Hotline 24/7
08983-08983

Liệt nửa người vì thoát vị cột sống cổ, người đàn ông tự đi lại chỉ sau 24 giờ phẫu thuật

Từ một huấn luyện viên boxing phải ngồi xe lăn vì liệt nửa người do thoát vị cột sống cổ biến chứng canxi hóa, người đàn ông 54 tuổi đã có thể tự bước đi chỉ sau 24 giờ phẫu thuật. Ca mổ được đánh giá đặc biệt phức tạp, đặt ra cảnh báo về việc chủ quan với các dấu hiệu tê yếu tay chân kéo dài.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết, ngày 13/1/2026, anh T.N.Q. (54 tuổi, ngụ TPHCM) nhập viện trong tình trạng liệt gần như hoàn toàn nửa người bên phải, nửa người bên trái yếu dần, không thể tự đi lại và phải phụ thuộc xe lăn. Trước đó, anh từng là võ sĩ boxing chuyên nghiệp, sau này làm huấn luyện viên. Dù đã xuất hiện các triệu chứng tê tay chân từ khoảng 10 năm trước và yếu nhẹ trong 6-7 năm gần đây, anh vẫn tiếp tục tập luyện cường độ cao với suy nghĩ chủ quan rằng tình trạng này không nghiêm trọng.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bệnh nhân được xác định bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đoạn C3-C4, biến chứng thành khối canxi hóa cứng như đá, chèn ép nghiêm trọng vào tủy sống, gây phù tủy và tổn thương bao myelin. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng liệt tiến triển nhanh. Trước khi nhập viện, bệnh nhân đã thăm khám tại nhiều cơ sở y tế với cùng chẩn đoán, song việc điều trị gặp khó khăn do mức độ tổn thương nặng.

 Ê-kíp phẫu thuật thực hiện bóc tách khối canxi hóa chèn ép tủy sống bằng kính hiển vi phẫu thuật trong ca mổ kéo dài nhiều giờ.

Theo BS.CK2 Đỗ Văn Long - chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, đây là ca mổ đặc biệt phức tạp vì khối canxi hóa đã tồn tại lâu ngày và ăn sâu vào màng tủy. Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình phẫu thuật có thể làm rách màng tủy, gây rò dịch não tủy và để lại di chứng vĩnh viễn. Do đó, ca mổ đòi hỏi độ chính xác rất cao và theo dõi thần kinh chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 2-3 giờ, trong đó ê-kíp phải bóc tách tỉ mỉ từng lớp mô để loại bỏ hoàn toàn khối canxi đang chèn ép tủy sống. Quá trình mổ được hỗ trợ bởi kính hiển vi phẫu thuật, máy khoan mài cao tốc và hệ thống theo dõi thần kinh liên tục nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương thêm cho tủy.

Kết quả sau mổ được đánh giá khả quan. Chỉ sau 24 giờ, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, tinh thần ổn định và tự thực hiện những bước đi đầu tiên. Nửa người bên phải trước mổ gần như liệt hoàn toàn đã có thể co duỗi, cầm nắm và vận động chủ động. Dự kiến, bệnh nhân có thể xuất viện sau vài ngày theo dõi và tiếp tục phục hồi chức năng.

 Trước phẫu thuật, bệnh nhân bị liệt gần như hoàn toàn nửa người bên phải, phải di chuyển bằng xe lăn do thoát vị cột sống cổ chèn ép tủy sống.

Dù phục hồi nhanh, các bác sĩ lưu ý rằng khi tủy sống đã bị tổn thương, khả năng hồi phục thường chỉ đạt khoảng 80-90%, khó có thể trở lại hoàn toàn như trước. Vì vậy, người có các dấu hiệu như tê bì vai, tay hoặc chân kéo dài; giảm khả năng vận động tinh vi; yếu nửa người hoặc đi lại không vững cần đi thăm khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh những di chứng nặng nề.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X