Chuẩn bị gì cho trẻ trong những chuyến đi xa dịp kỳ nghỉ?
Những chuyến về quê, du lịch trong kỳ nghỉ dài là dịp để trẻ khám phá và thư giãn. Tuy nhiên, thay đổi môi trường, thời tiết và thói quen ăn uống có thể khiến trẻ dễ gặp các vấn đề sức khỏe. Vì vậy, chuẩn bị một túi thuốc nhỏ gọn cho bé là điều cần thiết để xử trí kịp thời các tình huống thường gặp.
Trước hết là thuốc hạ sốt - giảm đau như paracetamol (dạng siro, gói bột hoặc viên đặt hậu môn). Thuốc dùng khi trẻ sốt hoặc đau nhức, cần tuân thủ liều theo cân nặng (10–15mg/kg/lần, cách nhau khoảng 6 giờ nếu còn sốt), tuyệt đối không dùng quá liều.
Nhóm thứ hai là thuốc hỗ trợ tiêu hóa. Trẻ dễ bị tiêu chảy, đầy bụng khi ăn uống lạ. Phụ huynh nên mang theo men vi sinh loại trẻ quen dùng, dung dịch bù nước - điện giải (ORESOL), thuốc điều trị tiêu chảy theo chỉ định bác sĩ và thuốc chống đầy hơi như simethicone. Đồng thời, ưu tiên thức ăn chín, hạn chế đồ ăn lạ hoặc để lâu nhằm giảm nguy cơ dị ứng, ngộ độc.
Với thuốc dị ứng, có thể chuẩn bị thuốc kháng histamin dạng siro (nên tham khảo ý kiến bác sĩ) và kem bôi khi côn trùng đốt, dùng trong trường hợp trẻ nổi mề đay, ngứa hoặc phản ứng với thức ăn.

Ngoài ra, đừng quên các dung dịch và vật dụng y tế cơ bản như nước muối sinh lý (nhỏ mũi, rửa mắt), thuốc sát trùng nhẹ, bông gạc, băng cá nhân và túi chườm nóng/lạnh để xử trí các vết trầy xước hay chấn thương nhẹ khi trẻ vui chơi. Nhiệt kế, xi lanh chia liều thuốc và khẩu trang cũng nên có sẵn.
Phụ huynh cần mang theo đơn thuốc nếu trẻ đang điều trị bệnh mạn tính, không tự ý dùng kháng sinh và bảo quản thuốc đúng cách. Nếu trẻ sốt cao, nôn nhiều, lừ đừ, co giật hoặc có dấu hiệu bất thường, cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
Chuẩn bị kỹ lưỡng một túi thuốc nhỏ sẽ giúp chuyến đi của gia đình an tâm và trọn vẹn hơn.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
