Chủ động bảo vệ sức khỏe cho trẻ trước diễn biến thời tiết thất thường
Thời tiết những ngày gần đây tại TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận liên tục thay đổi, nóng – mưa xen kẽ, độ ẩm cao. Đây là điều kiện thuận lợi khiến nhiều bệnh lý ở trẻ em gia tăng, đặc biệt là các bệnh nhiễm trùng và bệnh theo mùa. Trước thực tế này, BS.CK2 Trần Đắc Nguyên Anh - Trưởng khoa Khám theo yêu cầu - Sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã đưa ra những khuyến cáo quan trọng để phụ huynh chủ động bảo vệ sức khỏe cho con.
Theo bác sĩ, trong giai đoạn thời tiết thất thường, trẻ rất dễ mắc các bệnh lý đường hô hấp như viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi. Đáng lo ngại, với những trẻ có tiền sử hen suyễn, các đợt thay đổi thời tiết đột ngột có thể khiến bệnh tái phát hoặc trở nặng, gây khó thở, khò khè, phải nhập viện nếu không xử trí kịp thời.
Bên cạnh đó, cảm lạnh và cảm cúm cũng là những bệnh thường gặp. Trẻ có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, sổ mũi, mệt mỏi do cơ thể chưa kịp thích nghi với sự thay đổi của môi trường. Không ít phụ huynh chủ quan cho rằng đây chỉ là “bệnh vặt theo mùa”, nhưng nếu không theo dõi sát, trẻ có thể gặp biến chứng, nhất là ở nhóm trẻ nhỏ hoặc trẻ có sức đề kháng kém.
Thời tiết nóng ẩm còn làm gia tăng các bệnh lý về da như viêm da, hăm da, rôm sảy, nhiễm nấm da. Ngoài ra, trẻ cũng dễ bị kích ứng, nổi mề đay do dị ứng thời tiết. Song song đó, các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh tiêu hóa cũng có xu hướng gia tăng trong giai đoạn này, đòi hỏi phụ huynh phải hết sức cảnh giác.
Để giảm nguy cơ mắc bệnh và giúp trẻ vượt qua giai đoạn thời tiết bất lợi, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chú ý giữ ấm cho trẻ khi trời trở lạnh, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm. Chế độ dinh dưỡng đầy đủ, cân đối giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ là yếu tố không thể bỏ qua. Trẻ cần được tiêm ngừa đầy đủ, đúng lịch, trong đó đặc biệt lưu ý các vắc-xin phòng cúm, phế cầu, sốt xuất huyết theo khuyến cáo y tế.
Ngoài ra, phụ huynh nên cho trẻ đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Việc vệ sinh cá nhân như rửa tay thường xuyên, ăn chín uống sôi, giữ môi trường sống sạch sẽ, diệt muỗi, lật úp các vật dụng chứa nước để hạn chế lăng quăng cũng đóng vai trò quan trọng trong phòng bệnh.
BS.CK2 Trần Đắc Nguyên Anh đặc biệt nhấn mạnh, phụ huynh không nên tự ý điều trị cho trẻ tại nhà. Khi trẻ có các dấu hiệu như sốt, ho kéo dài, nôn ói, tiêu chảy hoặc mệt mỏi bất thường, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa Nhi để được thăm khám và điều trị kịp thời. Phát hiện sớm và xử trí đúng cách không chỉ giúp trẻ mau hồi phục mà còn hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
