Cùng Làm Cha Mẹ - hành trình đồng hành cùng trẻ mồ côi là con người hiến tạng
Quỹ Khởi Sự Từ Tâm sẽ ưu tiên hỗ trợ viện phí cho nhóm bệnh nhi cần phẫu thuật tim, ghép tạng, ghép tế bào gốc và điều trị bệnh lý nhiễm trùng nặng. Dinh dưỡng sau mổ và phục hồi sau điều trị cũng được chú trọng. Dự án được tích hợp vào chương trình “Cùng Làm Cha Mẹ” - một hành trình dài hơi để đồng hành cùng trẻ mồ côi là con người hiến tạng.
Sáng 25/6/2025, tại hội trường B – Bệnh viện Chợ Rẫy, một buổi lễ trao quà giản dị mà ấm áp đã diễn ra. Trẻ em điều trị tại các bệnh viện và con của những người đã hiến tạng lần lượt nhận được món quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự tiếp sức tinh thần vô giá. Từng ánh mắt trẻ thơ, từng giọt nước mắt của người mẹ - người vợ mất chồng - tất cả đã thắp lên ngọn lửa nhân ái giữa đời thường.

Hành trình lan toả yêu thương
Đây là một trong những hoạt động trọng điểm trong Tháng Hành động vì Trẻ em 2025, do Quỹ Khởi Sự Từ Tâm phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức. Mục tiêu không chỉ là hỗ trợ chi phí, mà còn nâng đỡ tinh thần cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện và những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn – nhất là con của những người đã hiến tạng cứu người.
Chương trình được triển khai tại 9 bệnh viện lớn ở khu vực phía Nam: Chợ Rẫy, Ung Bướu TP.HCM, Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Nhi Đồng TP.HCM, Truyền máu Huyết học, Bệnh viện Nhiệt đới, Quân y 175 và Nhi Đồng Đồng Nai.
Tổng giá trị chương trình gần 1 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và hơn 1.000 phần quà gồm sữa, dụng cụ học tập, đồ chơi… Mỗi phần quà được trao đi không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị, mà còn là niềm vui, là động lực để các em và gia đình tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.
Tại hội trường, hàng chục em nhỏ với đủ sắc áo, sắc mũ của các khoa phòng - từ bệnh tim bẩm sinh đến ung thư nhi, nhiễm trùng nặng - đều hiện diện. Các em có thể còn yếu ớt, xanh xao, nhưng ánh mắt lại ánh lên hy vọng. Trong tiếng nhạc thiếu nhi rộn ràng và lời chào đón ấm áp, không khí trở nên nhẹ nhàng, đầy cảm xúc.
Những món quà gửi trao từ trái tim
Một trong những điểm đặc biệt và xúc động nhất của chương trình là phần trao quà cho các em nhỏ là con của người hiến tạng - những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu vắng vòng tay của cha hoặc mẹ, nhưng lại mang theo di sản tinh thần to lớn: nghĩa cử hiến tạng để cứu người.
Có 9 phần quà đặc biệt, mỗi phần trị giá hơn 6 triệu đồng, được trao đến tận tay các em. Những món quà không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là thông điệp yêu thương: “Con không cô đơn. Cha mẹ con là anh hùng thầm lặng, và xã hội luôn ghi nhớ điều đó.”
ThS Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: “Người hiến tạng đã ra đi trong sự tiếc thương tột cùng của gia đình. Nhưng giữa nỗi đau ấy, họ vẫn kịp để lại sự sống cho người khác. Chúng tôi mong muốn món quà này là sợi dây nối dài tình yêu thương từ người đã khuất đến những người ở lại, đặc biệt là các em nhỏ.”
Còn bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, cũng xúc động: “Chúng tôi tin rằng: gieo một mầm yêu thương hôm nay, sẽ gặt được một rừng tử tế trong tương lai. Mong các em nhỏ - dù là bệnh nhi hay con người hiến tạng - luôn được nâng đỡ bởi sự quan tâm của cộng đồng, để lớn lên khoẻ mạnh và đầy nghị lực.”
Những câu chuyện khắc sâu vào trái tim
Phần xúc động nhất của buổi lễ là khi các video tư liệu về hiến tạng và ghép tạng được trình chiếu. Trong từng thước phim, trái tim người mẹ vẫn đập trong lồng ngực người khác, đôi mắt người cha soi sáng một cuộc đời mới… Khán phòng lặng đi, chỉ còn tiếng sụt sùi của người thân người hiến tạng.
“Thình thịch, thình thịch…” nhịp đập của trái tim người hiến đã đập trong lồng ngực của người nhận, báo hiệu sự sống đã được hồi sinh, giây phút đó khiến người xem vỡ oà rơi nước mắt.
Chị Phạm Thị Sự (38 tuổi, quê Đồng Tháp), vợ của một người đã hiến tim, gan và giác mạc sau tai nạn giao thông, chia sẻ: “Chồng tôi mất được 4 năm rồi, để lại tôi và ba đứa con nhỏ. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng tôi không hối tiếc. Tôi tự hào vì ảnh đã kịp để lại sự sống cho người khác. Mỗi năm, khi được mời đến đây nhận quà cho con, tôi thấy lòng ấm lại, vì cảm nhận được rằng người ta vẫn nhớ đến ảnh.”
Còn chị Phạm Thị Ngọc Ánh (quê Tiền Giang), vợ người hiến tạng đã cứu sống 8 người, thì nghẹn ngào: “Lúc bác sĩ hỏi có đồng ý hiến tạng không, tôi chỉ nghĩ đơn giản: nếu chồng tôi còn giúp được người khác sống thì đó là cách để ảnh tiếp tục hiện diện trong cuộc đời này. Hôm nay, món quà cho con tôi không chỉ là vật chất. Nó là chứng nhận rằng cha nó đã sống tử tế đến phút cuối.”
Câu nói của chị khiến cả khán phòng im phăng phắc: “Con tôi không còn cha. Nhưng tôi mong những người nhận tạng từ cha cháu hãy sống tốt phần đời còn lại của ảnh.”
TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng đơn vị Điều phối ghép bộ phận cơ thể người – Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên liên lạc với các gia đình người hiến tạng. Và trong mỗi chuyến đi ấy, chúng tôi hiểu thêm rằng: bên cạnh nỗi mất mát là những gánh nặng rất thực tế về tài chính, nuôi con, chữa bệnh... Rất cần những chương trình như hôm nay để động viên họ tiếp tục sống tốt, sống mạnh mẽ.”
Chặng đường tử tế cần người nối dài
Từ năm 2021 đến nay, Mạng lưới Điều phối ghép mô tạng của Bệnh viện Chợ Rẫy đã ghi nhận 77 trường hợp chết não hiến tạng, cứu sống hàng trăm người. Sau mỗi ca hiến tạng là một gia đình tan vỡ – nhưng cũng là một loạt những sự sống được tiếp nối.
Những đứa trẻ được sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt ấy – con của người hiến tạng – đang lớn lên với một khoảng trống rất lớn trong tim. Nhưng nhờ những bàn tay tử tế, nhờ những món quà đúng lúc, các em sẽ hiểu rằng: cha mẹ mình là người hùng, là người đã để lại di sản vô hình nhưng vĩ đại nhất.
ThS Lê Minh Hiển chia sẻ thêm: “Có những em bé mới lên ba, bốn tuổi đã mồ côi cha. Có những em phải chuyển viện liên tục để chữa bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi mong mỗi phần quà hôm nay là một lần các em cảm nhận được tình người, cảm nhận được mình được yêu thương.”
Hướng tới tương lai: hỗ trợ bền vững và nhân văn
Từ những hiệu quả tích cực của chương trình, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm cùng các bệnh viện đang lên kế hoạch hỗ trợ dài hạn cho trẻ em yếu thế.
Sắp tới, chương trình sẽ tập trung hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhi cần phẫu thuật tim, ghép tạng, điều trị nhiễm trùng nặng, ghép tế bào gốc… Đồng thời cung cấp chế độ dinh dưỡng, phục hồi sau điều trị và tư vấn tâm lý cho trẻ em sau bệnh nặng.
Không dừng lại ở đó, Quỹ cũng tích hợp chương trình này vào chuỗi dự án “Cùng Làm Cha Mẹ” - một mô hình giáo dục và chăm sóc toàn diện cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
