Hotline 24/7
08983-08983

Bị nóng khi mang chân giả phải làm sao?

Câu hỏi

Tôi dùng chân giả dưới gối, do mới đầu chưa quen, với thời tiết gần đây chỗ tôi nắng nóng nên rất khó chịu. Tôi phải làm sao để hết tình trạng này? Xin cảm ơn. (Phạm Văn Quảng - quangpham78...@gmail.com)

Trả lời

Bị nóng khi mang chân giả phải làm sao?Để giảm tình trạng nóng nực, bạn có thể tháo chân giả để mỏm cụt được thông thoáng

Bạn thân mến,

Với các trường hợp phẫu thuật cắt cụt chân thường tiêu hao nhiều năng lượng hơn khi bước đi, dẫn đến hiện tượng xuất nhiệt từ cơ thể sẽ tăng cao. Một số nghiên cứu khoa học cũng cho thấy rằng, người bị cắt cụt càng cao thì mức tiêu hao năng lượng càng nhiều và sẽ càng thấy cảm thấy nóng.

Để hạn chế tình trạng này, bạn cần lưu ý, khi ngồi lâu thì nên tháo chân giả để mỏm cụt được thông thoáng, da cũng đỡ bị kích ứng, hầm bí. Nếu có thể, vào những ngày nắng nóng bạn nên tránh hoạt động nặng nhọc. Nếu không thể hạn chế được thì bạn nên mang theo khăn khô để thấm hút bớt mồ hôi phần mỏm cụt, ở bóng râm càng nhiều càng tốt và uống đủ nước.

Một điều rất quan trọng mà bạn cần nhớ là phần mỏm cụt phải khô ráo trước khi mang chân giả, đừng quên vệ sinh mỏm cụt, ổ mỏm cụt và bao mỏm cụt thường xuyên bạn nhé!

Chúc bạn luôn vui khỏe!

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X