Hotline 24/7
08983-08983

Ca ghép phổi đầu tiên trên thế giới cho bệnh nhân COVID-19 ở Trung Quốc

Một nhóm y tế Trung Quốc đã thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên trên thế giới vào thứ Bảy cho một bệnh nhân bị nhiễm virus corona mới, có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm các trường hợp nguy kịch.

Nhân viên y tế tiến hành phát hiện axit nucleic của chủng virus corona mới tại Trung tâm Biến đổi và chẩn đoán virus của Công ty TNHH chẩn đoán KingMed Quảng Châu tại Quảng Châu, phía nam tỉnh Quảng Đông, ngày 18/2/2020. Ảnh: Tân Hoa Xã

Chen Jingyu, một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực ghép phổi và phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Vô Tích, đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ với nhóm của ông ở tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc.

Bệnh nhân COVID-19 đã tỉnh táo kể từ khi phẫu thuật kết thúc, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và phổi được ghép hoạt động tốt, Chen nói với Thời báo Hoàn cầu hôm Chủ nhật.

Bệnh nhân, 59 tuổi, được xác nhận bị nhiễm virus corona vào ngày 26/1. Sau khi đặt ống nội khí quản, điều trị bằng ECMO (thở oxy màng ngoài cơ thể), bệnh nhân liên tục thử nghiệm âm tính, nhưng chức năng phổi của anh bị suy giảm nghiêm trọng và tổn thương không thể phục hồi.

Phổi được ghép bởi một bệnh nhân không phải người địa phương sau khi chết não và được vận chuyển đến Vô Tích bằng đường sắt cao tốc trong bảy giờ.

"Bước tiếp theo là quan sát chặt chẽ bệnh nhân, khám phá cách quản lý phẫu thuật của bệnh nhân, thực hiện điều trị theo dõi chống thải ghép và chống nhiễm trùng, và tóm tắt kinh nghiệm điều trị cho các trường hợp nhiễm COVID-19 tiên tiến như vậy", Chen nói.

Chen lưu ý một số điều kiện tiên quyết y tế cho bệnh nhân COVID-19 để được phẫu thuật cấy ghép: Cuộc sống của bệnh nhân đang được duy trì bằng máy thở cộng với ECMO và suy hô hấp của cả hai phổi là không thể đảo ngược; bệnh nhân liên tục xét nghiệm âm tính với axit nucleic; các chức năng của các cơ quan khác của bệnh nhân về cơ bản là bình thường và anh ta hoặc cô ta có thể chịu đựng được hoạt động cấy ghép.

"Hoạt động như vậy là rất rủi ro, và các nhân viên y tế được yêu cầu thực hiện hoạt động trong một phòng áp lực âm, mặc đồ bảo hộ mọi lúc, đó là thách thức về tâm lý và thể chất," Chen lưu ý.

Tính đến nửa đêm thứ Bảy, có 35.329 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị trên toàn quốc, với 7.365 trong tình trạng nguy kịch, ít hơn 299 so với ngày hôm trước, theo thống kê của Ủy ban Y tế Quốc gia.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X