Hotline 24/7
08983-08983

F0 ở Cần Thơ tăng nhanh, đề xuất giãn cách theo chỉ thị 16 thêm 2 tuần

Số lượng F0 tăng nhanh, đã xâm nhập chợ, siêu thị, nhà máy; ngoài các ổ dịch trước đó thành phố xuất hiện thêm nhiều ổ dịch mới. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ đề xuất tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện chỉ thị 16 thêm 2 tuần.

Tối 25/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ đã có báo cáo nhanh, ghi nhận thêm 150 ca nhiễm mới. Cụ thể 87 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, 50 ca là F1 và 13 ca trong các khu cách ly, phong tỏa. Lực lượng chức năng đã truy vết 188 F1, 76 F2 liên quan.

Tổng số ca nhiễm từ ngày 8 đến 26/7 ở Cần Thơ được ghi nhận là 688 người, 2.387 người đang cách ly tập trung.

Cùng ngày, Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ có thông báo khẩn về việc sẽ phong tỏa một số khu vực để truy vết các F0. Việc phong tỏa thực hiện từ 0h ngày 26/7, theo từng khoa. Khu vực nào nghi nhiễm hoặc có nguy cơ sẽ được phong tỏa, bệnh viện vẫn hoạt động bình thường.

Bệnh viện sẽ lấy mẫu xét nghiệm lãnh đạo, nhân viên, người lao động, bệnh nhân và cả người nuôi bệnh để tìm F0 (nếu có).

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ, số lượng F0 tăng nhanh, đã xâm nhập chợ, siêu thị, nhà máy.

Ngoài các ổ dịch phát hiện tại chợ Tân An (quận Ninh Kiều), chợ Trà An (quận Bình Thủy), phường Hưng Phú (quận Cái Răng), cơ quan chức năng đã ghi nhận thêm các ổ dịch mới tại hẻm lò mổ (quận Ninh Kiều), xã Trường Xuân (huyện Thới Lai). 2 công ty nằm trong khu công nghiệp đã bị phong tỏa, sau khi phát hiện F0.

Cùng ngày, UBND TP Cần Thơ quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến Thốt Nốt quy mô 450 giường bệnh, nâng tổng số bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 của thành phố lên 5 bệnh viện.

Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng ngày Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ đã báo cáo tình hình thực hiện giãn cách toàn thành phố 7 ngày qua, đề xuất tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện chỉ thị 16 thêm 2 tuần, với các biện pháp siết chặt có thể cao hơn chỉ thị 16.

Ngoài ra, ngành y tế cho biết số người vào địa bàn Cần Thơ còn cao và đây là nguồn nguy cơ cao nhất, các địa phương cần giám sát chặt chẽ hơn nữa nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài.

Để kiểm soát dịch bệnh, TP cần phát huy tối đa vai trò của các tổ chức, đoàn thể, tổ COVID-19 cộng đồng, nòng cốt là lực lượng công an để "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" thực hiện khai báo y tế hàng ngày cho tất cả người dân trên địa bàn.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X