ có thể chứng kiến 140 triệu ca nhiễm từ 1/1 đến 1/3/2022, số ca nhiễm mới có thể tăng đến 2,8 triệu ca một ngày vào cuối tháng 1.

Giám đốc IHME, tiến sĩ Chris Murray nói: “Chúng tôi đang chứng kiến số ca nhiễm sẽ tăng dữ dội, biến chủng Omicron lây nhiễm rất mạnh. Chúng tôi dự đoán số ca nhiễm COVID ở Mỹ sẽ tăng từ 40% lên 60% trong vòng hai đến ba tháng”.

Các phân tích tổng hợp cho thấy ở các chủng trước, 40% số người nhiễm không có triệu chứng, nhưng ở biến chủng Omicron hơn 90% người bệnh có thể không biểu hiện triệu chứng, ông Murray cho biết.

Các nhà nghiên cứu ước chừng trong hàng triệu ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày, chỉ có khoảng 400.000 ca được ghi nhận vì đa số người Mỹ không có triệu chứng hay được xét nghiệm khi nhiễm virus. Vào tháng 1/2021, số ca nhiễm COVID-19 hằng ngày ở Mỹ cao hơn 250.000.

Bài báo trên tờ USA Today cũng cho biết mô hình dữ liệu trên toàn cầu chỉ ra số ca nhiễm mới có thể chạm ngưỡng 3 tỷ trong hai tháng tới với tốc độ lây nhiễm nhanh vào giữa tháng 1, khiến số ca mắc mới mỗi ngày vượt hơn 35 triệu.

Ông Murray cho biết dự đoán có thể nghe bi quan, nhưng các chuyên gia y tế khác đánh giá khả năng số ca nhiễm tăng được dựa theo thông tin sơ bộ và chưa đầy đủ của chủng Omicron.

Julie Swann, giáo sư Đại học bang North Carolina, người chuyên nghiên cứu mô hình đại dịch và hệ thống y tế nói: “Đây là kết quả có khả năng xảy ra. Liệu chúng ta có thể chắc chắn rằng dự đoán này chính xác hoàn toàn hay không? Tất nhiên là không”.

Trong khi số ca mắc có xu hướng tăng vọt, mô hình nghiên cứu của viện IHME cho thấy số ca nhập viện và tử vong cũng sẽ tăng tương ứng. Các nhà khoa học phát hiện số ca nhập viện và tỷ lệ tử vong do biến chủng Omicron thấp hơn khoảng 90 đến 96% và tầm 97 đến 99% nếu so với Delta.

Ông Murray nói: “Trước đây, chúng ta nghĩ virus SARS-CoV-2 tồi tệ hơn virus cảm cúm và bây giờ chúng ta biết rằng có một loại biến thể gây bệnh ít nghiêm trọng hơn 10 lần. Như vậy, chủng Omicron sẽ có thể gây bệnh nhẹ hơn cảm cúm nhưng mức độ lây nhiễm của nó vẫn nhanh hơn”.

Nghiên cứu về dữ liệu thực của trường Imperial College ở thành phố London cho thấy số người mắc biến thể Omicron có thể giảm 20% nguy cơ nhập viện và 45% nhập viện vào ban đêm nếu so với chủng Delta.

Một số chuyên gia y tế cho rằng phán đoán mức độ nghiêm trọng của chủng Omicron vào thời điểm này là quá sớm. Bà Swann cho biết các mô hình khác cũng đã cho thấy số ca nhập viện có thể nằm ở mức cao hơn vào mùa đông năm qua.

Tiến sĩ Daniel Griffin, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm ở trung tâm Prohealth Care và giảng viên lâm sàng ở Đại học Columbia khẳng định: “Khi Omicron xuất hiện, chúng ta đang thấy số ca nhập viện tăng mạnh. Mặc dù biến thể sẽ biến mất theo thời gian, mọi người cũng sẽ chứng kiến số ca tử vong ở mức cao. Chúng ta sẽ phải mất một ít thời gian để biết rõ hơn về mối liên hệ giữa mức độ nghiêm trọng của chủng này cũng như các giải pháp bảo vệ chéo nhằm tránh tái nhiễm các chủng khác sau khi nhiễm Omicron”.

Bà Swann nhận thấy: “Việc chủng ngừa và tiêm mũi tăng cường rất quan trọng. Chúng ta phải thực hiện công việc trên càng nhanh càng tốt vì biến chủng Omicron lây nhiễm mạnh. Khi số ca nhiễm và nhập viện tăng nhanh, mũi tăng cường sẽ không còn hiệu lực cho lắm”.

Theo Worldometers, tính đến sáng 28/12/2021 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ là 53.618.078 người, tổng số ca khỏi bệnh là 41.123.285 người và tổng số ca tử vong ở quốc gia này là 839.101 người.

Nguồn tham khảo: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/israel-tests-4th-covid-vaccine-dose-awaits-ministry-green-light-2021-12-27/

https://www.usatoday.com/story/news/health/2021/12/22/covid-omicron-variant-ihme-models-predict-140-m-new-infections-winter/8967421002/

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X