Hotline 24/7
08983-08983

Kết quả tích cực sau chuỗi 12 ca ghép tạng khẩn cấp tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Tính đến ngày 19/5/2026, 11 trong số 12 bệnh nhân nhận mô - tạng từ hai đợt hiến tạng liên tiếp tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã có sức khỏe ổn định và xuất viện. Trường hợp ghép gan khẩn cấp còn lại cũng ghi nhận diễn tiến tích cực và dự kiến sớm ra viện trong thời gian tới.

Phía sau kết quả điều trị này không chỉ là quy trình tiếp nhận và điều phối mô - tạng theo thông lệ, mà còn là quá trình xử trí nhiều trường hợp ghép tạng mang tính chất “cấp cứu tối khẩn”. Trước thềm đại lễ 30/4 - 1/5, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận liên tiếp hai nguồn tạng hiến từ các trường hợp chết não do tai nạn giao thông, từ đó triển khai 12 ca ghép mô - tạng cho các bệnh nhân nguy kịch, trong đó có những trường hợp đứng trước nguy cơ mất cơ hội sống nếu không được ghép tạng kịp thời.

Hai đợt hiến tạng liên tiếp mở ra cơ hội sống cho 12 bệnh nhân

Đợt hiến tạng đầu tiên diễn ra ngày 19/4/2026, sau khi Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận thông tin về nữ bệnh nhân N.T.N.D (sinh năm 1971, ngụ Đồng Tháp) bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, không còn khả năng cứu chữa.

Sau khi được gia đình đồng thuận hiến mô - tạng, bệnh viện đã triển khai hội chẩn liên viện và phối hợp tiếp nhận người hiến từ Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang để thực hiện các quy trình chuyên môn.

Từ trường hợp này, bệnh viện tiếp nhận được 1 tim, 1 gan, 2 thận và 1 giác mạc, sau đó thực hiện ghép thành công cho 6 người bệnh trong vòng 24 giờ.

Đáng chú ý, lá gan hiến được chia đôi để thực hiện ghép đồng thời cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy và một bệnh nhi có chỉ định ghép gan khẩn cấp tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Chỉ ba ngày sau, đêm 22/4/2026, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người của bệnh viện tiếp tục tiếp nhận thêm một trường hợp hiến tạng từ nam bệnh nhân B.M.T (sinh năm 1985, ngụ Thanh Hóa), bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông.

Theo thông tin từ gia đình, người bệnh và vợ từng bày tỏ mong muốn hiến mô - tạng sau khi qua đời để cứu người. Khi tình trạng chết não được xác định, gia đình đã đồng thuận thực hiện tâm nguyện này. Đồng thời, vợ của người bệnh cũng đăng ký hiến mô - tạng của chính mình.

Từ nguồn tạng hiến thứ hai, các ê-kíp tiếp nhận được 1 tim, 1 gan, 2 thận và 2 giác mạc, tiếp tục ghép thành công cho thêm 6 người bệnh.

Những trường hợp ghép “tối khẩn” và áp lực về thời gian

Theo TS.BS Dư Thị Ngọc Thu - Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người Bệnh viện Chợ Rẫy, trong số các ca ghép được thực hiện ở hai đợt này có 3 trường hợp cần được ghép khẩn cấp.

Một trong những trường hợp đáng chú ý là ca ghép gan ngày 19/4, khi lá gan hiến được chia đôi để ghép đồng thời cho cả người lớn và trẻ em. Quá trình này đòi hỏi ê-kíp phải tính toán thể tích gan phù hợp cho cả hai người nhận, đồng thời đảm bảo yêu cầu về thời gian và sự phối hợp giữa nhiều đơn vị chuyên môn.

Trong khi đó, hai trường hợp ghép gan và ghép tim vào ngày 22/4 được thực hiện trong tình trạng bệnh diễn tiến nặng.

Cụ thể, bệnh nhân N.T.M (sinh năm 1974, ngụ TPHCM) bị suy gan cấp trên nền viêm gan B sau khi tự ý ngưng điều trị. Bệnh nhân N.G.V (18 tuổi, ngụ Lâm Đồng) mắc suy tim cấp trên nền bệnh cơ tim giãn và đã được đặt thiết bị hỗ trợ điều trị rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

Ngoài yếu tố chuyên môn, chi phí điều trị cũng là một khó khăn đối với người bệnh. Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, trong số 12 bệnh nhân ghép tạng vừa qua có 4 trường hợp thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 2 ca ghép tim ở người trẻ tuổi. Việc hỗ trợ từ bảo hiểm y tế và các mạnh thường quân đã góp phần giúp người bệnh có cơ hội tiếp cận điều trị kịp thời.

11/12 bệnh nhân được ghép tạng tại Bệnh viện Chợ rẫy đã có sức khỏe ổn định và xuất viện, bệnh nhân còn lại có diễn tiến tích cực

Kỳ vọng mở rộng mạng lưới hiến - ghép tạng

Theo BS.CK2 Phạm Thanh Việt - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, chuỗi sự kiện hiến - ghép tạng vừa qua cho thấy vai trò của việc phát hiện sớm các trường hợp có tiềm năng hiến tạng tại các khoa lâm sàng cũng như sự phối hợp giữa Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, các bệnh viện và cộng đồng.

Từ thực tế này, bệnh viện kỳ vọng có thể xây dựng mạng lưới kết nối, vận động hiến - ghép tạng tại các tỉnh thành khu vực phía Nam và Tây Nguyên; đồng thời đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật ghép tạng cho các bệnh viện tuyến khu vực nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển, hạn chế lãng phí mô - tạng hiến và gia tăng cơ hội điều trị cho người bệnh nguy kịch.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X