Đức tiến hành xét nghiệm kháng thể COVID-19 trên toàn quốc
Viện Robert Koch - cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch bệnh liên bang của Đức, cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã đưa ra xét nghiệm kháng thể COVID-19 trên toàn quốc.
Một tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ Đức trong bộ đồ bảo hộ, bên trái, thực hiện lấy dịch phết hều họng từ một người lính cứu hỏa trong khi chính thức mở một trung tâm thử nghiệm COVID-19 tại khu vực hội chợ ở Dresden, miền đông nước Đức, Thứ Tư, ngày 15/4/2020. Ảnh: AP / Jens Meyer
Đức đang tiến hành thử nghiệm trên toàn quốc cho kháng thể COVID-19, trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên làm điều đó.
Viện Robert Koch - cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch bệnh liên bang của Đức, cho biết trong một tuyên bố được dịch bởi NPR rằng các xét nghiệm huyết thanh học, còn được gọi là xét nghiệm kháng thể, sẽ giúp các quan chức theo dõi sự lây lan của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).
Viện nghiên cứu tin rằng những người đã nhiễm virus - tất cả những người hiện có kháng thể COVID-19 trong máu - nên được miễn nhiễm với virus một lần nữa, mặc dù không biết nó tồn tại bao lâu hoặc liệu kháng thể có miễn dịch hoàn toàn hay không.
Đức, với dân số 83 triệu người, đã có 149.381 trường hợp được xác nhận COVID-19 và 5.140 trường hợp tử vong do virus này.
Quốc gia này đã thử nghiệm COVID-19 ở quy mô lớn hơn các quốc gia khác trong nỗ lực giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19. Các quan chức ước tính 120.000 người sẽ được thử nghiệm mỗi ngày.
Xét nghiệm kháng thể đã được coi là một bước quan trọng để mở lại không gian công cộng, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo vào thứ Sáu rằng các kháng thể không thể đảm bảo khả năng miễn dịch lâu dài với COVID-19.
WHO cho biết các xét nghiệm kháng thể có thể cho thấy một người có nhiễm virus hay không, nhưng không nhất thiết là họ có miễn dịch với nhiễm trùng hay không.
Khoa học xung quanh xét nghiệm kháng thể vẫn đang phát triển, và những lo ngại đã xuất hiện xung quanh các xét nghiệm không chính xác, vội vàng và đưa ra thị trường không đúng cách. Hơn 100 tổ chức đang bán các xét nghiệm như vậy ở Mỹ, nhưng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chỉ chấp thuận một số.
Xét nghiệm kháng thể của Đức có thể giúp cung cấp thêm thông tin về số lượng người có kháng thể, ở mức độ nào và khả năng bảo vệ nào họ có thể chống lại virus mới. Chương trình ra mắt vào tuần trước và các quan chức mong đợi kết quả vào tháng Năm.
Các quan chức cho biết thử nghiệm trên toàn quốc sẽ diễn ra trong ba phần. Đầu tiên, các quan chức sẽ kiểm tra các mẫu từ những người đã hiến máu. Sau đó, họ sẽ tìm kiếm các mẫu từ những người trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus corona và cuối cùng họ có kế hoạch nghiên cứu dân số lớn hơn của Đức.
Viện Koch cho biết các quan chức hy vọng sẽ kiểm tra 5.000 mẫu máu mỗi hai tuần.
"Vẫn chưa biết có bao nhiêu người ở Đức đã thực sự trải qua nhiễm virus và do đó miễn dịch", Viện Koch cho biết trong một thông cáo báo chí ngày 9/4 do NPR dịch. "Nhiễm trùng thường nhẹ hoặc thậm chí không được chú ý."
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
