Chạy đua từng phút cứu sống sản phụ bị tắc mạch ối hiếm gặp
Một sản phụ mang thai IVF tuần 39 bất ngờ rơi vào suy hô hấp, tụt huyết áp, đờ tử cung do tai biến sản khoa tắc mạch ối, một biến chứng nguy hiểm có tỷ lệ tử vong rất cao. Nhờ quy trình báo động đỏ được kích hoạt và sự phối hợp khẩn cấp của các ekip chuyên môn tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, sản phụ được cứu sống thần kỳ, con gái chào đời an toàn.
Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vừa thực hiện thành công một ca cấp cứu sản khoa hiếm gặp, cứu sống sản phụ Nguyễn M.T. (33 tuổi, mang thai IVF tuần 39) gặp biến chứng tắc mạch ối, một tai biến sản khoa tối cấp với tỷ lệ tử vong cao ở cả mẹ và con.
Trước thời điểm chuyển dạ, sản phụ hoàn toàn khỏe mạnh với các chỉ số sinh tồn ổn định. Tuy nhiên, khi chuẩn bị rặn đẻ, bệnh nhân đột ngột khó thở, tím tái toàn thân, vỡ hồng cầu, tụt huyết áp, mạch khó bắt. Cùng lúc đó, tim thai chậm bất thường. Các bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình “báo động đỏ”, huy động đội ngũ đa chuyên khoa hội chẩn nhanh và nhận định đây là trường hợp tắc mạch ối, một trong những tai biến sản khoa nghiêm trọng nhất với tỷ lệ mắc chỉ khoảng 12/100.000 ca sinh.
Ekip đã quyết định mổ cấp cứu khẩn cấp. Trong quá trình mổ, bệnh nhân bị rối loạn đông máu nặng, đờ tử cung. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BS.CK2 Đỗ Xuân Vinh - Phó Giám đốc bệnh viện, ca phẫu thuật đã diễn ra khẩn trương, chính xác, kiểm soát được tình trạng mất máu và giữ lại được tính mạng cho sản phụ.
Đặc biệt, ekip gây mê hồi sức tích cực ổn định hô hấp, huyết áp và hồi sức tích cực sau mổ. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, truyền nhiều đơn vị máu và chế phẩm máu để duy trì huyết động. Có thời điểm phải dùng thuốc vận mạch liều cao để kiểm soát tình trạng sốc.
Nhờ can thiệp kịp thời, chuyên môn cao và phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa, sản phụ được cứu sống ngoạn mục. Bé gái nặng 2,3kg chào đời an toàn, được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương chăm sóc. Sản phụ sau đó được chuyển đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi thêm, hiện đã hồi phục, tỉnh táo và được xuất viện.
Các bác sĩ sản khoa khuyến cáo, tắc mạch ối là tai biến rất khó dự báo, có thể xảy ra đột ngột kể cả ở thai kỳ khỏe mạnh. Do đó, sản phụ cần được theo dõi sát sao tại các cơ sở y tế chuyên khoa trong quá trình chuyển dạ, đặc biệt với các ca có nguy cơ cao như IVF, sinh con lần 2, bệnh lý nền... Việc chủ động theo dõi, sinh con tại nơi có năng lực cấp cứu chuyên sâu là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn tính mạng cho cả mẹ và bé.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
