Hotline 24/7
08983-08983

Đắk Lắk: Bé 2 tuổi tử vong do viêm não mô cầu, một người thân dương tính

Đắk Lắk vừa ghi nhận ca tử vong do viêm não mô cầu ở trẻ nhỏ với diễn tiến nhanh và nặng. Đáng lo ngại, một trường hợp tiếp xúc gần cũng đã dương tính, buộc ngành y tế khẩn trương truy vết, khoanh vùng và triển khai các biện pháp phòng dịch.

Ngày 27/4/2026, theo thông tin từ CDC Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2 trường hợp mắc viêm não mô cầu, trong đó có một bệnh nhi đã tử vong.

Trường hợp tử vong là bé N.D.T.Ê. (2 tuổi, tạm trú tại phường Tân An). Trước đó, ngày 23/4, trẻ xuất hiện triệu chứng sổ mũi, sau đó sốt cao, nôn ói, ngủ li bì. Sau hai ngày không cải thiện, trẻ được đưa đi khám và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên trong tình trạng nặng.

Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán suy hô hấp độ II, nghi nhiễm trùng huyết do não mô cầu, viêm phổi nặng và theo dõi viêm não màng não. Mặc dù được các bác sĩ tích cực cấp cứu, trẻ đã tử vong vào sáng 26/4. Nguyên nhân xác định là nhiễm trùng huyết do não mô cầu thể tối cấp kèm viêm phổi. Theo gia đình, trẻ chưa được tiêm vaccine phòng bệnh.

Sau ca tử vong, cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần. Kết quả cho thấy một trường hợp là người thân trong gia đình đã dương tính với vi khuẩn não mô cầu và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để cách ly, điều trị.

Ngay lập tức, ngành y tế địa phương đã triển khai truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan tại nhiều khu vực, đồng thời cho uống kháng sinh dự phòng với người tiếp xúc gần. Công tác xử lý môi trường bằng hóa chất Chloramin B cũng được thực hiện tại nơi ở của bệnh nhân và khu vực xung quanh.

Viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) gây ra, lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần như ho, hắt hơi hoặc dùng chung vật dụng cá nhân. Bệnh thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cứng cổ, phát ban… và có thể nhanh chóng tiến triển thành nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động tiêm vaccine phòng viêm não mô cầu, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Đồng thời, cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, không dùng chung đồ cá nhân.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, nôn ói, mệt lả hoặc ngủ li bì, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và xử trí kịp thời, hạn chế nguy cơ biến chứng và lây lan trong cộng đồng.

Tìm hiểu thêm về viêm não mô cầu >>> Viêm não mô cầu: Dấu hiệu dễ nhầm với cảm cúm nhưng có thể gây tử vong trong 24 giờ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X