Dịch COVID-19 kéo dài có thể khiến hơn 100 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực
Chủ tịch Ngân hàng Thế Giới, David Malpass cho biết, cơn đại dịch COVID-19 có thể khiến cho 100 triệu người lâm vào cảnh nghèo túng, tăng 40 triệu người so với những dự báo trước đây.
Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu tính đến 6g sáng ngày 24/8 là 23.575.624 người. Số người tử vong ở toàn cầu đã vượt hơn 800.000 người. Trung bình mỗi ngày có từ 5.000 - 6.000 người tử vong vì virus SAR- CoV-2.
Thống kê thời gian thực của Worldometers cho thấy trong vòng 24 giờ qua (từ 6g hôm qua đến 6g sáng nay, giờ Việt Nam), số ca mắc mới trên toàn cầu đã tăng thêm 204.484 người. Trong vòng 24 giờ qua, số ca tử vong mới là 4.178 người, giảm nhẹ so với hai ngày trước đó. Tổng số người chết vì COVID-19 trên toàn cầu vượt lên 812.124 người. Tổng số ca bình phục là 16.069.351 người.
Cho đến thời điểm hiện nay, tổng số ca nhiễm ở Ấn Độ đã là 3.105.185. Số ca tử vong trong 24 giờ qua là 846, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên 57.692.
Ở Mỹ, số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua là 31.103 người (giảm 19.378 người so với hai ngày trước), tổng số ca nhiễm ở Mỹ hiện lên đến 5.872.531. Số ca tử vong mới ở quốc gia này cũng đã tăng 402 người, nâng tổng số ca tử vong là 180.576.
Số ca nhiễm mới của Brazil trong vòng 24 giờ qua là 23.085 người. Tổng số ca nhiễm tính đến thời điểm hiện nay là 3.605.783 người, đứng thứ hai trên thế giới về số người nhiễm. Số ca tử vong mới của Brazil là 467, đưa tổng số ca tử vong tính đến thời điểm hiện nay là 114.744 người.
Tổng số ca nhiễm ở khu vực châu Âu 3.354.687, số ca mắc mới là 19.907 người (giảm mạnh hơn 6.777 người so với hai ngày trước). Số ca tử vong mới là 189 người, đưa tổng số ca tử vong lên 205.304.
Anh vẫn tiếp tục dẫn đầu về số ca tử vong ở châu Âu là 41.429 người, số ca tử vong mới là 6 người. Tổng số ca nhiễm ở quốc gia này là 325.642 người, số ca mắc mới là 1.041 người.
Mối lo ngại về COVID-19 khi số ca tử vong đã vượt hơn 800.000 người
Theo đại học John Hopkins, đã có hơn 800.000 người toàn cầu tử vong vì dịch COVID-19. Đã có 23 triệu ca nhiễm được ghi nhận kể từ khi đại dịch bắt đầu.
Nhưng các chuyên gia tin số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 thực sự và số ca tử vong cao hơn con số thống kê vừa nêu vì vẫn còn một số vấn đề xét nghiệm trong thực tế.
Nước Mỹ vẫn đang có số ca tử vong cao nhất so với các nước gần đây, vượt hơn 175.000 người tử vong trong bối cảnh các trường học chật vật với kế hoạch mở cửa lại cho học kỳ mùa thu. Các chuyên gia y tế ở Mỹ lo ngại, số ca tử vong vì COVID -19 đang gây ra những tác động xấu đến cộng đồng người da màu ở đất nước này.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 23/8, giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo rằng Cơ quan quản lý Thực phẩm và dược phẩm (FDA) đã cho phép sử dụng huyết tương từ những người đã nhiễm COVID-19 và hồi phục để sử dụng khẩn cấp cho những bệnh nhân mới.
Ông Trump coi đây là "một bước đột phá lịch sử" trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vừa diễn ra và tin rằng nó sẽ "mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận với phương pháp điều trị này".
Virus SARS-CoV-2 khiến 100 triệu người lâm vào cảnh nghèo túng
Ngân hàng Thế giới cảnh báo Nam Á có thể chứng kiến sự gia tăng mạnh về số lượng người nghèo do COVID-19, đặc biệt là ở Ấn Độ
Chủ tịch Ngân hàng Thế Giới, David Malpass cho biết, cơn đại dịch COVID-19 có thể khiến cho 100 triệu người lâm vào cảnh nghèo túng, tăng 40 triệu người so với những dự báo trước đây.
Chủ tịch Ngân hàng Thế Giới ước chừng 70 đến 100 triệu người có thể rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực vào năm nay khi nền kinh tế toàn cầu đối mặt với cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong 80 năm qua.
Trước đại dịch, mức nghèo đói cùng cực, được xác định là sống với mức 1,90 USD (khoảng 45.000 đồng), đang có xu hướng giảm. Nhưng sau đại dịch, con số này đã tăng nhanh hơn bao giờ hết.
Ông Malpass nói điều này đang buộc các chủ nợ phải giảm nợ cho các nước nghèo, đặc biệt là những khoảng nợ ở những quốc gia dễ bị tổn thương.
Các giáo viên Pháp lo ngại cho việc trở lại trường giữa lúc COVID-19 tăng đột biến.
Học sinh cấp 2 và cấp 3 ở Pháp sẽ trở lại trường vào ngày 1/9. Nhưng trong bối cảnh tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 mới hàng ngày của đất nước gia tăng, khiến một số giáo viên lo ngại.
Các giáo viên có thể tháo khẩu trang khi giảng bài cho học sinh với khoảng cách là 2 mét vì theo quy định của Bộ Giáo dục của Pháp, việc đeo khẩu trang có thể là một trở ngại đối với giáo viên, đặc biệt là khi họ phải nói trong nhiều giờ. Giáo viên được tháo khẩu trang khi giảng bài nhưng vẫn phải yêu cầu học sinh đeo khẩu trang.
Tuy nhiên, các giáo viên lo ngại trong những khu vực tiếp xúc gần chẳng hạn như nhà ăn, thư viện và thậm chí cả lớp học hay ở không gian ngoài trời như là sân chơi thì việc giãn cách sẽ khó mà bắt buộc học sinh tuân thủ tuyệt đối nhằm giữ khoảng cách. Cho dù các quy định về tuân thủ giữ khoảng cách khi giao tiếp vẫn được đưa ra.
Các giáo viên cho rằng việc giữ cho trẻ không tiếp xúc, đụng chạm ở bên ngoài lớp học là điều rất khó. Chẳng hạn như ở hành lang, các học sinh thường đùa giỡn và chen lấn nhau.
Rửa tay trong trường học cũng sẽ là một thách thức, bởi vì các trường không có đủ nhà vệ sinh, không có đủ bồn rửa tay cho hàng loạt học sinh phải rửa tay thường xuyên.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
