Hotline 24/7
08983-08983

Điểm tin trưa ngày 6/4: Bệnh nhân 91 phải can thiệp ECMO

Bộ Y tế cho biết BN91, 43 tuổi, là phi công, ca đầu tiên liên quan quán bar Buddha, ngày 6/4 suy hô hấp nặng, phải can thiệp ECMO.

Việt Nam

Bệnh nhân số 91 - ca đầu tiên liên quan đến quán bar Buddha - hôm nay suy hô hấp nặng và phải can thiệp ECMO.

Bệnh nhân sốt cao liên tục từ lúc nhập viện hôm 18/3. Tình trạng suy hô hấp tăng dần, X-quang phổi được ghi nhận tổn thương mô kẽ, phế nang lan tỏa 2 phế trường, diễn tiến ngày càng xấu hơn.

Bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM điều trị hỗ trợ hô hấp từ thở oxy mũi đến mặt nạ oxy, sau đó chuyển sang thở áp lực dương liên tục (CPAP) ngày 27/3 và thở máy xâm lấn từ ngày 5/4.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã tiến hành hội chẩn liên viện với khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM vào sáng nay và chỉ định can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). Đội đặc nhiệm của Bệnh viện Chợ Rẫy đã sang hỗ trợ can thiệp ECMO cho bệnh nhân ngay tại phòng cách ly áp lực âm thuộc khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Đến ngày 3/4, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm đường hô hấp của BN91 vẫn dương tính với SARS-CoV-2, tải lượng virus còn cao.

BN91 là nam, quốc tịch Anh, 43 tuổi, trú tại quận 2, TPHCM, phi công hãng hàng không Vietnam Airlines.

Ngày 8/2, bệnh nhân là hành khách từ London (Anh) về Việt Nam trên chuyến bay VN10 của Vietnam Airlines, số ghế 5K. Người này đã thực hiện một số chuyến bay trong và ngoài nước sau khi về Việt Nam.

Ngày 16/3, bệnh nhân là phi công trên chuyến bay VN272 chặng TPHCM - Hà Nội và VN607 Hà Nội - TPHCM cùng ngày. Từ ngày 13-18/3, bệnh nhân lưu trú tại TPHCM và tới một số địa điểm ăn uống, giải trí.

Ngày 17/3, bệnh nhân khởi phát sốt, ho và đến chiều ngày 18/3 tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM khám, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 và được nhập viện cách ly.

Đây là người đầu tiên mắc COVID-19 được phát hiện có liên quan đến ổ dịch quán bar Buddha. Sau BN91, TPHCM đã xác định thêm 17 người dương tính với SARS-CoV-2 tại ổ dịch này, hơn 2.000 người được lấy mẫu xét nghiệm.

Cả nước hiện vẫn ghi nhận 241 trường hợp mắc COVID-19 (150 ca từ nước ngoài, 91 người lây nhiễm thứ phát, trong đó 61 người thuộc ổ dịch nội địa). Đến nay đã có 91 người đã bình phục. 29 bệnh nhân đang điều trị có kết quả âm tính lần một, 23 người âm tính lần hai với SARS-CoV-2.

4 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng có tiến triển.

Bệnh nhân số 161 (88 tuổi, từng điều trị tại khoa Thần Kinh, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) hiện là ca duy nhất ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vẫn thở máy. Bệnh nhân hiện không sốt, tình trạng lâm sàng tạm ổn định, không có suy tạng khác.

Hà Nội: Một bệnh nhân COVID-19 ủ bệnh 23 ngày

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết một bệnh nhân có thời gian ủ bệnh 23 ngày.

Theo đó, bệnh nhân 47 tuổi (Mê Linh) đi khám ở Khoa miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai ngày 12/3. Đến ngày 4/4, CDC Hà Nội lấy mẫu và tối 5/4 có kết quả dương tính.

Bệnh nhân này đã được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để điều trị. Đồng thời, huyện Mê Linh tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng, dập dịch; lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần (F1) và tiếp xúc gián tiếp (F2), đề nghị cách ly y tế.

Hải Phòng, Đà Nẵng yêu cầu người đến TP trả phí cách ly

Ông Nguyễn Đình Chuyến - phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết những trường hợp đến TP Hải Phòng không có lý do chính đáng từ các địa phương đã bùng phát dịch cần phải thực hiện cách ly y tế tập trung và phải tự chi trả các chi phí cách ly. Chi phí là 75.000 đồng/ngày.

Trước đó, ngày 5/4, Đà Nẵng cũng cách ly tập trung 14 ngày đối với người trở về từ TPHCM hoặc Hà Nội. Những trường hợp trở về trong thời gian từ ngày 1 đến 4/4 cũng được yêu cầu cách ly đủ 14 ngày tại nơi cư trú. Người cách ly ở Đà Nẵng tự trả phí gồm: ăn uống, sinh hoạt, nơi nghỉ là 120.000 đồng/ngày/người.

Thế giới

Các trường hợp mới của Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 6 tuần

Hàn Quốc đang gia hạn chiến dịch cách ly xã hội thêm 2 tuần nữa cho đến ngày 19/4, vì số ca mắc mới ở nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 6 tuần.

Hôm thứ Hai, nước này đã báo cáo 47 trường hợp mới, lần đầu tiên kể từ ngày 18/2, con số này đã giảm xuống dưới 50, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Tính đến thứ hai, Hàn Quốc đã báo cáo 10.284 trường hợp được xác nhận và 186 trường hợp tử vong do virus corona.

Hiện có hơn 1,2 triệu ca nhiễm trên toàn cầu

Nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân virus corona lên máy bay đến bệnh viện bên ngoài Paris, vào ngày 4/4. Hình ảnh: Getty

Tổng số ca mắc virus corona trên toàn thế giới đã lên tới 1,27 triệu, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Số người chết toàn cầu là 69.419, theo JHU.

Dưới đây là năm quốc gia có hầu hết các trường hợp, kể từ tối Chủ nhật:

Hoa Kỳ: 337.274 trường hợp

Tây Ban Nha: 131.646 trường hợp

Ý: 128.948 trường hợp

Đức: 100.123 trường hợp

Pháp: 93.780 trường hợp

Những con số này là tổng số người bị nhiễm kể từ khi bắt đầu đại dịch. Một số bệnh nhân này đã hồi phục và được xuất viện.

Trung Quốc, từng là quốc gia có hầu hết các trường hợp, hiện đứng thứ sáu trong danh sách, với 82.602 trường hợp. Hai tuần vừa qua đã chứng kiến ​​sự đảo ngược vai trò đáng kinh ngạc, với Mỹ và châu Âu chứng kiến ​​sự tăng trưởng bùng nổ trong các trường hợp trong khi số ca nhiễm mới hàng ngày giảm đáng kể ở Trung Quốc, theo số liệu báo cáo của chính phủ.

Số người chết hàng ngày hiện đang bắt đầu chậm lại ở Ý, Tây Ban Nha và Pháp, khi Mỹ tiếp tục vật lộn với sự gia tăng theo cấp số nhân trong các trường hợp.

Singapore báo cáo bước nhảy vọt các trường hợp nhiễm

Singapore đã báo cáo 120 trường hợp nhiễm virus corona trong 24 giờ - mức tăng nhiễm trùng được báo cáo hàng ngày lớn nhất kể từ khi dịch bắt đầu - Bộ Y tế nước này cho biết trong một tuyên bố.

Các trường hợp được báo cáo từ 12 giờ tối thứ bảy đến 12 giờ tối chủ nhật, giờ Singapore.

Trong số trường hợp nhiễm mới, có 116 trường hợp được xác định là trường hợp địa phương không có lịch sử du lịch gần đây.

Vào Chủ nhật, Singapore đã phong tỏa hai ký túc xá công nhân nước ngoài khi số trường hợp được báo cáo tiếp tục tăng, theo một thông báo khác được đăng tải bởi Bộ Y tế.

Bất đồng gay gắt đã nổ ra trong Phòng Tình huống Hoa Kỳ về một loại thuốc sốt rét

Có một sự bất đồng gay gắt trong Phòng tình huống Hoa Kỳ về hiệu quả của  thuốc sốt rét hydroxychloroquine.

Một gói thuốc hydroxychloroquine. Ảnh: AFP / Getty

Các chuyên gia y tế đã nhiều lần giải thích với Tổng thống Trump rằng có nguy cơ trong việc quảng cáo thuốc trong trường hợp cuối cùng nó không hoạt động. Nhưng các trợ lý khác và các cố vấn bên ngoài đã đứng về phía Trump.

Trong khi thảo luận mới nhất về hydroxychloroquine vào cuối tuần này, Peter Navarro, có mối quan hệ với các quan chức khác trong lực lượng đặc nhiệm virus corona đã đả kích bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm hàng đầu của quốc gia và là một trong những cố vấn đã thúc giục thận trọng về thuốc.

Một nguồn tin thân cận với lực lượng đặc nhiệm cho biết Fauci không ủng hộ niềm tin hydroxychloroquine không phải là một phương pháp điều trị đã được chứng minh đối với virus corona.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X