Dung dịch lau nhà, tẩy toilet: Diệt khuẩn bao nhiêu là đủ?
Không ít gia đình có thói quen dùng dung dịch “diệt khuẩn mạnh” cho mọi ngóc ngách trong nhà. Nhưng liệu nền nhà có cần vô trùng như phòng mổ? Và nhà có trẻ nhỏ, người già, thai phụ thì nên chọn dung dịch vệ sinh thế nào để vừa sạch, vừa an toàn?
Dung dịch vệ sinh nhà cửa ngày nay rất đa dạng: lau sàn, tẩy toilet, lau bếp, lau kính… Trên nhãn thường in đậm những cụm từ như “diệt khuẩn 99,9%”, “khử trùng mạnh”, “đánh bay vi khuẩn”.
Nghe thì yên tâm, nhưng thực tế, không phải khu vực nào trong nhà cũng cần dùng chất diệt khuẩn mạnh, và không phải càng diệt khuẩn nhiều càng tốt cho sức khỏe.
Nhà ở là không gian sống, không phải phòng mổ. Một số vi sinh vật vô hại - thậm chí có lợi - vẫn tồn tại tự nhiên. Vấn đề là chọn đúng chất, dùng đúng chỗ, đúng liều.
Những chất diệt khuẩn thường gặp trong dung dịch vệ sinh
Khi đọc nhãn sản phẩm, bạn có thể gặp các nhóm chất sau:
1. Clo và dẫn xuất clo (như sodium hypochlorite): Diệt khuẩn mạnh; thường có trong nước tẩy toilet, chất khử trùng. Nhược điểm: mùi hắc, dễ gây kích ứng da - đường hô hấp nếu dùng nhiều
2. Amoni bậc bốn (quats): Có khả năng diệt vi khuẩn, virus, ít mùi hơn clo. Nếu tồn dư trên bề mặt, có thể gây kích ứng da, nhất là với trẻ nhỏ.
3. Cồn (ethanol, isopropyl alcohol): Bay hơi nhanh, thường dùng lau bề mặt tiếp xúc tay nhiều, không phù hợp để lau diện tích lớn như sàn nhà.
4. Axit nhẹ (axit citric, axit lactic): Tẩy cặn, khử mùi, khả năng diệt khuẩn vừa phải, an toàn hơn nếu dùng đúng nồng độ.
Có cần dùng chất diệt khuẩn cho nền nhà không?
Câu trả lời là: đa số trường hợp KHÔNG cần.
Với nền nhà phòng khách, phòng ngủ, chỉ cần: dung dịch lau sàn thông thường, có khả năng làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ nhẹ, không nhất thiết phải ghi “diệt khuẩn mạnh”.
Việc lạm dụng dung dịch diệt khuẩn cho sàn nhà:
- Làm tăng tồn dư hóa chất
- Trẻ em bò, chơi trên sàn dễ tiếp xúc
- Có thể gây khô da, kích ứng, viêm da tiếp xúc
Ngược lại, khu vực nên dùng chất diệt khuẩn là:
- Toilet
- Nhà tắm
- Cống thoát nước
- Khu vực có chất thải sinh học
Nhà có trẻ em: cẩn trọng gấp đôi
Trẻ nhỏ hay bò, ngồi, chơi trên sàn, hay đưa tay vào miệng. Vì vậy, gia đình có trẻ em nên:
- Tránh dung dịch có mùi quá nồng
- Không dùng sản phẩm có clo đậm đặc cho sàn phòng ngủ, phòng chơi
- Lau lại sàn bằng nước sạch nếu đã dùng dung dịch mạnh
Ưu tiên các sản phẩm:
- Ghi rõ “an toàn cho trẻ em”
- Ít mùi, không cay mắt
- Không cần diệt khuẩn quá mức
Người già và thai phụ cần lưu ý gì?
Người cao tuổi và phụ nữ mang thai nhạy cảm hơn với mùi hóa chất, hơi bay hơi trong không gian kín.
Khi vệ sinh nhà cửa:
- Mở cửa thông thoáng
- Đeo găng tay
- Tránh trộn các dung dịch với nhau (đặc biệt là clo + axit → khí độc)
Thai phụ nên hạn chế tự tay tẩy toilet bằng chất mạnh, hít mùi hóa chất lâu. Nếu bắt buộc phải dùng, nên: nhờ người khác làm, tạm rời khỏi khu vực vừa vệ sinh, đợi thông thoáng, hết mùi mới quay trở lại.
Một số sai lầm thường gặp khi vệ sinh nhà
- Nghĩ rằng càng nhiều bọt, càng sạch
- Trộn nhiều loại dung dịch để “tăng hiệu quả”
- Dùng nước tẩy toilet lau sàn
- Không rửa lại bề mặt sau khi dùng chất mạnh
Những thói quen này không làm nhà sạch hơn, mà chỉ tăng nguy cơ hít phải hóa chất và kích ứng da.
Một ngôi nhà lý tưởng là:
- Sạch bụi bẩn
- Thoáng khí
- Ít tồn dư hóa chất
Chọn dung dịch vệ sinh thông minh không nằm ở việc “diệt sạch mọi thứ”, mà là biết nơi nào cần mạnh - nơi nào chỉ cần vừa đủ.
Khi đó, nhà không chỉ sạch mắt, mà còn là nơi an toàn cho cả gia đình, từ em bé đến người già.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
