Gần 12 triệu người mắc COVID-19 đã hồi phục; Nhật "nóng" trở lại về số ca nhiễm mới
Chỉ trong vòng 24 giờ qua, số ca mắc mới tại Mỹ, Brazil và Ấn Độ đã vượt qua con số trên 50.000 người ở từng quốc gia, nâng tổng số ca nhiễm của ba quốc gia này từ đầu mùa dịch đến nay là 9.624.206. Brazil tăng mạnh số người nhiễm và số người tử vong. Nhưng tin vui hiếm hoi là trên toàn cầu đã có gần 12 triệu người mắc COVID-19 hồi phục.
Thống kê thời gian thực của Worldometers cho thấy trong vòng 24 giờ qua (từ 6g hôm qua đến 6g sáng nay, giờ Việt Nam), số ca mắc mới trên toàn cầu đã tăng gần 230.000 người, số người tử vong tăng thêm 5.579. Như vậy, tính đến thời điểm này thế giới đã có 18.667.005 ca COVID-19, trong đó 702.662 người đã chết và 11.896.808 người khỏi bệnh. Tổng số ca bình phục tính đến sáng nay là 11.896.808 người.
COVID-19 tấn công đến 5 châu lục
Hơn 10 triệu người đã nhiễm SARS-CoV-2 tại châu Mỹ. Tiếp theo là châu Á với hơn 4,6 triệu ca, châu Âu hơn 2,9 triệu ca. Trong khi đó, châu Phi có gần 1 triệu ca và khu vực châu Đại dương có trên 20.000 ca COVID-19.
Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ là quốc gia có ca nhiễm mới nhiều nhất trên toàn thế giới 51.756 người, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.915.672 người. Số ca tử vong mới ở quốc gia này cũng đã tăng vọt lên 1.281, nâng tổng số ca tử vong lên 160.209. Đáng lưu ý là số ca tử vong trong vòng 24 giờ qua đã tăng gấp đôi so với ngày trước đó chỉ có 567 ca.
Brazil có số ca nhiễm tăng nhanh. Ca mắc mới của Brazil trong vòng 24 giờ qua là 50.256, tăng gần gấp 3 lần so với ngày trước đó là 17.988 người. Tổng số ca nhiễm tính đến thời điểm hiện nay là 2.801.921 người. Số ca tử vong mới của Brazil là 1.117 cũng tăng gần gấp đôi so với ngày trước đó là 572 người. Tổng số ca tử vong tính đến thời điểm hiện nay là 95.819 người.
Số ca nhiễm mới ở Ấn Độ vẫn tiếp tục ở mức cao là 51.282 người. Tổng số ca nhiễm ở Ấn Độ hiện nay đã hơn 1,9 triệu người. Số ca tử vong trong 24 giờ qua là 849 nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên 39.820 người.
Tính đến sáng nay, châu Á có tổng số ca nhiễm là 4.601.587 người, trong đó số ca mắc mới là 78.327. Đã có 102.369 người Châu Á tử vong vì COVID-19.
Trong vòng 24 giờ qua, Philippines ghi nhận 6.352 ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm lên 112.593 người. Đã có 2.115 người tử vong từ đầu mùa dịch đến nay. Số ca nhiễm mới đã tăng gấp đôi so với một ngày trước đó khiến chính phủ Philippines thực thi những biện pháp mạnh tay để ngăn đà lây lan của virus.
Nhật "nóng" trở lại về số ca nhiễm mới
Nước Nhật đang cảm thấy lo sợ vì dịch COVID-19 sẽ lan nhanh
Nhật Bản ghi nhận có dấu hiệu tăng số người nhiễm virus trở lại, tính đến sáng nay có 1.171 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 lên 39.858 người. Số ca tử vong ở Nhật cho đến hiện nay là 1.016 người.
Nước Nhật đang cảm thấy lo sợ vì dịch COVID-19 sẽ lan nhanh.
Theo tờ Asashi Shimbun, các quan chức Tokyo nói rằng dịch COVID-19 đã xuất hiện tình trạng lây lan trong gia đình. Trong 258 ca mắc nhiễm mới vào ngày 3/8 ở Tokyo, có 27 ca lây lan trong phạm vi gia đình.
Theo Strait Times, những ca nhiễm đầu tiên chủ yếu xảy ra ở thủ đô Tokyo, nhưng nay đã lan sang những khu vực thành thị khác, những nơi chưa từng có ca nào trong vòng vài tháng nay đã trở thành điểm nóng mới.
Thống kê về người bệnh cho thấy những người trẻ tuổi thường sẽ ít nguy cơ bị trở bệnh trầm trọng - chủ yếu là ở người già. Điều này khiến cho Nhật Bản lo ngại vì quốc gia này có dân số già nhất thế giới.
Cũng như những nước châu Á khác đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trước các nước ở phương Tây, chật vật với dịch COVID-19, những rủi ro mà Nhật Bản đang đối diện là lời cảnh báo cho việc chính phủ đã để bình thường hóa quá nhanh và không điều chỉnh chiến lược kịp thời khi đại dịch thay đổi.
Khi các ca nhiễm virus gia tăng, các giới chức lại tiếp tục nói về sự nguy hiểm và khăng khăng rằng phải quản lý nghiêm những điểm sống về đêm.
Mặc dù Nhật Bản đã hiểu sớm hơn nhiều nước Phương Tây rằng virus lây lan nhanh qua giọt bắn trong không khí và cảnh báo người dân tránh tụ tập đông người, tránh môi trường không thoáng khí, nhưng cũng không đủ để thay đổi hành vi cá nhân khi những giới hạn được gỡ bỏ.
Mặc dù người Nhật vẫn tiếp tục đeo khẩu trang xuyên suốt đại dịch, nhưng sự lây nhiễm vẫn xảy ra chủ yếu ở những nơi người ta ít đeo khẩu trang khi tụ tập ăn tối với nhiều người hay các dịp lễ.
Không giống như New Zealand, Nhật Bản không bao giờ nói đến việc loại trừ mầm bệnh. Thay vào đó, những chuyên gia sức khỏe lại khuyến khích “cách sống mới” và nói rằng đây là kỷ nguyên mà con người phải sống cùng với virus.
Hiện tại, Nhật Bản đang lo ngại cho sự kiện lễ hội Obon sẽ diễn ra vào giữa tháng 8 này. Đến lúc đó, giới trẻ Nhật Bản sẽ quay về quê nhà để vái lạy người đã khuất và dành thời gian bên người thân thường là đã lớn tuổi.
Các quan chức địa phương đã bắt đầu quay lại các biện pháp quản lý. Chẳng hạn như Osaka đã yêu cầu các công dân ngừng tụ tập ăn uống từ năm người trở lên. Ở Tokyo, các nhà hàng, quán bar, và tiệm karaoke bị giới hạn về thời gian hoạt động.
Riêng tại Việt Nam, tính đến sáng nay nước ta có tổng cộng 672 ca nhiễm virus Corona, 8 ca tử vong, hiện đang có 286 ca đang được điều trị.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
