Điểm tin sáng 18/4: 48 giờ Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19
Trong 48 giờ qua, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, hiện có 268 trường hợp nhiễm, với 198 ca đã được tuyên bố khỏi bệnh. Trên thế giới, có 2.248.029 ca nhiễm và 154.108 người đã tử vong.
Việt Nam
Tròn 48 giờ chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 mới
Tính đến 6h ngày 18/4, tổng số ca mắc Covid-19 là 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng.
198 bệnh nhân đã bình phục và xuất viện, chiếm 74% trong tổng số 268 người nhiễm SARS-CoV-2 ở Việt Nam.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 69.045, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 324;
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.549;
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 57.172.
Hiện Việt Nam đã chữa khỏi 198 trường hợp, còn 70 bệnh nhân (66 người Việt Nam và 04 người nước ngoài) đang điều trị tại 12 cơ sở y tế trên cả nước.
- Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2: 13 ca
- Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 04 ca.
48 giờ qua Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Ảnh: TTXVN
TPHCM: Các bệnh viện khai báo y tế điện tử
Sở Y tế TPHCM khuyến khích các bệnh viện ứng dụng các hình thức khai báo y tế trực tuyến trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19. Đây cũng là hình thức quản lý người bệnh, thân nhân sau này, thu thập dữ liệu để xây dựng kho dữ liệu cho ngành y tế.
Từ đầu tháng 4, Bộ Y tế, Sở Y tế TPHCM chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường các hoạt động phòng chống dịch để bệnh viện không trở thành nơi lây nhiễm dịch COVID-19. Tất cả bệnh viện phải áp dụng khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, mọi người phải mang khẩu trang, tạm dừng thăm bệnh, tổ chức các buồng khám sàng lọc gần cổng vào hoặc gần nơi thực hiện tờ khai y tế, biệt lập các khoa phòng khác...
Thế giới
Mỹ: Có hơn 690.000 ca nhiễm virus corona
Có ít nhất 692.169 trường hợp nhiễm virus corona ở Mỹ và ít nhất 36.721 người đã thiệt mạng, theo kiểm đếm của Đại học Johns Hopkins.
Vào thứ Sáu, Johns Hopkins đã báo cáo 21.018 trường hợp nhiễm mới và 3.453 trường hợp tử vong.
Anh: Một số thiết bị bảo vệ có thể cần phải được tái sử dụng
Nhân viên NHS trong các thiết bị bảo vệ cá nhân tiếp nhận một bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Aintree ở Liverpool, Anh vào thứ Năm, ngày 16/4. Anthony Devlin / AFP / Getty Images
Chính phủ Anh đã khuyến cáo rằng một số vật dụng của thiết bị bảo vệ cá nhân có thể cần được sử dụng lại do sự thiếu hụt "cấp tính" trên Dịch vụ Y tế Quốc gia.
"Cơ quan Quản lý Sức khỏe và An toàn (HSE) đã xem xét các lựa chọn được nêu trong tài liệu này. Ở đâu có tình trạng thiếu PPE cấp và nếu đảm bảo an toàn khi tái sử dụng, sẽ được chấp thuận", Public Health England cho biết một tuyên bố thứ sáu.
Theo Public Health England, các biện pháp này đã được đưa ra do "hoàn cảnh đặc biệt" mà NHS phải đối mặt trong đại dịch virus corona và không phản ánh cách tiếp cận "tiêu chuẩn" của HSE.
Tuyên bố của chính phủ tuân theo cảnh báo trước đó từ NHS Providers - một tổ chức đại diện cho các bệnh viện NHS - rằng có một sự thiếu hụt nghiêm trọng về áo choàng ở Vương quốc Anh. Theo tổ chức này, một số bệnh viện sẽ "hết áo choàng chống thấm hoàn toàn vào cuối tuần này" và sẽ buộc phải sử dụng thiết bị bảo vệ "mức cao nhất có thể thay thế".
Tây Ban Nha sẽ thoát khỏi phong tỏa trong hai giai đoạn
Đường phố Gran Via của Madrid được nhìn thấy vắng người đi bộ vào thứ Năm ngày 16/4. Pablo Cuadra / Getty Images
Chính phủ Tây Ban Nha đang lên kế hoạch thoát khỏi các biện pháp phong tỏa hiện tại để tiếp tục hoạt động thường xuyên trong hai giai đoạn; mùa hè và cuối năm nay, bộ trưởng kinh tế xã hội và lao động nước này cho biết hôm thứ Sáu.
"Những gì chúng tôi đang làm từ Bộ Lao động và Kinh tế Xã hội là làm việc theo hai giai đoạn: giai đoạn đầu tiên có thể sẽ bắt tay vào các lĩnh vực sản xuất và do đó chú trọng lực lượng lao động cho đến mùa hè, và một giai đoạn khác sẽ kéo dài đến hết. Chúng tôi sẽ theo một quá trình tái hợp dần dần", Yolanda Diaz nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TVE vào thứ Sáu.
Diaz cho biết tất cả các quyết định sẽ dựa trên lời khuyên từ các cơ quan y tế nhưng nói thêm rằng "sự bình thường... sẽ không giống như trước đây".
Phát biểu tại một cuộc họp báo hàng ngày, Bộ trưởng Y tế Salvador Illa cho biết chính phủ trong tương lai cần nghiên cứu dữ liệu có sẵn "với độ chính xác cao hơn".
"Chúng tôi phải phân biệt giữa [trường hợp] dương tính được chẩn đoán thông qua xét nghiệm PCR và những người được [chẩn đoán] thông qua xét nghiệm nhanh và kiểm tra xem họ có triệu chứng hay không", ông nói.
Ý: Các trường hợp nhiễm virus corona tiếp tục tăng với tốc độ chậm hơn
Xe cứu thương và bác sĩ tại phòng cấp cứu của bệnh viện Cotugno, tại Napoli vào thứ Sáu, ngày 17/4. Salvatore Laporta / KONTROLAB / LightRocket / Getty Images
Số ca nhiễm virus corona mới hoạt động ở Ý tiếp tục tăng vào thứ Sáu, mặc dù xu hướng giảm được thấy trong vài tuần qua.
Vào thứ Sáu, đã có 106.962 trường hợp mắc COVID-19 ở Ý, hơn 355 so với thứ Năm. Đó là mức tăng 0,3%, mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng.
Cơ quan bảo vệ Ý cho biết ít nhất 22.745 trường hợp tử vong đã được báo cáo cho đến nay, tăng 575 kể từ thứ Năm.
Tổng số trường hợp ở Ý, bao gồm cả tử vong và hồi phục vào thứ Sáu, đứng ở mức 172.434.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
