Hotline 24/7
08983-08983

Điều trị rối loạn cương: Đừng để “thần dược mạng” che giấu bệnh nền

BS.CK2 Đặng Quang Tuấn - Phó khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân cảnh báo, nhiều nam giới tự mua thuốc điều trị rối loạn cương trên mạng mà không đi khám, khiến bệnh lý nền âm thầm tiến triển nặng hơn. Trong khi đó, hơn 80% trường hợp có thể cải thiện nếu được điều trị đúng nguyên nhân.

1. Điều trị rối loạn cương cần phối hợp kiểm soát bệnh lý nền

Thưa bác sĩ, khi đã tìm ra nguyên nhân gây rối loạn cương, đặc biệt ở những trường hợp liên quan đến bệnh lý mạch máu hoặc tiểu đường, hướng điều trị sẽ được thực hiện như thế nào?

BS.CK2 Đặng Quang Tuấn trả lời: Khi phát hiện rối loạn cương có liên quan đến các bệnh lý nền, việc điều trị thường cần phối hợp nhiều chuyên khoa khác nhau.

Ví dụ, với bệnh nhân tiểu đường, điều quan trọng nhất là phải kiểm soát tốt đường huyết kết hợp với điều trị rối loạn cương thì mới có thể cải thiện được tình trạng này. Tương tự, với những nguyên nhân liên quan đến mạch máu, người bệnh cần được sử dụng các thuốc điều trị bệnh lý mạch máu phù hợp.

Quan trọng nhất là phải điều trị nguyên nhân gây ra rối loạn cương, bởi rối loạn cương chỉ là một triệu chứng. Khi phát hiện được bệnh lý nền và kết hợp điều trị rối loạn cương đúng cách, hiệu quả điều trị sẽ tốt hơn cho người bệnh.

BS.CK2 Đặng Quang Tuấn - Phó khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân

2. Không nên tự ý dùng thuốc điều trị rối loạn cương trôi nổi trên mạng

Thưa bác sĩ, khi nào người bệnh được chỉ định sử dụng thuốc điều trị rối loạn cương? Việc lạm dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng không đúng chỉ định sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quá trình điều trị?

BS.CK2 Đặng Quang Tuấn trả lời: Hiện nay, có rất nhiều nơi quảng cáo điều trị rối loạn cương. Chỉ cần tìm kiếm trên mạng là có thể thấy rất nhiều địa chỉ và phương pháp điều trị khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng là hiệu quả điều trị thực sự như thế nào vẫn là vấn đề cần được đặt ra.

Nhiều bệnh nhân mất khá nhiều thời gian và tiền bạc nhưng hiệu quả cuối cùng lại không đạt như mong muốn, do chỉ tập trung điều trị triệu chứng. Đến khi tình trạng không cải thiện và người bệnh đến bệnh viện thăm khám thì các bệnh lý nền gây rối loạn cương đã tiến triển nặng hơn.

Hiện nay, y học có khá nhiều phương pháp điều trị rối loạn cương. Với những trường hợp liên quan đến tâm lý, đặc biệt ở người trẻ, sau khi tầm soát và loại trừ các nguyên nhân khác, nhiều trường hợp chỉ cần điều chỉnh lối sống, giảm lo âu, giảm căng thẳng thì chức năng cương có thể phục hồi dần.

Với những trường hợp có nguyên nhân đặc hiệu hơn, nếu sau khi tư vấn và thay đổi lối sống mà tình trạng vẫn tiếp diễn thì người bệnh sẽ được chỉ định điều trị bằng thuốc. Nhóm thuốc đầu tay hiện nay chủ yếu là thuốc giãn mạch, giúp tăng tưới máu cho dương vật.

Ngoài thuốc, một số trường hợp có thể áp dụng các phương pháp hỗ trợ khác như sử dụng thiết bị hỗ trợ cương hoặc điều trị bằng sóng xung kích nhằm cải thiện tưới máu ở những trường hợp tổn thương mạch máu.

Với những trường hợp rối loạn cương không đáp ứng điều trị, hiện nay có thể thực hiện đặt thể hang nhân tạo. Phương pháp này giúp người bệnh phục hồi đời sống tình dục, giữ gìn hạnh phúc gia đình và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Rối loạn cương kéo dài trên 3 tháng không cải thiện, hãy đi khám sớm để điều trị kịp thời, không tự ý mua thuốc trôi nổi trên mạng điều trị

3. Hơn 80% trường hợp rối loạn cương đáp ứng tốt với điều trị tại Bệnh viện Bình Dân

Với nhiều nhóm nguyên nhân và phương pháp điều trị rối loạn cương hiện nay, tại Bệnh viện Bình Dân, nam giới thường gặp nhất ở nhóm nguyên nhân nào và phương pháp điều trị nào được áp dụng phổ biến nhất?

BS.CK2 Đặng Quang Tuấn trả lời: Tại Bệnh viện Bình Dân, nguyên nhân gây rối loạn cương khá đa dạng và thường được chia theo từng nhóm tuổi.

Ở nhóm bệnh nhân trẻ, nguyên nhân thường liên quan đến stress, căng thẳng hoặc lối sống. Trong khi đó, ở nhóm bệnh nhân lớn tuổi hơn, tình trạng này thường liên quan đến những thay đổi về nội tiết.

Phần lớn bệnh nhân khi đến khám đã từng đi điều trị ở nhiều nơi khác nhau. Vì vậy, bác sĩ sẽ tiến hành tầm soát lại các bệnh lý nền, đồng thời tư vấn và điều trị phù hợp cho từng trường hợp.

Hiện nay, đa số bệnh nhân đáp ứng khá tốt với điều trị. Sau khi thay đổi lối sống, giải tỏa stress và kết hợp điều trị bằng thuốc, hơn 80% trường hợp có thể phục hồi được chức năng cương.

Chỉ một số ít trường hợp liên quan đến phẫu thuật hoặc không đáp ứng với thuốc điều trị mới cần can thiệp bằng phương pháp đặt thể hang nhân tạo để cải thiện độ cương cho người bệnh.

4. Rối loạn cương do tâm lý có khả năng phục hồi tốt hơn

Thưa bác sĩ, tỷ lệ phục hồi sau điều trị rối loạn cương hiện nay khoảng bao nhiêu? Sau điều trị, tình trạng này có nguy cơ tái phát trở lại hay không?

BS.CK2 Đặng Quang Tuấn trả lời: Với những trường hợp rối loạn cương ở người lớn tuổi hoặc liên quan đến các bệnh lý nền nặng, tình trạng này thường khó phục hồi hoàn toàn. Việc điều trị chủ yếu nhằm cải thiện độ cương và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Trong khi đó, những trường hợp rối loạn cương liên quan đến tâm lý thường có khả năng phục hồi tốt hơn. Nếu được điều trị đúng cách và giải quyết được nguyên nhân gây stress hoặc lo âu, chức năng cương có thể trở lại bình thường.

Riêng với các nhóm bệnh lý như tiểu đường, cao huyết áp hoặc những bệnh nền nặng khác, người bệnh thường phải kết hợp điều trị bệnh lý nền song song với điều trị rối loạn cương. Những trường hợp này đa số cần sử dụng thuốc trong thời gian dài.

5. Rối loạn cương kéo dài trên 3 tháng nên đi khám chuyên khoa

Nhờ bác sĩ chia sẻ một số lời khuyên dành cho nam giới, đặc biệt ở độ tuổi trung niên, để duy trì phong độ và bảo vệ sức khỏe sinh lý? Khi nào người bệnh nên đi khám để được tư vấn và điều trị kịp thời?

BS.CK2 Đặng Quang Tuấn trả lời: Rối loạn cương chỉ là một triệu chứng. Điều quan trọng nhất vẫn là bệnh lý nền hoặc nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Trong cuộc đời, bất kỳ nam giới nào cũng có thể gặp rối loạn cương. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chỉ xảy ra thoáng qua và có thể cải thiện khi người bệnh thay đổi lối sống, điều chỉnh thói quen sinh hoạt, giảm căng thẳng và stress.

Nếu tình trạng này kéo dài, đặc biệt trên 3 tháng dù đã thay đổi lối sống nhưng không cải thiện, người bệnh nên đi khám chuyên khoa để được tư vấn và tầm soát.

Việc thăm khám không chỉ nhằm điều trị triệu chứng mà quan trọng nhất là tìm ra bệnh lý nền gây rối loạn cương. Hiện nay, điều trị rối loạn cương được cá thể hóa cho từng trường hợp, không phải bệnh nhân nào cũng áp dụng cùng một phương pháp điều trị.

Tùy theo bệnh lý nền và tình trạng cụ thể của từng người bệnh, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Vì vậy, khi xuất hiện triệu chứng, người bệnh nên đi khám sớm để được tư vấn và điều trị đúng hướng.

>>> Đọc thêm phần 1: Rối loạn cương không chỉ là chuyện “phòng the”, coi chừng bệnh nền nguy hiểm

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X