Hotline 24/7
08983-08983

COVID-19 ở Mỹ tăng kỷ lục 3 ngày liên tiếp, California giãn cách xã hội 2 khu vực đông dân nhất bang

Cơ quan chức năng buộc người dân ở nhà kể từ ngày 7/12 (giờ địa phương) tại Nam California và San Joaquin Valley, 2 khu vực đông dân nhất bang. Quyết định được đưa ra sau khi các bệnh viện sắp hết chỗ tại khoa chăm sóc đặc biệt.

COVID-19 ở Mỹ tăng kỷ lục 3 ngày liên tiếp

Mỹ tiếp tục ghi nhận kỷ lục đáng lo ngại trong 3 ngày liên tiếp, với số ca mắc Covid-19 trong ngày gần 230.000, với 2.527 ca tử vong. Giới chức Mỹ cảnh báo làn sóng lây nhiễm mới khi hàng triệu người di chuyển trong mùa lễ cuối năm, dù cơ quan chức năng khuyến cáo mọi người nên ở nhà. Chỉ trong 2 tuần, số ca tử vong trong ngày ở Mỹ đều vượt mốc 2.000, tương đương với thời điểm đỉnh dịch trong làn sóng lây nhiễm đầu tiên. Số ca nhập viện cũng tăng liên tục, đặc biệt tại các bang đông dân như California, Florida, New York và Texas.

Tại California, cơ quan chức năng buộc người dân ở nhà kể từ ngày 7/12 (giờ địa phương) tại Nam California và San Joaquin Valley, 2 khu vực đông dân nhất bang. Quyết định được đưa ra sau khi các bệnh viện sắp hết chỗ tại khoa chăm sóc đặc biệt và buộc 2 khu vực này đóng cửa quán bar, tiệm làm tóc, trong khi các nhà hàng chỉ được phép bán mang đi hoặc giao hàng.

Hệ thống y tế California bên bờ vực quá tải vì dịch COVID-19

Nga hôm qua cũng ghi nhận kỷ lục mới là 29.039 ca mắc COVID-19 trong ngày, con số cao nhất kể từ đầu dịch.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha sẽ nới lỏng quy định phòng dịch để người dân thăm thân nhân từ ngày 23/12 tức dịp Giáng Sinh, nhưng chính phủ khuyến cáo người dân tránh tụ tập quá đông mà không đeo khẩu trang. Các biện pháp giới hạn đi lại trong nước sẽ áp dụng lại từ ngày 26/12 nhằm tránh người dân tụ tập trong dịp năm mới.

Còn Hàn Quốc hôm qua thông báo sẽ áp dụng quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt tại Seoul và khu vực lân cận, sau khi nước này chứng kiến làn sóng lây nhiễm lớn nhất trong vòng 9 tháng qua.

WHO: Thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVID-19 thành công, thế giới có thể mơ về sự kết thúc của đại dịch

Phát biểu tại phiên họp Hội đồng Liên hiệp quốc vào thứ sáu tuần rồi, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo “con đường phía trước vẫn còn nhiều trắc trở” vì vậy “vắc xin phải được chia sẻ công bằng như là sản phẩm cộng đồng toàn cầu, không phải như món hàng tư nhân khiến gia tăng sự bất bình đẳng.”

Song, Tổng giám đốc WHO cũng lạc quan rằng: “Thế giới đã có thể mơ về sự kết thúc đại dịch COVID-19 với những kết quả tích cực từ việc thử nghiệm lâm sàng vắc xin chống virus SARS-CoV-2.”

Sự mở rộng của thành tựu khoa học đã trở nên rõ ràng hơn trong tuần này, khi cơ quan phê duyệt dược phẩm của Anh thông qua vắc xin ngừa virus SARS-CoV-2 của Pfizer, công ty này trở thành dẫn đầu trong số các quốc gia trong cuộc đua khởi động tiêm chủng đại trà.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Châu Âu và Mỹ vẫn đang chật vật với những dữ liệu lâm sàng về vắc xin và những dữ liệu đó chưa được đóng dấu phê duyệt.

Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận họ nhận được dữ liệu từ Pfizer về vắc xin và họ đang xem xét có nên cho vào “danh sách sử dụng khẩn cấp” hay không. Đây là điểm chuẩn cho từng quốc gia để cấp phép phân phối.

Tiến sĩ Tedros cũng cho biết ông cũng như những người của công chúng khác sẵn lòng tiêm vắc xin nhằm tạo lập niềm tin của công chúng vào khoa học. Ông đón nhận tin tổng thống tân cử, Joe Biden cũng như Barack Obama, Bill Clinton và George W Bush đã tình nguyện tiêm vắc xin qua máy camera.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X